TPHCM họp bàn về phương án đi học trở lại từ tháng 12

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT sẽ trình UBND TPHCM phương án đi học trở lại trong cuộc họp ngày mai (19.11).

Thông tin trên được ông Trịnh Duy Trọng (đại diện Sở GDĐT) cung cấp tại họp báo chiều 19.11. Theo ông Trọng, liên quan tới kế hoạch đi học trở lại của học sinh, Sở GDĐT đã có tờ trình ngày 30.10.2021 về dự thảo kế hoạch dạy học trực tiếp.

“Sáng mai, Sở GDĐT sẽ có báo cáo chi tiết về kế hoạch dạy và học trực tiếp cho lãnh đạo UBND TPHCM. Tuy nhiên, ngày nào đi học và đối tượng đi học trở lại thì lãnh đạo UBND TPHCM sẽ cân nhắc và quyết định thời gian”, ông Trọng cho hay.

Trong cuộc tiếp xúc cử tri trực tuyến ngày 16.11, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết Sở GDĐT và các ngành liên quan sẽ hoàn thiện kế hoạch dạy học trực tiếp trong tuần này và gợi ý vùng xanh ở huyện Hóc Môn, Củ Chi có thể cho học sinh tới trường sớm hơn những địa phương khác.

Trước đó, Sở GDĐT TPHCM xây dựng các phương án sẵn sàng để học sinh đi học trở lại từ ngày 10.12.

Dự kiến, ngày 8.12, các trường sẽ tập huấn cán bộ, giáo viên, nhân viên công tác phòng chống dịch trong tình hình mới; ngày 9.12, tổ chức họp phụ huynh học sinh. Ngày 10.12, học sinh trở lại trường học trực tiếp.

Hình thức tổ chức đi học trở lại sẽ phụ thuộc vào cấp độ dịch trên địa bàn. Ở địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1, 2, các trường được tổ chức dạy học trực tiếp nhưng phải đảm bảo hoạt động phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và Bộ GDĐT. Địa bàn dịch cấp độ 2 phải có điều kiện thời gian, số lượng học sinh, ngừng một số hoạt động theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, kết hợp dạy học trực tiếp và cả trực tuyến. Địa bàn cấp độ 3 được phép dạy học trực tiếp nhưng hạn chế với những điều kiện tương tự như trên. Địa bàn cấp độ 4 không được cho học sinh đến trường.

Với khối giáo dục mầm non, Phòng GDĐT các quận, huyện, TP.Thủ Đức rà soát số cơ sở đủ điều kiện đón trẻ đến trường. Địa phương phân công các trường mầm non công lập tiếp nhận trẻ khi trường ngoài công lập giải thể hoặc không có điều kiện hoạt động trở lại.

Giáo viên, nhân viên phải tiêm đủ hai mũi vaccine ít nhất 14 ngày. Nhà trường thông báo cụ thể đến phụ huynh kế hoạch đón trẻ, cho trẻ làm quen với thầy cô, nhóm lớp qua các video để trẻ nhanh thích nghi môi trường mới.

Với cấp tiểu học, các trường sẽ lên kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất sau khi được bàn giao.

Với cấp trung học, trường THCS, THPT tận dụng khoảng "thời gian vàng" khi thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh để học sinh học trực tiếp. Ban đầu, nhà trường dạy học trực tiếp kết hợp trực tuyến, nâng dần thời gian học trực tiếp cho đến khi hoạt động giáo dục ổn định trở lại.

Những địa phương kiểm soát được dịch có thể chủ động báo cáo, đề xuất tổ chức dạy và học trực tiếp ngay trong học kỳ I khi đủ điều kiện.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chấn chỉnh việc F0 đi ra ngoài đường, xếp hàng chờ lấy thuốc

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Do thiếu nhân lực, một số trạm y tế để xảy ra hiện tượng F0 không cách ly tuyệt đối tại nhà mà di chuyển ra ngoài để nhận thuốc.

TPHCM dừng hoạt động karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sau 2 ngày ra văn bản cho phép các dịch vụ hoạt động, ngày 18.11, UBND TPHCM lại có văn bản tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar.

Kịch bản đi học trở lại của TPHCM, bắt đầu từ đầu tháng 12

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM xây dựng các phương án sẵn sàng để học sinh đi học trở lại từ ngày 10.12. Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM nhấn mạnh đây chỉ là phương án, ngày giờ cụ thể còn tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và quyết định của UBND TPHCM.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

TPHCM chấn chỉnh việc F0 đi ra ngoài đường, xếp hàng chờ lấy thuốc

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Do thiếu nhân lực, một số trạm y tế để xảy ra hiện tượng F0 không cách ly tuyệt đối tại nhà mà di chuyển ra ngoài để nhận thuốc.

TPHCM dừng hoạt động karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sau 2 ngày ra văn bản cho phép các dịch vụ hoạt động, ngày 18.11, UBND TPHCM lại có văn bản tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, massage, spa, quán bar.

Kịch bản đi học trở lại của TPHCM, bắt đầu từ đầu tháng 12

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM xây dựng các phương án sẵn sàng để học sinh đi học trở lại từ ngày 10.12. Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM nhấn mạnh đây chỉ là phương án, ngày giờ cụ thể còn tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh và quyết định của UBND TPHCM.