TPHCM “mạo hiểm” khi tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 1?

Huyên Nguyễn |

TPHCM đã sẵn sàng phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 cùng cả nước vào ngày 7-8.7 tới đây. Tuy nhiên, đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM được đánh giá là mạo hiểm không cần thiết bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố đang có nhiều diễn biến phức tạp, số ca bệnh tăng đến 3 con số mỗi ngày gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho học sinh, phụ huynh đến dự thi.

An toàn và an tâm mới tổ chức thi

Hôm nay (30.6), theo thông tin của Sở GDĐT, rất có thể, TPHCM sẽ “chốt” phương án có tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 theo lịch của Bộ GDĐT hay không. Lý giải về đề xuất thi đợt 1, Phó Giám đốc phụ trách Sở GDĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết độ an toàn của trường học, của các điểm thi tốt nghiệp THPT được chuẩn bị rất cao. Sở GDĐT có nhiều phương án để phối hợp với Sở Y tế để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, theo đó, áp dụng nghiêm biện pháp 5K đã rất có kinh nghiệm từ mùa thi trước.

Ngoài ra, hiện nay các cán bộ, giáo viên đã được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19. Đồng thời, Sở GDĐT cũng đề xuất toàn bộ cán bộ làm nhiệm vụ thi và thí sinh sẽ được xét nghiệm COVID-19. Sau khi xét nghiệm, Sở khuyến cáo các gia đình và thí sinh chỉ đến điểm thi và về nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm.

Đối với những thí sinh thuộc diện F0, F1, F2, thuộc khu phong toả, khu cách ly… sẽ được TPHCM tổ chức cho thi đợt 2. Theo ông Hiếu, đây mới là phương án đề xuất của Sở GDĐT trình UBND, trong những ngày tới UBND TPHCM sẽ họp và chỉ đạo. Sở GDĐT trên tinh thần sẵn sàng các phương án thi đợt 1. Ông Hiếu cho biết yêu cầu của lãnh đạo TP là vừa an toàn mà vừa an tâm thì mới tổ chức thi.

Chuẩn bị có con dự thi tốt nghiệp THPT đợt này, anh Hữu Long (phụ huynh học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu) cho biết: “Phụ huynh thực sự đang ngổn ngang. Nghe thông tin TPHCM vẫn dự kiến thi đợt 1, con bé nhà tôi hú ầm ĩ vì cháu đã ôn tập rất kỹ và không muốn phải chờ đợi quá lâu cho kỳ thi. Thế nhưng, với bậc cha mẹ thì tôi lo cho sự an toàn của con hơn”.

Anh Long cho biết, không ít phụ huynh phân vân, một là muốn thi cho nhanh, cho con mình xong kỳ thi quan trọng; 2 là muốn con mình an toàn.

“Ở cương vị là một người dân thì tôi muốn TPHCM sẽ thi đợt 2 để tập trung khoanh vùng, dập dịch, để đảm bảo an toàn cho thành phố” - anh Long nói.

Còn em T.M - một học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - cho biết: “Bố mẹ em thì lo nhiều hơn. Thậm chí bố mẹ còn tranh cãi. Bố thì muốn thi đợt 2, còn mẹ thì muốn thi luôn. Cá nhân em thì muốn thi luôn đợt 1 và tin vào an toàn trong phòng thi bởi có quy định 5K. Thế nhưng, qua các kỳ thi thì em cũng mong là phụ huynh không tập trung ngoài cổng trường và các bạn có thể về nhà trao đổi bài làm quan điện thoại”.

Có nhất thiết phải mạo hiểm?

TS Nguyễn Đức Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM - cho rằng việc TPHCM tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách theo Chỉ thị 10 từ 0g ngày 29.6 đã trả lời cho câu hỏi có nên tổ chức thi tốt nghiệp đợt 1 hay không. Với TPHCM, việc tổ chức thi tốt nghiệp 2 đợt là giải pháp phù hợp, vừa đảm bảo an toàn cho cả xã hội, vừa đảm bảo quyền lợi của học sinh.

“Dẫu biết rằng TPHCM đang nỗ lực hết sức để ngăn chặn dịch bệnh, nhưng rõ ràng với số ca nhiễm COVID-19 hằng ngày vẫn ở mức 3 con số… thì khó giải thích việc cho phép gần 90.000 thí sinh và 15.000 cán bộ coi thi, phục vụ kỳ thi tập trung tại gần 160 điểm thi (trung bình khoảng hơn 650 thí sinh cùng cán bộ coi thi và phục vụ kỳ thi tại 1 điểm thi) trong 2 ngày 7-8.7” - ông Nghĩa phân tích.

Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM cho rằng, hiện nay mới đầu tháng 7, do đó, tình hình thi tốt nghiệp ở năm 2021 xem ra vẫn “lạc quan” hơn năm 2020 khi thi vào đầu tháng 8. Bộ GDĐT cũng khẳng định độ khó đề thi của 2 đợt thi năm nay 2021 sẽ tương đương nhau. Nếu tình hình dịch bệnh tại TPHCM và trên cả nước được ngăn chặn và kiểm soát tốt, đợt 2 của Kỳ thi tốt nghiệp năm nay có khả năng tổ chức vào cuối tháng 7, đầu tháng 8. Khi đó, việc công bố kết quả thi, xét tốt nghiệp, điều chỉnh nguyện vọng và xét tuyển vào các trường đại học hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì hoặc gây thiệt thòi cho thí sinh ở các đợt thi khác nhau.

Đồng quan điểm, Thạc sĩ Phùng Quán - Trưởng phòng Thông tin Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - thấu hiểu những băn khoăn của phụ huynh, thế nhưng, ông lại cho rằng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch là ưu tiên hàng đầu.

Theo ông Quán, với những gì đang xảy ra ở TPHCM, mỗi ngày số lượng khu vực phong tỏa tăng lên, không ai biết chắc được mình là F1, F2 hay F0 nữa.

“Nếu TPHCM tổ chức thi tập trung ở đợt 1 thật sự rất mạo hiểm và tốn rất nhiều nguồn lực, đặc biệt nguồn lực về y tế hiện nay. Theo quan điểm cá nhân của tôi, thì tôi chọn phương án thi tập trung toàn TP vào đợt 2” - ông Quán bày tỏ.

Vị chuyên gia nhấn mạnh, đây là thời điểm mà TPHCM nên tập trung vào việc “dập” tắt đợt dịch này: “Quan điểm của tôi “sức khỏe là số 1, an toàn là số 1” nên TPHCM không nên mạo hiểm trong thời điểm này”.

Giải đáp thắc mắc về việc nếu TPHCM thi đợt 2 sẽ ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển đại học của các thí sinh khi các trường đã “hòm hòm” chỉ tiêu ngay khi xét thí sinh thi từ đợt 1, TS Mai Đức Toàn - Trưởng phòng Tuyển sinh - Truyền thông, Trường Đại học Gia Định cho rằng hiện nay, theo chỉ đạo của Bộ GDĐT, các đại học sẽ dành chỉ tiêu nhất định cho những thí sinh thi đợt 2. Nếu TPHCM tổ chức thi đợt 2 thì quyền lợi của các em trong xét tuyển đại học vẫn sẽ được đảm bảo công bằng với thí sinh thi đợt 1.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM lập 22 tổ công tác đặc biệt chống dịch tại các quận, huyện

MINH QUÂN |

TPHCM thành lập 22 tổ công tác đặc biệt hỗ trợ Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động phòng chống dịch.

Số ca COVID-19 tiếp tục tăng, TPHCM cần làm gì ngoài việc giãn cách xã hội

Thảo Anh - Đức Thiện |

TPHCM sắp hết chu kỳ giãn cách xã hội lần thứ 2 (từ ngày 15-30.6). Tuy nhiên số ca mắc mới COVID-19 vẫn đang tiếp tục tăng lên. Vậy trong tình hình hiện nay, ngoài giãn cách xã hội thì TPHCM cần có những phương án chống dịch như thế nào. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP.HCM về vấn đề này.

Xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM: Loạn giá, chênh mức Bộ Y tế đề nghị 3-4 lần

KHÁNH LINH |

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp với số ca nhiễm liên tục tăng lên từng ngày tại TPHCM, dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu cũng ngày càng được nhiều người dân quan tâm hơn. Hiện mỗi bệnh viện đưa ra một mức giá và mức chênh lệch giữa các bệnh viện không hề nhỏ.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

TPHCM lập 22 tổ công tác đặc biệt chống dịch tại các quận, huyện

MINH QUÂN |

TPHCM thành lập 22 tổ công tác đặc biệt hỗ trợ Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động phòng chống dịch.

Số ca COVID-19 tiếp tục tăng, TPHCM cần làm gì ngoài việc giãn cách xã hội

Thảo Anh - Đức Thiện |

TPHCM sắp hết chu kỳ giãn cách xã hội lần thứ 2 (từ ngày 15-30.6). Tuy nhiên số ca mắc mới COVID-19 vẫn đang tiếp tục tăng lên. Vậy trong tình hình hiện nay, ngoài giãn cách xã hội thì TPHCM cần có những phương án chống dịch như thế nào. Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi cùng Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP.HCM về vấn đề này.

Xét nghiệm COVID-19 tại TPHCM: Loạn giá, chênh mức Bộ Y tế đề nghị 3-4 lần

KHÁNH LINH |

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp với số ca nhiễm liên tục tăng lên từng ngày tại TPHCM, dịch vụ xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu cũng ngày càng được nhiều người dân quan tâm hơn. Hiện mỗi bệnh viện đưa ra một mức giá và mức chênh lệch giữa các bệnh viện không hề nhỏ.