TPHCM: Từ 60 đến 87% phụ huynh đồng ý tiêm vaccine cho trẻ 5-12 tuổi

Huyên Nguyễn - Minh Quân |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM đang triển khai các bước tiếp theo chuẩn bị tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 dưới 12 tuổi. Tỉ lệ phụ huynh đồng ý tiêm ở bậc mầm non còn thấp.

Tỉ lệ ở bậc mầm non còn thấp

Chiều 17.3, tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế tại TPHCM, ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng Sở GDĐT TPHCM cho biết kết quả khảo sát tỉ lệ phụ huynh đồng thuận tiêm vacicne COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi cụ thể: Bậc mầm non đạt 60,49%, bậc tiểu học đạt 81,19%, bậc THCS (lớp 6) đạt 87,68% .

Ông Trọng cho hay, Sở GDĐT đang tiếp tục phối hợp với Sở Y tế và các quận, huyện để thực hiện công tác chuẩn bị, tiến hành tiêm ngay khi có lịch.

Ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng Sở GDĐT TPHCM thông tin tại họp báo chiều 17.3. Ảnh: MQ
Ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng Sở GDĐT TPHCM thông tin tại họp báo chiều 17.3. Ảnh: MQ

Về việc tỉ lệ phụ huynh đồng thuận còn thấp, đặc biệt là ở bậc mầm non, ông Trọng cho hay sẽ sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tuyên truyền thêm về lợi ích của việc tiêm vaccine cho trẻ.

Trả lời câu hỏi về việc đối với trẻ không tiêm vaccine COVID-19 có bị ảnh hưởng đến quá trình đến trường hay không, ông Trọng cho hay việc tiêm vaccine cho trẻ và việc đưa trẻ đi học trở lại tương đối độc lập. Do đó, học sinh không tiêm vaccine vẫn có thể đến trường. Tuy nhiên, trong công tác thực hiện biện pháp phòng chống dịch với trẻ chưa tiêm vaccine COVID-19 sẽ có biện pháp chăm lo và bảo vệ tốt nhất cho trẻ.

Cũng theo ông Trọng, trong ngày hôm nay, Sở GDĐT có văn bản chuẩn bị công tác tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em và học sinh từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi năm học 2021 – 2022.

Theo đó, Sở GDĐT đã cung cấp số lượng trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi về Sở Y tế để có căn cứ gửi Bộ Y tế về nhu cầu vaccine Pfizer cho nhóm đối tượng nêu trên.

Trên cơ sở phối hợp Sở GDĐT đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát, lập danh sách trẻ em mầm non, học sinh thuộc độ tuổi tiêm chủng; phối hợp với y tế cơ sở và cha mẹ học sinh đánh giá ban đầu về tình trạng sức khỏe của trẻ, đặc biệt quan tâm đến các em mắc bệnh lý nền, béo phì… để phối hợp với ngành Y tế thực hiện phương án tiêm chủng bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh.

Việc nhập đầy đủ thông tin trẻ em mầm non và học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi vào Hệ thống tiêm chủng COVID-19 phải hoàn thành trước ngày 25.3.

Phòng GDĐT phối hợp Trung tâm y tế tập huấn bổ sung cho các cơ sở giáo dục chưa tham gia tập huấn.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị có kế hoạch tác tuyên truyền, tư vấn cho cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em mầm non, học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi về tác dụng, lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận cho các em được tiêm chủng phòng dịch COVID-19. Tăng cường vận động cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em mầm non, học sinh chưa đồng thuận.

Lập danh sách trẻ em mầm non và học sinh từ 5 đến dưới 12 được cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đồng thuận cho trẻ tiêm vaccine COVID-19 trước ngày 22.3.

Phòng GDĐT cũng báo cáo danh sách các điểm tiêm cho trẻ em mầm non và học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi đã được UBND TP.Thủ Đức hoặc quận/huyện thẩm định và phê duyệt về Sở GDĐT.

Chuẩn bị kỹ công tác tiêm chủng

Chia sẻ thêm, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM cho hay ngành Y tế và ngành Giáo dục đang phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị công tác tổ chức tiêm cho trẻ.

"Đợt tiêm vaccine cao điểm, TPHCM đều tiêm 200.000-300.000 mũi/ngày. Từng có 1.000 đến 1.500 đội tiêm được thành lập rất nhanh và thực hiện việc tiêm chủng rất tốt. Việc tổ chức tiêm cho trẻ "trong tầm tay" của Sở Y tế", bà Mai nhấn mạnh.

Bà Mai nhấn mạnh đợt này, việc tiêm cho trẻ sẽ được thực hiện kỹ càng hơn rất nhiều so với tiêm cho người lớn từ khâu tập huấn, chuẩn bị đến tiêm và theo dõi sau tiêm. Trong đó, đảm bảo kiểm tra thật kỹ càng từ khám sàng lọc, sơ cấp cứu, theo dõi sau tiêm, hướng dẫn gia đình xử lý tác dụng phụ sau tiêm.

Số lượng học sinh cụ thể sẽ dựa theo số lượng phụ huynh đồng thuận, Sở Y tế TPHCM sẽ tổ chức, sắp xếp các điểm tiêm phù hợp.

Về việc học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 được 3 tháng thì có phải tiêm mũi 3 hay không. Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho hay hiện nay, Bộ Y tế mới chỉ ban hành hướng dẫn tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, chưa có thông báo về việc tiêm mũi 3. Do vậy, TPHCM đang thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chưa có kế hoạch tiêm mũi 3 cho trẻ.


Huyên Nguyễn - Minh Quân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 được 3 tháng, có phải tiêm mũi 3?

Huyên Nguyễn |

Đến nay, học sinh tại TPHCM đã tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 được khoảng 3 tháng. Như vậy, sắp tới, các em có phải tiêm mũi thứ 3 hay không, kế hoạch tiêm như thế nào là câu hỏi được nhiều bạn đọc gửi đến Báo Lao Động.

Việt Nam trở thành tiêu chuẩn trên thế giới về tỉ lệ tiêm vaccine

Thanh Hà |

Chiều 14.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 dự chương trình gặp mặt cảm ơn các đối tác quốc tế đã hỗ trợ vaccine COVID-19 cho Việt Nam.

Công điện Thủ tướng: Sẵn sàng mọi điều kiện tiêm vaccine cho trẻ 5-12 tuổi

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng nêu rõ: Đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vaccine mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong Quý I năm 2022; chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Học sinh đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 được 3 tháng, có phải tiêm mũi 3?

Huyên Nguyễn |

Đến nay, học sinh tại TPHCM đã tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 được khoảng 3 tháng. Như vậy, sắp tới, các em có phải tiêm mũi thứ 3 hay không, kế hoạch tiêm như thế nào là câu hỏi được nhiều bạn đọc gửi đến Báo Lao Động.

Việt Nam trở thành tiêu chuẩn trên thế giới về tỉ lệ tiêm vaccine

Thanh Hà |

Chiều 14.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 dự chương trình gặp mặt cảm ơn các đối tác quốc tế đã hỗ trợ vaccine COVID-19 cho Việt Nam.

Công điện Thủ tướng: Sẵn sàng mọi điều kiện tiêm vaccine cho trẻ 5-12 tuổi

Vương Trần |

Công điện của Thủ tướng nêu rõ: Đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vaccine mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành trong Quý I năm 2022; chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine.