TPHCM thay đổi cấp độ dịch, điều chỉnh kế hoạch đi học trở lại của học sinh

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Quận 1 và huyện Hóc Môn thay đổi cấp độ dịch, do đó, kế hoạch đi học trở lại của học sinh cấp THCS có sự điều chỉnh phù hợp.

UBND TPHCM đã thông báo cấp độ dịch trên địa bàn thành phố theo Nghị quyết 128 tính đến ngày 9.12.

Theo đó, TPHCM vẫn ở cấp độ 2, như vậy, học sinh tất cả các trường THPT sẽ thực hiện đi học theo cấp độ 2. Lớp 12 dạy học trực tiếp không quá 24 tiết/tuần. Thời lượng dạy học còn lại dạy học trên Internet.

Cấp độ dịch của các quận, huyện sẽ quyết định tình hình đi học của học sinh lớp 9. Đối với cấp quận huyện, có 8 địa phương cấp độ 1 là quận 6, 7, 8, Tân Bình, Tân Phú và huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn.

So với tuần trước, quận 1 ra khỏi danh sách cấp độ dịch 1, huyện Hóc Môn chuyển từ vùng cấp độ dịch 2 sang cấp độ dịch 1. Như vậy, theo hướng dẫn đi học trở lại do UBND TPHCM và Sở GDĐT ban hành, các trường THCS ở 2 đơn vị này sẽ phải thay đổi trong lịch học phù hợp với cấp độ dịch.

Cụ thể, với các cơ sở giáo dục THCS thuộc địa bàn có cấp độ dịch 1 dạy học trực tiếp không quá 30 tiết/tuần.

Thời lượng học trực tiếp ưu tiên cho thực hiện chương trình chính khóa, các hoạt động phụ đạo, bồi dưỡng nhằm khắc phục khó khăn, hạn chế do dạy học trên Internet. Thời lượng dạy học còn lại được thực hiện trên Internet.

13 địa phương cấp độ 2 là quận 1, 3, 5, 10, 11, 12, Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, TP.Thủ Đức và huyện Cần Giờ, Nhà Bè, học sinh lớp 9 học trực tiếp không quá 24 tiết/tuần. Thời lượng dạy học còn lại dạy học trên Internet.

Quận 4 vẫn duy trì cấp độ 3 (vùng cam), khi địa phương ở cấp độ dịch này, học sinh học trực tiếp không quá 18 tiết/tuần; thời lượng còn lại được thực hiện dạy học trên Internet. Không tổ chức các chương trình nhà trường, không thực hiện kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày.

Theo kế hoạch, từ sáng 13.12, học sinh lớp 9 và 12 trên toàn thành phố sẽ đi học trở lại. Ngày 10.12, học sinh các trường học ở TPHCM đã đến trường, làm quen phương án phòng, chống dịch.

TPHCM có hơn 88.000 học sinh khối 9 và trên 66.000 học sinh khối 12. Sau 2 tuần thực hiện thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp, các trường sẽ tổ chức đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm trước khi quyết định mở rộng thêm đối tượng học sinh đến trường.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Những học sinh đầu tiên của TPHCM đến trường sau 7 tháng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sáng 10.12, học sinh một số trường học ở TPHCM đã đến trường, làm quen phương án phòng, chống dịch.

TPHCM: 80% phụ huynh lớp 9, lớp 12 đồng thuận cho con đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Sở GDĐT TPHCM cho biết tỉ lệ phụ huynh lớp 9, 12 đồng thuận cho học sinh đi học trở lại từ 13.12 ở mức cao, gần 80%. Các trường đang chuẩn bị phương án, kế hoạch để đảm bảo an toàn khi mở cửa trở lại.

TPHCM thông báo khẩn điều chỉnh kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp

Huyên Nguyễn |

TPHCM - UBND thành phố quyết định tạm thời chưa tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho trẻ 5 tuổi và học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Những học sinh đầu tiên của TPHCM đến trường sau 7 tháng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sáng 10.12, học sinh một số trường học ở TPHCM đã đến trường, làm quen phương án phòng, chống dịch.

TPHCM: 80% phụ huynh lớp 9, lớp 12 đồng thuận cho con đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Sở GDĐT TPHCM cho biết tỉ lệ phụ huynh lớp 9, 12 đồng thuận cho học sinh đi học trở lại từ 13.12 ở mức cao, gần 80%. Các trường đang chuẩn bị phương án, kế hoạch để đảm bảo an toàn khi mở cửa trở lại.

TPHCM thông báo khẩn điều chỉnh kế hoạch cho học sinh đi học trực tiếp

Huyên Nguyễn |

TPHCM - UBND thành phố quyết định tạm thời chưa tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục cho trẻ 5 tuổi và học sinh lớp 1 cho đến khi có thông báo mới.