TPHCM lấy ý kiến việc đeo khẩu trang khi học sinh trở lại học tập

HUYÊN NGUYỄN |

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đang tiến hành lấy ý kiến phụ huynh về việc đeo khẩu trang khi học sinh trở lại học tập.

Ngày 4.3, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa có công văn khẩn gửi các cơ sở giáo dục về khảo sát ý kiến phụ huynh học sinh việc đeo khẩu trang trong trường học nhằm phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Cụ thể, phụ huynh học sinh trả lời câu hỏi: “Theo ý kiến của cha mẹ học sinh, trẻ em/học sinh có đeo khẩu trang trong trường khi đi học trở lại hay không?”

Đối tượng khảo sát là phụ huynh học sinh tất cả các cấp học.

Thời gian lấy ý kiến từ 15h ngày 4.3 đến 15h ngày 5.3.

Trước đó, trưa 29.2, UBND TPHCM đã có văn bản quyết định về thời gian đi học trở lại của học sinh trên địa bàn thành phố. Theo đó, học sinh từ mầm non và phổ thông (kể cả giáo dục thường xuyên) từ lớp 1 đến lớp 11, học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở dạy thêm học thêm, kỹ năng sống... sẽ nghỉ học đến hết ngày 15.3.

Riêng học sinh lớp 12 (cả giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên) nghỉ đến hết ngày 8.3.

Học sinh, sinh viên, học viên khối giáo dục nghề nghiệp nghỉ học đến hết tháng 3.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thực hư việc toà nhà bán khẩu trang giá 10 nghìn/chiếc cho khách ra vào

A.Nhàn - T.Chân |

Một toà nhà tại quận 7 (TPHCM) thu phí khẩu trang giá 10 nghìn đồng/chiếc của khách nếu không mang khẩu trang mà đi vào tòa nhà. Việc thu phí được lý giải nhằm mục đích hạn chế người sử dụng khẩu trang không có ý thức.

Hình phạt nào cho chủ nhân lô hàng 1,3 tấn khẩu trang phế liệu tại TPHCM?

Nhóm PV |

Ông Sỳ Nhộc Pầu - chủ nhân số lượng 1,3 tấn khẩu trang phế liệu vừa được phát hiện - bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại và đang bị đề xuất xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Toàn cảnh vụ phát hiện 1,3 tấn khẩu trang phế liệu tại TPHCM

Nhóm PV |

Từ nguồn tin của Báo Lao Động, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, TPHCM đã kiểm tra và xử lý gần 1,3 tấn khẩu trang phế liệu được một hộ gia đình thu gom để sơ chế, bán kiếm lời.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thực hư việc toà nhà bán khẩu trang giá 10 nghìn/chiếc cho khách ra vào

A.Nhàn - T.Chân |

Một toà nhà tại quận 7 (TPHCM) thu phí khẩu trang giá 10 nghìn đồng/chiếc của khách nếu không mang khẩu trang mà đi vào tòa nhà. Việc thu phí được lý giải nhằm mục đích hạn chế người sử dụng khẩu trang không có ý thức.

Hình phạt nào cho chủ nhân lô hàng 1,3 tấn khẩu trang phế liệu tại TPHCM?

Nhóm PV |

Ông Sỳ Nhộc Pầu - chủ nhân số lượng 1,3 tấn khẩu trang phế liệu vừa được phát hiện - bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại và đang bị đề xuất xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Toàn cảnh vụ phát hiện 1,3 tấn khẩu trang phế liệu tại TPHCM

Nhóm PV |

Từ nguồn tin của Báo Lao Động, cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, TPHCM đã kiểm tra và xử lý gần 1,3 tấn khẩu trang phế liệu được một hộ gia đình thu gom để sơ chế, bán kiếm lời.