TPHCM: Học sinh lớp 1,2 kiểm tra trực tiếp tại trường

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đại diện Sở GDĐT TPHCM cho biết học sinh lớp 3,4,5 kiểm tra trực tuyến, riêng lớp 1,2 trực tiếp khi đi học trở lại.

Chiều 30.12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế tại TPHCM tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp về tình hình phòng chống dịch bệnh.

Tại họp báo, ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng Công tác chính trị tư tưởng, Sở GDĐT TPHCM cho biết trên cơ sở tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc đi học trở lại của học sinh lớp 9 và lớp 12 cũng như tình hình dịch bệnh TPHCM, Sở GDĐT và Sở Y tế đã đề xuất lộ trình học sinh trở lại trường học trực tiếp từ ngày 3.1.2022. Đến nay, UBND TPHCM vẫn chưa quyết định về phương án đi học trở lại trong thời gian tới.

Về việc kiểm tra học kỳ của học sinh bậc Tiểu học, ông Trọng cho hay học sinh lớp 3, 4, 5 sẽ kiểm tra theo hình thức trực tuyến. Học sinh lớp 1, 2 sẽ kiểm tra theo hình thức trực tiếp khi đi học trực tiếp trở lại.

Đối với bậc THCS, THPT, Sở đã có hướng dẫn 3481 ngày 6.12 về tổ chức kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 1 cho học sinh. Các trường sẽ căn cứ vào hướng dẫn này để thực hiện kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học.

Trước đó, Sở GDĐT đã đề xuất cho học sinh lớp 7, 8, 10, 11 đi học lại từ ngày 3.1. Như vậy, sẽ có 6 khối lớp từ 7 đến 12 đến trường học trực tiếp. Riêng các khối lớp còn lại, Sở sẽ đề xuất trong thời gian tới tùy thuộc vào dịch bệnh.

Theo báo cáo của Sở GDĐT TPHCM, đến ngày 26.12, toàn thành phố có 32 trường THCS và 19 trường THPT chưa tổ chức cho học sinh lớp 9, 12 đi học trở lại. Đó là những trường nằm trên địa bàn huyện Củ Chi hoặc trường ngoài công lập nên phụ huynh chưa cho con em ở tỉnh về thành phố học trực tiếp. Số học sinh lớp 9 đi học lại đạt 97,63%, số học sinh lớp 12 đi học lại đạt 96,02%. Những học sinh chưa đi học lại là những em đang là F0, đang phải cách ly, chưa trở lại thành phố...

Tính đến ngày 26.12, các trường THCS, THPT đã phát hiện 60 ca mắc COVID-19 là giáo viên, nhân viên, học sinh và tất cả đều đã được xử lý theo quy định.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Còn 1 vụ nghi vấn lộ, lọt đề Toán cần Bộ GDĐT có câu trả lời

Huyên Nguyễn |

Bên cạnh việc để quá lâu vụ đề thi môn Sinh học trùng đến 90% so với đề ôn tập, thì đến nay, một nghi vấn lộ, lọt đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán cũng chưa được Bộ GDĐT có câu trả lời trước dư luận.

TPHCM: 51 trường chưa cho học sinh đi học trở lại, đã phát hiện 60 ca F0

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM vừa có báo cáo kết quả tổ chức cho học sinh đi học trở lại trong 2 tuần thí điểm (từ ngày 13-26.12).

TPHCM: Kế hoạch kiểm tra học kỳ theo quận, môn Ngoại ngữ có yêu cầu riêng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Học sinh TPHCM đang chuẩn bị cho giai đoạn kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022. Mỗi quận, huyện sẽ có những yêu cầu, hướng dẫn riêng để kiểm tra chất lượng giáo dục trên địa bàn mình.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Còn 1 vụ nghi vấn lộ, lọt đề Toán cần Bộ GDĐT có câu trả lời

Huyên Nguyễn |

Bên cạnh việc để quá lâu vụ đề thi môn Sinh học trùng đến 90% so với đề ôn tập, thì đến nay, một nghi vấn lộ, lọt đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán cũng chưa được Bộ GDĐT có câu trả lời trước dư luận.

TPHCM: 51 trường chưa cho học sinh đi học trở lại, đã phát hiện 60 ca F0

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM vừa có báo cáo kết quả tổ chức cho học sinh đi học trở lại trong 2 tuần thí điểm (từ ngày 13-26.12).

TPHCM: Kế hoạch kiểm tra học kỳ theo quận, môn Ngoại ngữ có yêu cầu riêng

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Học sinh TPHCM đang chuẩn bị cho giai đoạn kiểm tra học kỳ I năm học 2021-2022. Mỗi quận, huyện sẽ có những yêu cầu, hướng dẫn riêng để kiểm tra chất lượng giáo dục trên địa bàn mình.