TPHCM: Sắp quyết định có cho đi học trở lại bậc mầm non hay không

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đến nay, 47 ca mắc COVID-29 được phát hiện trong trường học đều được xử lý an toàn, đúng quy trình. Sở GDĐT TPHCM đã báo cáo với Thường trực UBND TPHCM về việc đi học trở lại của các khối lớp tiếp theo.

47 ca mắc COVID-19 trong trường học

Chiều 27.12, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TPHCM tổ chức họp báo định kỳ cung cấp thông tin về diễn biến dịch trong tuần.

Gửi câu hỏi tới họp báo, Báo Lao Động đã đề cập tới kế hoạch cho học sinh đi học trở lại từ 3.1.2022, trong đó có kế hoạch đi học trở lại với trẻ mầm non như thế nào? Dù lãnh đạo Sở, Thành phố cũng nhiều lần nhắc tới đối tượng này nhưng đến nay chưa có thông tin cụ thể.

Trả lời về việc đi học trở lại của học sinh, ông Phạm Đức Hải – Phó trưởng Ban chỉ đạo cho biết trong 2 tuần thí điểm trực tiếp, đến nay đã có 47 trường hợp F0 phát hiện trong trường học. Trong đó, bao gồm 40 học sinh, 7 giáo viên và ở 15 quận huyện. Các trường hợp đều được xử lý theo quy trình và đều thông báo rõ ràng cho tất cả phụ huynh nên phụ huynh an tâm cho học sinh tới trường. Việc học tập trực tiếp tại trường đang diễn ra đúng theo các kế hoạch mà Sở GDĐT định ra.

Ông Hải cho hay, đến nay, việc học của lớp 9 và 12 vẫn đang tiếp tục. Hiện nay, Sở GDĐT TPHCM đã báo cáo với Thường trực UBND TPHCM và thường trực đang xem xét và sẽ công bố việc học tiếp theo gồm các khối lớp nào, thời điểm nào trong thời gian sớm nhất. Trong đó, ông Hải cho hay tới đây, thành phố cũng sẽ thông tin về việc có học mầm non hay không.

Việc kiểm tra thực hiện trực tiếp tại trường học

Cũng tại họp báo, ông Lê Duy Tân - Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GDĐT TPHCM cho biết, Sở đã có hướng dẫn 3481 ngày 6.12 về tổ chức kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 cho các khối học sinh THCS, THPT.

Theo quy định Thông tư 09 của Bộ GDĐT, việc kiểm tra học kỳ phải đảm bảo quy tắc chính xác, công bằng, khách quan, trung thực do đó việc tổ chức kiểm tra học kỳ được thực hiện trực tiếp tại cơ sở giáo dục. Khi UBND TPHCM cho phép các khối khác tiến hành học trực tiếp thì các cơ sở giáo dục sẽ tiến hành kiểm tra học kỳ sau khi đã tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức, khắc phục hạn chế khi tổ chức trên internet kéo dài.

Theo ông Tân, đối với nhóm học sinh chưa thể đến trường, việc kiểm tra được quy định rõ là thực hiện trực tiếp khi các em đi học lại. Trường hợp không thể đến trường vì lý do bất khả kháng thì có thể thực hiện bằng hình thức kiểm tra trực tuyến.

Như vậy khối THCS lớp 6 đến 9 và khối THPT từ lớp 10 đến 12 được kiểm tra đánh giá học kỳ 1 tại trường. Bộ phận không tham gia được, hiệu trưởng các trường điều chỉnh để phù hợp hình thức kiểm tra các em.

"Phụ huynh đừng quá băn khoăn, việc kiểm tra học kỳ theo sát tiến độ người học. Hướng dẫn của ngành giáo dục đã đủ cho các trường đánh giá, triển khai đúng quy định", ông Tân trấn an.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bình Phước thông báo khẩn về việc đi học trở lại của học sinh

Huyên Nguyễn |

BÌNH PHƯỚC - Học sinh sẽ đi học trở lại theo 3 giai đoạn, sớm nhất là từ ngày 3.1.2022.

TPHCM: Chi tiết kế hoạch đi học trở lại từ ngày 27.12 theo từng quận, huyện

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Dịch COVID-19 tại thành phố tiếp tục duy trì ở cấp độ 2 - vùng vàng, mức nguy cơ trung bình, không có quận huyện “vùng cam”. Điều này đồng nghĩa với việc học sinh được đi học nhiều tiết trực tiếp hơn.

Nhiều quận tại TPHCM đề xuất khối 7,8,10,11 đi học trở lại từ 3.1.2022

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nhiều quận huyện tiếp tục đề xuất cho học sinh khối 7,8,10,11 đi học trở lại từ 3.1.2022, đồng thời chuẩn bị phương án cho cấp tiểu học trở lại trường.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bình Phước thông báo khẩn về việc đi học trở lại của học sinh

Huyên Nguyễn |

BÌNH PHƯỚC - Học sinh sẽ đi học trở lại theo 3 giai đoạn, sớm nhất là từ ngày 3.1.2022.

TPHCM: Chi tiết kế hoạch đi học trở lại từ ngày 27.12 theo từng quận, huyện

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Dịch COVID-19 tại thành phố tiếp tục duy trì ở cấp độ 2 - vùng vàng, mức nguy cơ trung bình, không có quận huyện “vùng cam”. Điều này đồng nghĩa với việc học sinh được đi học nhiều tiết trực tiếp hơn.

Nhiều quận tại TPHCM đề xuất khối 7,8,10,11 đi học trở lại từ 3.1.2022

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Nhiều quận huyện tiếp tục đề xuất cho học sinh khối 7,8,10,11 đi học trở lại từ 3.1.2022, đồng thời chuẩn bị phương án cho cấp tiểu học trở lại trường.