TPHCM: Một nữ sinh nhảy lầu tự tử

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sáng 21.2, một nữ sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4, TP HCM) đã nhảy lầu tự tử.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Đỗ Đình Đảo - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ - xác nhận vụ việc sáng nay (21.2) tại trường xảy ra vụ việc một nữ sinh nhảy lầu.

Ông Đảo cho biết, nữ sinh nhảy lầu tự tử này là học sinh lớp 10A10. Sáng nay, nữ sinh này vẫn đến trường và chơi vui vẻ cùng các bạn, không có dấu hiệu gì đặc biệt. Song, vào khoảng 8h30, trong giờ ra chơi, khi một số học sinh đang đứng ở hành lang thì em này từ trong lớp đi ra, nói với các bạn "nhảy lầu đây" và lập tức nhảy xuống.

Hiệu trưởng Đỗ Đình Đảo cho hay, ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường đã tổ chức sơ cứu tại chỗ, cố định vết thương và chuyển nữ sinh đi cấp cứu tại Bệnh viện quận 4. Sau đó, bệnh viện này đã chuyển em đến Bệnh viện 115.

Ông Đảo cho biết thêm, do trường có mái che nên khi nữ sinh này nhảy xuống đã đỡ được khá nhiều. Theo thông tin ban đầu từ bệnh viện, em chỉ bị chấn thương phần mềm.

Nhà trường đã ngay lập tức thông báo cho gia đình, công an quận và các ban, ngành liên quan, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM. Nhà trường cũng đã đến lớp của nữ sinh này để nắm thêm tình hình và ổn định tâm lý cho các học sinh khác.

Theo tìm hiểu của nhà trường, nữ sinh này không ở với cha mẹ mà ở với bà nội từ nhỏ. Em cũng có dấu hiệu trầm cảm từ trước, theo xác nhận của bạn bè từ thời học THCS.

Ông Đảo cho hay, qua lời kể của các học sinh khác, nữ sinh nêu trên từng chia sẻ với các bạn nhiều điều lạ lùng, trong đó có ý định muốn tự tử.

Công an quận 4 vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó, tại Trường THPT Lê Thánh Tôn (quận 7) cũng xảy ra vụ việc học sinh tử vong trong giờ nghỉ trưa.

Theo UBND quận 7 thông tin, ngày 17.2.2022, vào giờ ngủ bán trú (khoảng 11h45), học sinh nghỉ trưa cùng phòng với em H.M.T (sinh năm 2006, học sinh lớp 10, Trường THPT Lê Thánh Tôn) phát hiện T có dấu hiệu bất thường nên đã báo với thầy giám thị.

Ngay lập tức, nhân viên y tế trường đã đến để đo huyết áp và nhịp tim, ghi nhận kết quả huyết áp và nhịp tim của em T đều bằng 0.

Cùng lúc đó, lãnh đạo nhà trường đã thông báo sự việc cho phụ huynh và gọi xe cấp cứu đưa T đến Bệnh viện Tân Hưng, quận 7. Khoảng 14h30 cùng ngày, bác sĩ Bệnh viện Tân Hưng thông báo học sinh H.M.T. đã tử vong.

Theo kết quả giám định pháp y, nguyên nhân tử vong sơ bộ ban đầu của học sinh H.M.T được xác định là do phù phổi cấp. Hiện Công an quận 7 đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thiếu tiền có thể làm tăng khả năng tâm thần và tự tử

Đức Mạnh |

Bất ổn tâm lý, thất nghiệp, áp lực quản lý tài chính,... là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tự vẫn. Nhưng dữ liệu gần đây cho thấy, các quốc gia có thu nhập cao và trung bình đã ghi nhận tỉ lệ tự tử thấp hơn vào năm 2020 nhờ một nguyên nhân bất ngờ - tiền.

Họp báo vụ nam sinh mất tích khi đi nhập học: Nạn nhân đeo balo đựng cục đá 10kg ra sông tự tử

Cao Huân - Anh Tú |

TPHCM - Chiều tối ngày 16.2, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) được gia đình báo mất tích khi đi từ Bình Định vào TPHCM nhập học, sau đó đã phát hiện thi thể em Nghĩa dưới sông Sài Gòn.

Yên Bái: Xuyên đêm phẫu thuật cứu sống nam thanh niên dùng dao tự tử

Văn Đức |

Yên Bái – Trung tâm y tế huyện Văn Yên vừa cấp cứu kịp thời 1 trường hợp dùng dao tự tử.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thiếu tiền có thể làm tăng khả năng tâm thần và tự tử

Đức Mạnh |

Bất ổn tâm lý, thất nghiệp, áp lực quản lý tài chính,... là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tự vẫn. Nhưng dữ liệu gần đây cho thấy, các quốc gia có thu nhập cao và trung bình đã ghi nhận tỉ lệ tự tử thấp hơn vào năm 2020 nhờ một nguyên nhân bất ngờ - tiền.

Họp báo vụ nam sinh mất tích khi đi nhập học: Nạn nhân đeo balo đựng cục đá 10kg ra sông tự tử

Cao Huân - Anh Tú |

TPHCM - Chiều tối ngày 16.2, Công an TPHCM đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định) được gia đình báo mất tích khi đi từ Bình Định vào TPHCM nhập học, sau đó đã phát hiện thi thể em Nghĩa dưới sông Sài Gòn.

Yên Bái: Xuyên đêm phẫu thuật cứu sống nam thanh niên dùng dao tự tử

Văn Đức |

Yên Bái – Trung tâm y tế huyện Văn Yên vừa cấp cứu kịp thời 1 trường hợp dùng dao tự tử.