TPHCM: Phát hiện học sinh dương tính SARS-CoV-2 khi đến trường

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Qua test nhanh định kỳ, Trường THCS-THPT Thạnh An (Cần Giờ) phát hiện 1 học sinh dương tính SARS-CoV-2 khi đến trường học tập trực tiếp.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ đã báo cáo như vậy tại buổi làm việc của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM và Sở GDĐT TPHCM chiều 8.11.

Xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) hiện là đơn vị duy nhất tại TPHCM đang triển khai thí điểm dạy học trực tiếp cho 238 học sinh ở 5 khối lớp gồm 1, 2, 6, 9 và 12 tại hai trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An.

Theo ông Xuân, qua hai tuần triển khai dạy học trực tiếp (từ 20.10), tổng số học sinh đến trường học trực tiếp tăng thêm 8 học sinh (có trường hợp học sinh từ địa phương khác trở về, có trường hợp trước đây phụ huynh không đồng ý cho con đi học nhưng nay đồng ý).

Tính đến ngày 8.11, có 110 học sinh tiểu học (trên tổng số 112 học sinh) và 128 học sinh THCS (trên tổng số 131 học sinh) đến trường học trực tiếp, đạt tỉ lệ 97,31%. Hàng tuần, UBND huyện Cần Giờ đều đánh giá lại tình hình tổ chức học tập, có phương án xử lý các tình huống phát sinh.

Thông tin từ Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết, 2 tuần lễ đầu triển khai dạy học trực tiếp không phát hiện trường hợp học sinh dương tính. Tuy nhiên, vào tuần học từ 1.11 đã phát hiện một trường hợp học sinh lớp 6 dương tính, nguồn lây được xác định là do một người thân ở địa bàn khác có về chơi với gia đình.

Toàn bộ học sinh của lớp học này chuyển qua hình thức học trực tuyến, còn các khối lớp khác vẫn dạy học bình thường.

Cũng có tình huống học sinh ở ngoài địa phương về địa phương và đồng ý đi học trực tiếp, tuy nhiên khi test nhanh thì phát hiện dương tính. Em này sau đó được đưa đi cách ly, điều trị ngay.

Ngoài ra, có trường hợp học sinh tiếp xúc gần với người nhiễm. Sáng thứ 2 hàng tuần, toàn bộ học sinh, giáo viên đều được test nhanh để kiểm soát nguy cơ lây lan của dịch bệnh.

"Tình huống này đã nằm trong phương án xử lí phát sinh khi có F0 trong lớp học. Các trường đã được tập huấn trước cho nên vận hành ổn định, không gây hoang mang, lo lắng cho học sinh, phụ huynh. Các trường hợp này cũng đang hoàn toàn khoẻ mạnh, ổn định", ông Xuân cho hay.

Nói thêm về phương án dạy học trực tiếp, ông Xuân cho hay công tác phân luồng được chú trọng, ví dụ Trường THCS-THPT Thạnh An nơi có học sinh mắc COVID-19 thì 3 khối lớp 6, 9, 12 mỗi khối lớp đi vào 1 cổng khác nhau. Trường Tiểu học chỉ có 1 cổng nhưng có phân 2 luồng để khối 1 và khối 2 di chuyển riêng biệt. Học sinh vào lớp cũng lớp nào ở lớp đó, bố trí lệch tầng, lệch khối, không có lớp học gần nhau, tránh sự giao lưu với nhau. Giờ ra chơi của các lớp cũng được bố trí lệch giờ và có khu vực chơi riêng. Vì thế, khi có phát sinh trường hợp F0 thì đảm bảo truy vết đầy đủ.

Trước thông tin trên, ông Cao Thanh Bình - Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội, HĐND TPHCM nhấn mạnh ngành GDĐT cần đặt ra hết các tình huống để có phương án xử lí phù hợp khi học sinh đi học trực tiếp, để không xảy ra sự cố mang đến nguy cơ lây nhiễm.

Ở Thạnh An chỉ có 238 học sinh thôi thì công tác xử lí, truy vết sẽ khác so với khi triển khai diện rộng ở những trường đông học sinh, nếu có đến hàng nghìn học sinh thì sẽ khác, ông Bình nêu vấn đề.

Chia sẻ thêm về trường hợp học sinh dương tính, bà Võ Thị Diễm Phượng, Trưởng phòng GDĐT huyện Cần Giờ cho biết, nam sinh được phát hiện dương tính trong đợt test nhanh học sinh toàn Trường THCS - THPT Thạnh An sáng 1.11.

Việc test nhanh này được thực hiện theo kế hoạch định kỳ đầu tuần. Em này sau đó có kết quả PCR dương tính, được đưa đi cách ly và điều thị tại thị trấn Cần Thạnh. Hiện sức khoẻ và tinh thần của nam sinh ổn định.

Sau sự việc, nhà trường xác định có 7 học sinh tiếp xúc gần nhưng để đảm bảo an toàn vẫn cho học sinh trong lớp chuyển sang học trực tuyến. Cho đến nay, các em đều âm tính, sức khoẻ ổn định. "Chúng tôi chờ thêm vài ngày nữa sẽ cho các em trở lại trường", bà Phượng cho biết.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Kịch bản đi học trở lại của TPHCM, bắt đầu từ đầu tháng 12

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM xây dựng các phương án sẵn sàng để học sinh đi học trở lại từ ngày 10.12. Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM nhấn mạnh đây chỉ là phương án, ngày giờ cụ thể còn tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và quyết định của UBND TPHCM.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 21 có gì đặc biệt?

Huyên Nguyễn |

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ là cuộc so tài của 4 thành viên xuất sắc với nhiều thành tích đáng nể.

Hải Phòng xét nghiệm hơn 2.000 học sinh ở trường học có ca dương tính

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sau khi có thông tin ca F0 là học sinh Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng khẩn trương xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 2.000 học sinh và giáo viên trường này.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Kịch bản đi học trở lại của TPHCM, bắt đầu từ đầu tháng 12

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM xây dựng các phương án sẵn sàng để học sinh đi học trở lại từ ngày 10.12. Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM nhấn mạnh đây chỉ là phương án, ngày giờ cụ thể còn tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và quyết định của UBND TPHCM.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 21 có gì đặc biệt?

Huyên Nguyễn |

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21 sẽ là cuộc so tài của 4 thành viên xuất sắc với nhiều thành tích đáng nể.

Hải Phòng xét nghiệm hơn 2.000 học sinh ở trường học có ca dương tính

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sau khi có thông tin ca F0 là học sinh Trường tiểu học An Đồng, huyện An Dương, TP.Hải Phòng khẩn trương xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 2.000 học sinh và giáo viên trường này.