Những ngày qua, ngành GDĐT TPHCM đã lấy ý kiến khảo sát đối với phụ huynh lớp 1 về việc cho con em đi học trực tiếp theo chủ trương thí điểm mở cửa trường học.
Theo thống kê học sinh lớp 1, hiện TPHCM có khoảng 1.446 em đang cách ly, 2.781 học sinh đang nhiễm bệnh, 5.651 học sinh đang ở tỉnh.
Số liệu về lấy ý kiến phụ huynh, TPHCM có 121.781/131.244 phụ huynh lớp 1 tham gia đợt khảo sát trên. Kết quả có 36.316 phụ huynh, chiếm 29,82%, đồng ý cho con em đến trường học trực tiếp; số còn lại không đồng ý cho con em đi học trực tiếp, chiếm tỉ lệ 70,18%.
Số liệu thống kê cho thấy, trường tiểu học có tỉ lệ phụ huynh lớp 1 đồng ý cho con đi học trực tiếp thấp như: TH-THCS- THPT Việt Mỹ (Tân Bình) có 3,03%; Nguyễn Thanh Tuyền (Tân Bình) có 8,7%; TH-THCS-THPT Ngô Thời Nhiệm (Gò Vấp) có 8,75%; Đặng Văn Ngữ (Phú Nhuận) có 9,04%; Lương Định Của (quận 3) có 9,4%; Trần Quang Diệu (quận 3) có 13,4%, Đinh Bộ Lĩnh (quận 4) có 13,04%; Hàm Tử (quận 5) có 14,6%; Phú Định (quận 6) có 14,19%; Tân Quy (quận 7) có 11,94%; Hoàng Minh Đạo (quận 8) có 10,86%; Lương Thế Vinh (Bình Tân) có 12,75%, Bình Hoà (Bình Thạnh) có 13,08%; Chi Lăng (Gò Vấp) có 13,94%; Kim Đồng (Gò Vấp) có 14,26%; Lam Sơn (Gò Vấp) có 10,26%;...
Đa số các trường có dưới 50% phụ huynh đồng ý cho con em đi học trở lại. Ngay ở địa bàn các huyện ngoại thành vốn được xem là những địa phương kiểm soát dịch bệnh tốt, sĩ số học sinh không cao thì nhiều phụ huynh vẫn không đồng thuận khi cho con em đi học.
Đáng chú ý là có những trường không có phụ huynh nào đồng ý cho con em đi học trực tiếp, đó là một trường tư thục ở quận 3 và một trường tư thục ở quận 6.
Một số trường có tỉ lệ phụ huynh đồng thuận cao như Trường Tiểu học Mê Linh (quận 3) có 92,96%; Bình Thạnh (Cần Giờ) có 93,5%, Bình Mỹ (Cần Giờ) có 85%; Tân Tạo (Bình Tân) có 81,41%;...
Những trường có tỉ lệ đồng thuận 100% cũng rơi vào nhóm trường ngoài công lập, trường chuyên biệt có rất ít học sinh.
Tính theo quận huyện, Phú Nhuận là đơn vị có tỉ lệ phụ huynh đồng thuận thấp nhất là 21,93%, cao nhất là Cần Giờ 52,03%.
Kế hoạch dự kiến của UBND TPHCM, học sinh lớp 1 sẽ đi học trở lại từ ngày 13.12. Ở cấp độ dịch 1, 2, học sinh lớp 1 đi học trực tiếp 1 buổi/ngày, sĩ số lớp tuỳ theo cấp độ dịch.
Ở các cấp độ 1, 2, 3, Sở GDĐT yêu cầu bảo đảm mật độ học sinh trong 1 lớp, bảo đảm khoảng cách an toàn giữa các phòng học theo các quy định của Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định phòng dịch khác. Đối với các cơ sở giáo dục thuộc khu vực cấp độ 4 (vùng đỏ), tất cả học sinh tham gia học tập trên môi trường internet.
Các học sinh còn đang ở tỉnh chưa về được thành phố, các học sinh đang trong khu vực cách ly, phong toả, đang phải cách ly vì nhiễm bệnh, các học sinh có bệnh lý nền (có xác nhận của bác sĩ) tạm thời chưa tham gia học tập trực tiếp, sẽ được nhà trường tổ chức hướng dẫn tự học qua Internet, qua truyền hình và các phương tiện khác.