TPHCM và nhiều tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán của học sinh

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Dưới đây là thông tin về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, tính đến ngày 30.12.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở GDĐT cho biết, năm 2022, học sinh tiểu học, THCS, THPT sẽ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày.

Cụ thể, các học sinh sẽ nghỉ Tết từ ngày 29.1.2022 (27 tháng Chạp) đến hết ngày 6.2.2022 (mùng 6 tháng Giêng), tổng cộng 9 ngày. Trong khi đó, những năm trước, học sinh các cấp thường được nghỉ từ 11 - 16 ngày.

Cũng theo Sở GD-ĐT, vì dịch bệnh nên lịch kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022 của học sinh THCS, THPT sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến 22.1.2022, trễ hơn so với kế hoạch năm học do UBND TPHCM phê duyệt hồi cuối tháng 8.2020. Tuy nhiên, lịch nghỉ Tết vẫn không thay đổi so với kế hoạch ban đầu.

Tại Cần Thơ, theo khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 30.1.2022 (28 tháng Chạp) đến hết ngày 6.2.2022 (mùng 6 tháng Giêng).

Bên cạnh đó, học sinh, giáo viên người dân tộc Khmer được nghỉ Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay (có thông báo riêng).

Tại Điện Biên, theo kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, học sinh và giáo viên nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 từ ngày 29.1.2022 (tức 27.12 âm lịch) đến hết ngày 6.2.2022 (tức 6.1 âm lịch).

Tại Khánh Hòa, theo theo khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật lao động và các quy định tại các văn bản dưới Luật. Nếu ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù theo quy định.

Ngày nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 7 ngày.

Tại Kiên Giang, tất cả các ngành học, cấp học nghỉ Tết Nguyên đán 01 tuần. Căn cứ thông báo của UBND tỉnh Kiên Giang về nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Sở GDĐT sẽ có thông báo cụ thể sau.

Theo đó, cán bộ, giáo viên, học sinh là người dân tộc Khmer được nghỉ tết Chol Chnam Thmay 1 ngày.

Các ngày nghỉ lễ, tết được thực hiện theo quy định của Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm.

Xem thêm lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của học sinh 63 tỉnh, thành TẠI ĐÂY.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến 30.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Xúc động tác phẩm “Viết về em, người đã khuất” của giáo viên dạy Toán

Thiều Trang |

Tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2021 diễn ra vào chiều 29.12 tại Hà Nội, cô giáo Lê Hải Vân - giáo viên môn Toán Trường THCS Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội) đã vinh dự nhận giải Nhất cuộc thi với tác phẩm “Viết về em, người đã khuất”.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Báo Lao Động cập nhật thông tin về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, tính đến ngày 28.12.

"Thần đèn" di dời, nâng cao cổng đền hơn 200 năm tuổi vượt tiến độ

TRẦN TUẤN |

Sau hơn 1 tháng thực hiện, đến nay Thần đèn Nguyễn Văn Cư và cộng sự đã hoàn thành dời và nâng cao cổng đền hơn 200 năm tuổi ở Hà Tĩnh.

168.000 chương trình Tết Sum vầy cho đoàn viên, người lao động trong 10 năm

Nhóm phóng viên |

Chiều 21.1, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 10 năm Tết Sum vầy, khai mạc Chợ Tết Công đoàn năm 2024.

Nhà sản xuất show Chị đẹp xin lỗi vì quảng cáo không gắn nhãn 18+

Anh Trang |

Trong tập 13 của chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" phát sóng tối 20.1, xuất hiện hình ảnh đồ uống có nồng độ cồn nhưng không dán nhãn "chỉ dành cho người trên 18 tuổi".

Nhiều bất cập khi bàn giao căn hộ tòa nhà 15 tầng ở thành phố Thái Bình

TRUNG DU |

Thái Bình - Khi người dân thực hiện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để nhận bàn giao chìa khóa căn hộ ở tòa nhà hỗn hợp 15 tầng (thuộc dự án đầu tư xây dựng, chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình) đã phát sinh hàng loạt bất cập khiến tiến độ bàn giao không được như mong đợi.

Nông dân ký gửi nông sản coi chừng... hàng mất, nợ mang

Phan Tuấn |

Cứ sau mỗi vụ thu hoạch hồ tiêu, cà phê..., người nông dân ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông lại có thói quen mang hàng đi ký gửi các đại lý kinh doanh nông sản. Tuy nhiên, gần đây, tình trạng đại lý tuyên bố vỡ nợ... đang khiến cho người nông dân đứng trước cảnh hàng mất, nợ mang.

Cập nhật lịch đi học trực tiếp của học sinh cả nước

Trang Hà |

Báo Lao Động cập nhật lịch đi học trở lại của học sinh 63 tỉnh thành, tính đến 30.12, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Xúc động tác phẩm “Viết về em, người đã khuất” của giáo viên dạy Toán

Thiều Trang |

Tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2021 diễn ra vào chiều 29.12 tại Hà Nội, cô giáo Lê Hải Vân - giáo viên môn Toán Trường THCS Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội) đã vinh dự nhận giải Nhất cuộc thi với tác phẩm “Viết về em, người đã khuất”.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh cả nước

Trang Hà |

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của học sinh, giáo viên phụ thuộc vào kế hoạch năm học do UBND các tỉnh, thành phố ban hành. Báo Lao Động cập nhật thông tin về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2022 của học sinh, tính đến ngày 28.12.