TPHCM phát hiện 163 ca F0 sau 3 ngày đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Sau 3 ngày đi học trở lại, các cơ sở giáo dục tại TPHCM đã ghi nhận 163 ca F0 là học sinh, cán bộ giáo viên.

Số F0 tăng 

Thông tin trên được ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GDĐT TPHCM cho biết tại họp báo thường kỳ cung cấp thông tin về dịch bệnh COVID-19 và phục hồi kinh tế của TPHCM chiều 17.2.

Cụ thể, trong ngày đầu tiên 14.2, toàn ngành ghi nhận 27 em mắc COVID-19; ngày 15.2 có 50 em, ngày 16.2 có 86 em. Trong hôm nay (ngày 17.2), số liệu đang cập nhật nhưng dự kiến sẽ tăng nhẹ so với ngày 16.2. Ông Trọng nhấn mạnh, các nhà trường đã nhận được sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ của y tế địa phương nên có tình huống phức tạp đều xử lý đúng quy trình, nhận được sự đồng thuận của phụ huynh.

Trong những ngày qua, số lượng trẻ mầm non và học sinh đến trường tiếp tục tăng: ở bậc mầm non đạt 66,33%; tiểu học đạt 95.99%, THCS đạt 96,89%, THPT đạt 98,93%. Các nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động chào đón trẻ sau thời gian dài nghỉ học. Hoạt động chăm sóc, giáo dục và công tác phòng chống dịch được triển khai đúng theo kế hoạch.

Phụ huynh Trường Tiểu học Bông Sao (quận 8) đón con về nhà do lớp có học sinh là F0. Ảnh: Huyên Nguyễn
Phụ huynh Trường Tiểu học Bông Sao (quận 8) đón con về nhà do lớp có học sinh là F0. Ảnh: Huyên Nguyễn

Giải đáp thắc mắc về việc lớp xuất hiện F0 thì học sinh tiểu học trong 1 lớp đều được xác định là F1 và phải cách ly 14 ngày gây trở ngại cho học sinh và phụ huynh, ông Trọng cho hay: Quy định khi xuất hiện F0 trong lớp, học sinh phải cách ly 14 ngày phần nào ảnh hưởng đến việc học tập trực tiếp cũng như tổ chức của các nhà trường, việc đi học trở lại của học sinh bị gián đoạn.

Đại diện Sở GDĐT TPHCM cho hay, hiện nay quy định về cách ly, xác định F0, F1 vẫn đang thực hiện theo văn bản 9038 của ngành Y tế. Đối với học sinh được xác định là F1, chưa được tiêm vaccine thì phải nghỉ ở nhà theo dõi sức khoẻ trong vòng 14 ngày và tiến hành xét nghiệm nhanh.

Ông Trọng cho hay, trong tuần qua, ngành GDĐT và ngành Y tế đang thảo luận, xây dựng quy định mới xác định F1 trên tinh thần đảm bảo việc học tập của học sinh được diễn ra liên tục, ít bị xáo trộn nhất khi mà tình huống F0 xảy ra trong trường học.

“Thực tế một số đơn vị cũng đang lúng túng trong chuyện này bởi quy định hiện hành theo văn bản 9038, quy định mới của Bộ Y tế và thực tế làm đang có sự vênh nhau”, ông Trọng thừa nhận và cho biết một số y tế địa phương cũng đã linh hoạt trong xác định F1 để vừa đảm bảo thực hiện quy định của Bộ Y tế cũng đảm bảo duy trì tối đa việc học tập của các em học sinh, đặc biệt là khối tiểu học.

“Ngành GDĐT cũng chỉ đạo các trường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các y tế cơ sở trong việc xác định F0, F1. Cần tuân thủ theo sự chỉ dẫn và xác định của y tế cơ sở để phù hợp với diễn biến và dịch tễ của từng trường hợp, cũng như khuyến cáo của ngành Y tế trong dạy học cho những đối tượng F1 được xác định đó”, ông Trịnh Duy Trọng cho hay.

Khuyến khích tổ chức bán trú

Về việc một số đơn vị chưa thực hiện bán trú, vị trưởng phòng nhấn mạnh, Sở Y tế và Sở GDĐT luôn khuyến khích các cơ sở nỗ lực thực hiện bán trú để phục vụ tốt nhất việc học tập trực tiếp tại trường cho học sinh cũng như tạo thuận lợi trong đưa đón, làm việc của phụ huynh. Thực tế, 2 đơn vị này cũng đã triển khai tập huấn, có văn bản hướng dẫn rất chi tiết để các đơn vị thực hiện. Tuy vậy có những cơ sở chưa thể thực hiện ngay bán trú do điều kiện cơ sở vật chất, số lượng học sinh đông… Một số cơ sở đang trong giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng để mở cửa lại hoạt động bán trú, thực hiện bình thường hoá hoạt động trong nhà trường.

“Các phụ huynh cũng chia sẻ với nhà trường bởi việc thực hiên bán trú tại cơ sở giáo dục rất đặc thù. Trong thời gian ngắn để phục vụ số lượng học sinh đông cộng theo quy định phòng chống dịch thì rất khó”, ông Trọng bày tỏ.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh TPHCM lo ngại việc trường học liên tục “đóng – mở” khi có F0

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Lớp có F0, học sinh trong lớp chuyển sang học online, nhiều phụ huynh than phiền vì không thể chủ động được việc đưa đón, chăm sóc con cái.

CA TPHCM truy tìm nhóm giang hồ vào quán karaoke chém 4 người thương vong

Anh Tú |

TPHCM - Đến trưa 17.2, Công an quận Bình Thạnh vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM và các đơn vị chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại một quán karaoke trên đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh.

Sinh viên lỉnh kỉnh đồ đến TPHCM nhập học, mối lo lắng mang tên "phòng trọ"

Huyên Nguyễn - Chân Phúc |

TPHCM - Rất đông sinh viên của nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp đã lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại TPHCM để tiếp tục học tập. Việc tìm phòng trọ vẫn là niềm trăn trở đối với các bạn trẻ khi mà giá thuê đang ở mức cao.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Phụ huynh TPHCM lo ngại việc trường học liên tục “đóng – mở” khi có F0

Huyên Nguyễn |

TPHCM – Lớp có F0, học sinh trong lớp chuyển sang học online, nhiều phụ huynh than phiền vì không thể chủ động được việc đưa đón, chăm sóc con cái.

CA TPHCM truy tìm nhóm giang hồ vào quán karaoke chém 4 người thương vong

Anh Tú |

TPHCM - Đến trưa 17.2, Công an quận Bình Thạnh vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM và các đơn vị chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại một quán karaoke trên đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh.

Sinh viên lỉnh kỉnh đồ đến TPHCM nhập học, mối lo lắng mang tên "phòng trọ"

Huyên Nguyễn - Chân Phúc |

TPHCM - Rất đông sinh viên của nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp đã lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại TPHCM để tiếp tục học tập. Việc tìm phòng trọ vẫn là niềm trăn trở đối với các bạn trẻ khi mà giá thuê đang ở mức cao.