TPHCM: Trường học đầu tiên cho sinh viên nghỉ học phòng dịch COVID-19

TÂM AN |

Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn vừa thông báo cho sinh viên nghỉ học 1 tháng để phòng dịch COVID-19.

Ngày 29.1, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Trường Cao đẳng Bách khoa Sài Gòn thông báo tạm ngừng học tập để phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho giảng viên và sinh viên nhà trường.

Theo đó, kể từ ngày 29.1, tất cả sinh viên đang theo học tại Trường Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn sẽ tạm nghỉ đến hết ngày 28.2. Tất cả sinh viên sẽ bắt đầu học tập trở lại vào ngày 1.3.

Trong suốt thời gian tạm nghỉ, nhà trường đề nghị tất cả sinh viên thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

Ở khối phổ thông, các trường học tại TPHCM kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị với các nội dung trọng tâm: Thực hiện nghiêm túc đo thân nhiệt đầu mỗi buổi học, bắt buộc thực hiện đeo khẩu trang ngoài lớp học, khuyến khích đeo khẩu trang trong lớp học. Rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn với toàn bộ giáo viên, nhân viên, học sinh. sinh viên, khách liên hệ công tác.

Sở GDĐT TPHCM yêu cầu các trường học bắt đầu từ ngày 30.1 dừng tổ chức mọi hoạt động giáo dục ngoài nhà trường cho đến khi có thông báo mới. Các hoạt động tập trung đông người trong nhà trường phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (khẩu trang- khử khuẩn-khoảng cách-không tập trung-khai báo y tế).

Sở GDĐT TPHCM cũng yêu cầu các đơn vị rà soát, cập nhật thông tin cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh đã đi đến tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và các vùng có dịch từ ngày 13.1.2021 trở lại đây; các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân COVID-19 (F1,F2) phải thực hiện khai báo y tế địa phương để được hướng dẫn cách ly y tế theo quy định...

TÂM AN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Phí xét nghiệm COVID-19 cho người xuất cảnh là 734.000 đồng

TÂM AN |

Chi phí cho một lần xét nghiệm COVID-19 đối với người xuất cảnh là 734.000 đồng/người, thời gian nhận kết quả sau xét nghiệm từ 12 đến 24 giờ.

6 người ở TPHCM tiếp xúc gần bệnh nhân 1553 có kết quả âm tính với COVID-19

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Bệnh nhân 1553 đã tiếp xúc gần với 6 trường hợp tại TPHCM. Hiện 6 người này đã có kết quả âm tính với COVID-19.

TPHCM: 6 người tiếp xúc gần bệnh nhân 1553, đã được cách ly phòng COVID-19

TÂM AN |

6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 tại TPHCM đã được ngành y tế TPHCM cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

TPHCM: Phí xét nghiệm COVID-19 cho người xuất cảnh là 734.000 đồng

TÂM AN |

Chi phí cho một lần xét nghiệm COVID-19 đối với người xuất cảnh là 734.000 đồng/người, thời gian nhận kết quả sau xét nghiệm từ 12 đến 24 giờ.

6 người ở TPHCM tiếp xúc gần bệnh nhân 1553 có kết quả âm tính với COVID-19

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Bệnh nhân 1553 đã tiếp xúc gần với 6 trường hợp tại TPHCM. Hiện 6 người này đã có kết quả âm tính với COVID-19.

TPHCM: 6 người tiếp xúc gần bệnh nhân 1553, đã được cách ly phòng COVID-19

TÂM AN |

6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 tại TPHCM đã được ngành y tế TPHCM cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.