TPHCM khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ học sinh lớp 9 và lớp 11

HUYÊN NGUYỄN |

Học sinh lớp 9 và lớp 11 tại TPHCM sẽ thực hiện bài khảo sát kiến thức, kỹ năng môn tiếng Anh bằng hình thức online với thời lượng 90 phút.

Ngày 17.4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM vừa có thông báo gửi các cơ sở giáo dục về việc triển khai khảo sát trực tuyến năng lực ngoại ngữ đối với học sinh lớp 9 và 11 trên địa bàn thành phố.

Đối tượng tham gia khảo sát gồm 100% học sinh lớp 9 và lớp 11 đang theo học tại các trường THCS, THPT công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố.

Nội dung khảo sát là kiến thức, kỹ năng môn tiếng Anh (theo dạng bài chuẩn của Cambridge Assessement English). Hình thức thực hiện khảo sát là một bài trắc nghiệm khách quan (trong đó bao gồm 3 kỹ năng là nghe, đọc và viết) với thời lượng 90 phút.

Học sinh có thể thực hiện bài khảo sát trực tuyến trên máy tính hoặc điện thoại di động thông minh theo địa chỉ: http://khaosatngoaingu.hcm.edu.vn. Bài khảo sát được thực hiện tại nhà trong khung giờ từ 7h đến 21h.

Thời gian khảo sát đối với học sinh lớp 9 từ ngày 27.4 đến hết ngày 6.5 theo khung giờ đã được bố trí cho các quận, huyện.

Riêng với học sinh lớp 11 khảo sát từ ngày 20.4 đến hết ngày 26.4 theo khung giờ thống nhất chia ca theo cụm chuyên môn.

Mục đích của bài khảo sát nhằm đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh lớp 9 và lớp 11 theo chuẩn đầu ra Đề án ngoại ngữ 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc này cũng đánh giá công tác thực hiện Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp TPHCM giai đoạn 2011 – 2020” của UBND TPHCM.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên ngành Sức khoẻ phản đối thi online: Nhà trường đổi phương án

HUYÊN NGUYỄN |

Không ít sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đặc biệt là sinh viên khối ngành Sức khỏe đã có những phản ứng liên quan tới kế hoạch thi online của nhà trường.

TPHCM sớm khôi phục các hoạt động xã hội, dự kiến học sinh học lại từ 15.5

MINH QUÂN |

Cùng với phòng chống dịch COVID-19, TPHCM sẽ khôi phục các hoạt động xã hội, trong đó dự kiến cho học sinh, sinh viên đi học trở lại vào ngày 15.5.

Bộ GDĐT cho phép đánh giá kết quả học qua Internet, trên truyền hình

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn cho phép các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình. Từ đó, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Sinh viên ngành Sức khoẻ phản đối thi online: Nhà trường đổi phương án

HUYÊN NGUYỄN |

Không ít sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, đặc biệt là sinh viên khối ngành Sức khỏe đã có những phản ứng liên quan tới kế hoạch thi online của nhà trường.

TPHCM sớm khôi phục các hoạt động xã hội, dự kiến học sinh học lại từ 15.5

MINH QUÂN |

Cùng với phòng chống dịch COVID-19, TPHCM sẽ khôi phục các hoạt động xã hội, trong đó dự kiến cho học sinh, sinh viên đi học trở lại vào ngày 15.5.

Bộ GDĐT cho phép đánh giá kết quả học qua Internet, trên truyền hình

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn cho phép các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình. Từ đó, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học.