TPHCM: Học sinh của 4 trường có giáo viên F1, F2 đi học trở lại

HUY NHÀN |

Hôm nay (7.12), học sinh 4 trường tiểu học tại quận 6 (TPHCM) bắt đầu đi học trở lại sau 1 tuần nghỉ để phòng dịch COVID-19.

Ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo quận 6 cho biết, trước đó đã cho gần 4.000 học sinh của các trường Tiểu học Võ Văn Tần, Nguyễn Huệ, Lê Văn Tám và Bình Tiên tạm nghỉ để phòng dịch COVID-19.

Học sinh trường tiểu học Nguyễn Huệ và Võ Văn Tần được cho tạm nghỉ từ ngày 1.12. Đến nay, các giáo viên liên quan đến bệnh nhân COVID-19 đều được xét nghiệm đủ số lần và cho kết quả âm tính. Sau khi nhận được tham mưu cùng cơ quan y tế, hôm nay ngày 7.12, học sinh 2 trường này sẽ đi học trở lại.

Tương tự, Trường Tiểu học Bình Tiên, Lê Văn Tám cũng cho học sinh đi học trở lại vào sáng nay 7.12. Kết quả xét nghiệm lần 1 của giáo viên âm tính, hiện sức khỏe bình thường.

Ông Lưu Hồng Uyên cho biết đã yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch như đo nhiệt độ, khử khuẩn…cho học sinh, giáo viên. Khi học sinh, giáo viên trở lại trường phải thực hiện nghiêm thông điệp 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế).

Sau 4 ca mắc COVID-19 tại TPHCM, khối phổ thông tại TPHCM có 8 trường từ mầm non đến THPT cho toàn bộ học sinh nghỉ; 195 trường cho nghỉ một số lớp. Ngoài học sinh, 663 giáo viên cũng phải tạm dừng công tác để phòng dịch.

Ở khối đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp có 160.904 sinh viên nghỉ học, 5.796 giảng viên tạm dừng công tác giảng dạy. Các trường học có trường hợp F3, F4 cũng được khoanh vùng và khai báo y tế.

Tính đến sáng 7.12, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, TPHCM đã lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với 4 ca dương tính (bệnh nhân 1342, 1347, 1348 và 1349).

Trong đó, tổng số mẫu F1, F2 và số rà soát cộng đồng đã lấy để xét nghiệm là 3.259 trường hợp. Qua xét nghiệm, có 861 trường hợp tiếp xúc gần (F1), 1.400 trường hợp tiếp xúc của F1 và 1.002 trường hợp lấy mẫu giám sát cộng đồng cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Theo HCDC, từ ngày 2.12 đến nay, TPHCM không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Hiện tại, thành phố đang tổ chức cách ly tập trung tại các điểm cách ly 2.185 người. Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 3.251 người.

HUY NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Học sinh tại Hà Nội phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường

KHÁNH LINH - ĐỨC THIỆN |

Tin tức giáo dục ngày 5.12: Học sinh Hà Nội phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường; thầy giáo bị tố sờ eo bé gái lớp 4 ở miền Tây bị đuổi việc; Ngôi trường 100 tuổi - Trường THCS Nguyễn Công Trứ ở Hà Nội nhận bằng khen của Bộ GDĐT...

TPHCM: Gần 170.000 học sinh, sinh viên nghỉ học vì dịch COVID-19

Nhóm PV |

Gần 170.000 học sinh, sinh viên tại TPHCM phải nghỉ học, một số đơn vị chuyển sang học trực tuyến vì dịch COVID-19.

Thầy giáo tiếp xúc với bệnh nhân 1349, hơn 1.000 học sinh nghỉ học

Chân Phúc - Anh Nhàn - Thanh Chân |

Toàn bộ hơn 1.000 học sinh của Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Quận 6, TPHCM) đã phải nghỉ học tạm thời trong 2 ngày mùng 3 và 4 tháng 12, để nhà trường tổ chức vệ sinh, khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19 vì một nam giáo viên dạy Tin học của nhà trường thuộc diện tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 1349.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo dục 24/7: Học sinh tại Hà Nội phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường

KHÁNH LINH - ĐỨC THIỆN |

Tin tức giáo dục ngày 5.12: Học sinh Hà Nội phải đeo khẩu trang từ nhà đến trường; thầy giáo bị tố sờ eo bé gái lớp 4 ở miền Tây bị đuổi việc; Ngôi trường 100 tuổi - Trường THCS Nguyễn Công Trứ ở Hà Nội nhận bằng khen của Bộ GDĐT...

TPHCM: Gần 170.000 học sinh, sinh viên nghỉ học vì dịch COVID-19

Nhóm PV |

Gần 170.000 học sinh, sinh viên tại TPHCM phải nghỉ học, một số đơn vị chuyển sang học trực tuyến vì dịch COVID-19.

Thầy giáo tiếp xúc với bệnh nhân 1349, hơn 1.000 học sinh nghỉ học

Chân Phúc - Anh Nhàn - Thanh Chân |

Toàn bộ hơn 1.000 học sinh của Trường Tiểu học Lê Văn Tám (Quận 6, TPHCM) đã phải nghỉ học tạm thời trong 2 ngày mùng 3 và 4 tháng 12, để nhà trường tổ chức vệ sinh, khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19 vì một nam giáo viên dạy Tin học của nhà trường thuộc diện tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 1349.