TPHCM sẽ chọn bộ sách nào trong năm học 2020-2021?

Tâm An |

Tại TPHCM, việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 cho năm học 2020-2021 sẽ được hiệu trưởng cân nhắc lựa chọn sau khi tiếp thu ý kiến của giáo viên và phụ huynh.

Ngày 29.11, tại một hội nghị về giáo dục của TP.HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho hay, trước mắt, các trường sẽ mua trọn bộ 32 sách giáo khoa lớp 1 vừa được Bộ GDĐT phê duyệt để toàn bộ giáo viên đọc và cho ý kiến.

Việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 cho năm học 2020-2021 sẽ được hiệu trưởng cân nhắc lựa chọn sau khi tiếp thu ý kiến của giáo viên và phụ huynh. Dự kiến, các trường hoàn thành trước tháng 1.2020. Đến tháng 3.2020, Bộ GDĐT tiến hành tập huấn chương trình mới cho giáo viên.

Giải thích về cách lựa này, ông Hiếu cho hay, việc chọn lựa sách giáo khoa cho học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 sẽ do các trường thực hiện theo Nghị quyết 88 chứ chưa thực hiện theo Luật Giáo dục mới. Lý do là do việc lựa chọn sách cho năm học tới phải thực hiện trước tháng 3, còn Luật Giáo dục mới đến 1.7.2020 mới có hiệu lực.

Trước ý kiến trái chiều về những bất cập khi thực hiện kiểm tra đánh giá nếu mỗi trường dùng một sách khác nhau, ông Hiếu khẳng định, các trường không kiểm tra kiến thức nội dung trong sách nào mà kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh.

"Ngay bài khảo sát lớp 3 TP.HCM đang thực hiện không đặt nội dung câu hỏi kiến thức cụ thể trong chương trình sách giáo khoa mà học sinh phải học xong kiến thức và từ đó đưa ra cách giải quyết vấn đề. Định hướng phát triển năng lực là như vậy chứ không phải chỉ học sách giáo khoa này mà không làm được sách giáo khoa  khác” - ông Hiếu đưa ra dẫn chứng.

Bộ GD-ĐT đã công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1 chương trình giáo dục phổ thông mới được phê duyệt.

32 cuốn sách giáo khoa mới gồm: 5 cuốn Tiếng Việt, 5 cuốn Toán, 5 Âm nhạc, 5 Mỹ thuật và 3 cuốn Hoạt động trải nghiệm, 5 cuốn Đạo đức, 3 Tự nhiên và Xã hội, một Giáo dục thể chất,

Bộ sách "Chân trời sáng tạo" do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp cùng NXB Giáo dục Việt Nam biên soạn cũng nằm trong danh sách được bộ phê duyệt.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

UBND cấp tỉnh chưa được quyền lựa chọn sách giáo khoa

ĐỨC THÀNH (thực hiện) |

UBND cấp tỉnh chưa được quyền lựa chọn sách giáo khoa (SGK) sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, thay vào đó, việc lựa chọn sẽ do “Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, đây là thông tin mới nhất mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa phát đi. Để làm rõ vấn đề này, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bộ GDĐT) cho biết.

Bộ GDĐT chính thức bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ

HUYÊN NGUYỄN |

Kể từ ngày 15.1.2020, Thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên sẽ chính thức có hiệu lực.

Giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình bị cách chức

Mai Hường |

Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình vừa bị kỷ luật bằng hình thức cách chức do có nhiều sai phạm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

UBND cấp tỉnh chưa được quyền lựa chọn sách giáo khoa

ĐỨC THÀNH (thực hiện) |

UBND cấp tỉnh chưa được quyền lựa chọn sách giáo khoa (SGK) sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn, thay vào đó, việc lựa chọn sẽ do “Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, đây là thông tin mới nhất mà Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa phát đi. Để làm rõ vấn đề này, Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Nguyễn Xuân Thành - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Giám đốc Dự án Hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông (Bộ GDĐT) cho biết.

Bộ GDĐT chính thức bỏ quy định về chứng chỉ ngoại ngữ

HUYÊN NGUYỄN |

Kể từ ngày 15.1.2020, Thông tư bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên sẽ chính thức có hiệu lực.

Giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình bị cách chức

Mai Hường |

Ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình vừa bị kỷ luật bằng hình thức cách chức do có nhiều sai phạm.