TPHCM: Sinh viên rời ký túc xá Đại học Quốc gia trước 20.3 phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM vừa thông báo cho sinh viên tạm rời khỏi ký túc xá trong thời gian dịch bệnh COVID-19 và chưa có lịch học.

Không tiếp nhận sinh viên mới, sinh viên đang ở rời ký túc xá trước ngày 20.3

Mới đây, Trung Tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM vừa phát đi thông báo về việc bố trí sinh viên ở ký túc xá trong tình hình triển khai phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

 
Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM không tiếp nhận sinh viên mới, sinh viên đang ở rời ký túc xá trước ngày 20.3. Ảnh minh hoạ: Anh Nhàn

Theo như thông báo, ký túc xá tạm ngưng tiếp nhận sinh viên đăng ký mới từ 18.3. Đáng chú ý, những sinh viên đang ở ký túc xá được yêu cầu rời khỏi ký túc xá trước ngày 20.3. Trước khi rời khỏi ký túc xá, sinh viện dọn dẹp vệ sinh phòng sạch sẽ, tắt điện, khoá nước, bàn giao phòng cho trưởng nhà hành chính cụm nhà.

Đối với sinh viên thuộc các trường hợp đặc biệt, không thể rời ký túc xá sẽ được xem xét sắp xếp chỗ ở. Các em ở lại sẽ được tổ chức kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn,...

An toàn sức khoẻ cho sinh viên là trên hết

Trao đổi với Lao Động, ông Tăng Hữu Thuỷ - Giám đốc Trung Tâm Quản lý Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM cho biết, đây là quyết định hết sức khó khăn trong thời điểm này của Trung tâm Quản lý Ký túc xá cũng như lãnh đạo Đại học Quốc gia TPHCM.

"Để đi đến quyết định này, chúng tôi đã khảo sát và nắm tình hình đi lại, nhu cầu chỗ ở, sinh hoạt của sinh viên. Đồng thời, cũng thông tin với phụ huynh và làm việc với các trường có sinh viên đang ở nội trú để trao đổi, thống nhất và phối hợp trong việc thực hiện chủ trương sinh viên rời ký túc xá bắt đầu từ hôm nay. An toàn sức khoẻ cho sinh viên được đặt lên trên hết" - ông Tăng Hữu Thuỷ- Giám đốc Trung tâm Quản lý ký túc xá nói.

Được biết, hiện nay toàn bộ đồ đạc của sinh viên vẫn để nguyên tại phòng ở từ kỳ nghỉ tết Nguyên đán. Theo đó, sinh viên đang ở quê không phải lên dọn đồ, ký túc xá cũng không giải quyết cho sinh viên ở quê lên ký túc xá, kể cả việc lên lấy đồ dùng cá nhân.

 
Khu B ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn

Về vấn đề ký túc xá lên phương án để trở thành khu cách ly phòng dịch COVID-19 nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian tới, ông Tăng Hữu Thuỷ cho biết hiện chưa có phương án cho vấn đề này. Khi có sẽ thông tin sớm cho sinh viên.

Đại học Quốc gia TPHCM có quy mô lớn nhất nước, gồm 7 trường thành viên: Bách khoa, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn, Công nghệ Thông tin, Kinh tế - Luật, Quốc tế, An Giang và Khoa Y.

Hiện 7 trường thành viên Đại học Quốc gia TPHCM cho gần 70.000 sinh viên nghỉ học hết tháng 3 để phòng chống dịch COVID-19.

Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM gồm khu A hiện hữu, khu A mở rộng và khu B, với tổng diện tích khoảng 59 ha. Đây là ký túc xá có cơ sở vật chất khá khang trang, trở thành khu ở lớn nhất nước của sinh viên các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM và các các trường lân cận.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo TPHCM thông tin địa chỉ mua khẩu trang dành cho người dân

A.Nhàn - H.Phương |

Lãnh đạo TPHCM khẳng định rằng, thành phố đủ khẩu trang cung cấp cho người dân. Ngoài Sài Gòn Co-op, thành phố đã hợp đồng với 16 công ty trên cả nước để sản xuất khẩu trang đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu của học sinh, cán bộ, công chức và nhân dân TPHCM.

Nam sinh rơi nước mắt khi giành tấm vé vào chung kết năm Olympia

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nam sinh Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Đắk Lắk) đã rơi nước mắt khi chiến thắng cuộc thi quý 2 để giành vé vào chơi trận chung kết Olympia năm thứ 20.

Nhiều trường đại học điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vì dịch bệnh COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, nhiều trường đại học đã điều chỉnh đề án tuyển sinh cho phù hợp. Đáng chú ý, có trường nhận xét học bạ từ tháng 3.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Lãnh đạo TPHCM thông tin địa chỉ mua khẩu trang dành cho người dân

A.Nhàn - H.Phương |

Lãnh đạo TPHCM khẳng định rằng, thành phố đủ khẩu trang cung cấp cho người dân. Ngoài Sài Gòn Co-op, thành phố đã hợp đồng với 16 công ty trên cả nước để sản xuất khẩu trang đảm bảo cung ứng đủ nhu cầu của học sinh, cán bộ, công chức và nhân dân TPHCM.

Nam sinh rơi nước mắt khi giành tấm vé vào chung kết năm Olympia

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nam sinh Vũ Quốc Anh (THPT Ngô Gia Tự, tỉnh Đắk Lắk) đã rơi nước mắt khi chiến thắng cuộc thi quý 2 để giành vé vào chơi trận chung kết Olympia năm thứ 20.

Nhiều trường đại học điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vì dịch bệnh COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, nhiều trường đại học đã điều chỉnh đề án tuyển sinh cho phù hợp. Đáng chú ý, có trường nhận xét học bạ từ tháng 3.