TPHCM triển khai dạy học trực tuyến cho học sinh tiểu học

Anh Nhàn - Huyên Nguyễn |

Ở khối lớp 1, 2, 3, học sinh học môn Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ; ở khối 4, 5 là môn Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Khoa học và Địa lí.

Ngày 19.3, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết đơn vị này bắt đầu triển khai công tác dạy học trực tuyến cho học sinh tiểu học trong thời gian tạm nghỉ vì dịch.

Sở yêu cầu hiệu trưởng các trường tiểu học chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến thông qua cổng thông tin điện tử của nhà trường, kế hoạch lấy chuẩn kiến thức kỹ năng làm cơ sở, tập trung cho các môn học.

Ở khối lớp 1, 2, 3, học sinh sẽ học môn Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ; ở khối 4, 5 là môn Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ, Lịch sử, Khoa học và Địa lí.

Nội dung dạy học từ ngày 16.3 - 5.4 gồm kiến thức của tuần 21 đến hết tuần 23 theo phân phối chương trình năm học cho đến khi có thông báo kế tiếp.

Nhà trường phân công giáo viên và các tổ bộ môn thống nhất kế hoạch trình hiệu trưởng phê duyệt trước khi tiến hành ghi hình bài giảng, thiết kế bài học, xây dựng các hoạt động và hệ thống bài tập đăng tải trên website theo định kỳ từng tuần. 

Số tiết dạy trực tuyến căn cứ theo đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của từng trường nhưng thực hiện tinh giản theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc dạy học trực tuyến theo kế hoạch dạy học có nội dung tinh giản như trên, theo chủ đề chủ điểm, không lệ thuộc vào từng bài theo phân phối chương trình.

Đối với các địa phương, đơn vị còn khó khăn có thể thiết kế qua tin nhắn điện tử, thư điện tử, các phương tiện khác... hoặc in sao giấy gửi cho phụ huynh học sinh.

Sở cũng yêu cầu các trường phải hướng dẫn học sinh, phụ huynh đăng nhập vào website bằng tài khoản học sinh để ôn tập kiến thức, học kiến thức mới.

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có biện pháp theo dõi, nhận xét, đánh giá thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao cho học sinh; vận động, khuyến khích học sinh hoàn thành các bài học và các hoạt động trong tuần, phối hợp với gia đình để có biện pháp quản lý hoạt động học của học sinh qua internet.

Khi học sinh đi học trở lại, hiệu trưởng chỉ đạo giáo viên rà soát, đánh giá kết quả học tập trên internet, từ đó tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học theo hướng kế thừa những nội dung kiến thức đã học qua Internet nhằm tối ưu thời gian và nội dung kiến thức cần tiếp tục dạy học trong chương trình theo quy định.

Anh Nhàn - Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí để dạy học online

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Thủ tưởng Chính phủ đề xuất các biện pháp, chính sách để ứng phó với dịch COVID-19, trong đó có việc bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ dạy học online.

Thu tiền học online: Cần “cởi mở” hơn với các trường ngoài công lập

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường đánh giá, công nhận kết quả dạy học qua hình thức học online, học trên truyền hình cũng là lúc câu hỏi có được phép thu tiền học online hay không một lần nữa được lặp lại. Khác với sự phản ứng trước đó, lần này, việc thu tiền dạy online nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ phụ huynh.

Bộ Giáo dục lên tiếng về việc thu phí dạy online cho học sinh, sinh viên

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số khoản thu của trường ngoài công lập là thỏa thuận tham gia và đóng chi phí giữa nhà trường và gia đình học sinh.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bộ GDĐT đề xuất Chính phủ hỗ trợ kinh phí để dạy học online

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Thủ tưởng Chính phủ đề xuất các biện pháp, chính sách để ứng phó với dịch COVID-19, trong đó có việc bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ dạy học online.

Thu tiền học online: Cần “cởi mở” hơn với các trường ngoài công lập

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường đánh giá, công nhận kết quả dạy học qua hình thức học online, học trên truyền hình cũng là lúc câu hỏi có được phép thu tiền học online hay không một lần nữa được lặp lại. Khác với sự phản ứng trước đó, lần này, việc thu tiền dạy online nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ phụ huynh.

Bộ Giáo dục lên tiếng về việc thu phí dạy online cho học sinh, sinh viên

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, một số khoản thu của trường ngoài công lập là thỏa thuận tham gia và đóng chi phí giữa nhà trường và gia đình học sinh.