TPHCM học cả thứ bảy và cả sáng - chiều: Trường học nói gì?

Anh Nhàn |

Sở GD-ĐT TPHCM vừa yêu cầu "bố trí các hoạt động dạy - học trực tiếp cả ngày thứ bảy, cả sáng chiều...". Tuy vậy, các trường vẫn lúng túng trong thực hiện điều chỉnh lịch dạy - học vì "chưa hiểu rõ ý từ Sở Giáo dục". 

Trước đó, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi thủ trưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục về tổ chức dạy học cho học sinh đến trường sau thời gian nghỉ dịch COVID-19.

Sở chỉ đạo các đơn vị trường học bố trí các hoạt động dạy học trực tiếp cả ngày thứ bảy và cả hai buổi sáng - chiều và kết hợp với việc dạy trực tuyến, học qua truyền hình. Đồng thời có kế hoạch phụ đạo miễn phí cho học sinh yếu, đảm bảo hoàn thành tốt chương trình năm học 2019-2020.

Trao đổi với Lao Động, cô Nguyễn Đoan Trang (Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, quận 1) chia sẻ rằng, hiện nay học sinh nhà trường vẫn dạy học từ thứ 2 đến thứ 6. Trường vẫn chờ chỉ đạo từ phía Phòng giáo dục quận 1 để bố trí thời gian dạy và học cho những ngày tiếp theo.

"Câu chữ trong văn bản khiến tôi chưa hiểu rõ thế nào nên còn lúng túng. Có thể hiểu đại ý văn bản của Sở là không hạn chế các trường dạy học vào thứ 7, nơi nào thiếu chương trình sẽ linh động tổ chức dạy - học cho kịp. Hoặc là ngày thứ 7 sẽ tổ chức ôn tập cho học sinh không học trực tuyến" - cô Đoan Trang phân tích.

Hiện trong tuần tới trường vẫn thực hiện dạy học như bình thường, kể từ khi quay lại trường. Tức là học 1 buổi/ngày kết hợp học online, thực hiện giãn cách lớp. Theo vị hiệu trưởng, nhà trường dạy online từ những ngày đầu cộng với những quy định về giảm tải chương trình nên nếu học 1 buổi/ngày vẫn dạy đủ chương trình để kết thúc năm học 2019-2020 trước 15.7 theo quy định.

 
Học sinh Tiểu học TPHCM trong ngày đầu đi học lại được kiểm tra thân nhiệt. Ảnh minh hoạ: Hà Phương

Tương tự, Hiệu trưởng một trường thuộc quận Bình Thạnh khi đọc văn bản từ Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM cũng cho rằng, văn bản "dành cho các trường THCS, THPT là chính, chứ trường Tiểu học thì không cần thực hiện học thứ 7, cả sáng chiều".

Vị hiệu trưởng này lý giải, hiện trên địa bàn quận nhiều năm nay vẫn dạy thứ 2 đến thứ 6, không xếp thời khoá biểu 2 ngày cuối tuần. Với hơn 2.500 học sinh, nhà trường chia đôi lớp, chia ca và thực hiện giãn cách theo quy định phòng dịch kết hợp dạy học online.

Dự kiến 18.5 tới, trường hợp dạy 2 buổi cả sáng chiều nhưng chưa tổ chức dạy bán trú và không dạy ngày thứ 7, khả năng có bán trú trở lại sẽ là tháng 6.

Với chương trình và điều kiện dạy học như hiện nay, việc dạy kịp chương trình để hoàn thành năm học với nhà trường là "dư sức", sẽ không có chuyện quá tải, đẩy nhanh tiến độ làm bài kiểm tra, ...

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Học sinh thấy dễ, trường đại học lo khó tuyển sinh

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Để phục vụ mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT, đề thi tham khảo Bộ GDĐT vừa công bố cũng như đề thi chính thức tới đây sẽ được xây dựng theo hướng giảm độ khó, 70%-80% câu hỏi ở mức độ nhận biết, thuộc kiến thức cơ bản. Trong khi học sinh vui mừng trước thông tin này thì nhiều trường đại học lại lo lắng. Nếu đề thi quá dễ, không đảm bảo độ phân hóa thì sẽ có nhiều điểm cao, rất khó để các trường tuyển sinh.

Dịch COVID-19, trào lưu Tiktok xuất hiện trong đề thi tham khảo tiếng Anh

Quỳnh Trang |

Đề thi tham khảo môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được đánh giá là giảm độ khó nhưng không dễ lấy điểm 10.  Các vấn đề thời sự, thông tin về dịch COVID-19, hay trào lưu đang được giới trẻ yêu thích đã xuất hiện trong đề thi.

Đề tham khảo thi tốt nghiệp: Dễ có "mưa điểm cao", ĐH nên thêm tiêu chí phụ

Đặng Chung - Trang Nguyễn |

Theo đánh giá của giáo viên, đề thi tham khảo môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 thuận lợi cho thí sinh ôn tập trong hoàn cảnh phải nghỉ học dài ngày do dịch bệnh, nhưng sẽ gây khó khăn cho các trường đại học xét tuyển.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Học sinh thấy dễ, trường đại học lo khó tuyển sinh

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Để phục vụ mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT, đề thi tham khảo Bộ GDĐT vừa công bố cũng như đề thi chính thức tới đây sẽ được xây dựng theo hướng giảm độ khó, 70%-80% câu hỏi ở mức độ nhận biết, thuộc kiến thức cơ bản. Trong khi học sinh vui mừng trước thông tin này thì nhiều trường đại học lại lo lắng. Nếu đề thi quá dễ, không đảm bảo độ phân hóa thì sẽ có nhiều điểm cao, rất khó để các trường tuyển sinh.

Dịch COVID-19, trào lưu Tiktok xuất hiện trong đề thi tham khảo tiếng Anh

Quỳnh Trang |

Đề thi tham khảo môn tiếng Anh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được đánh giá là giảm độ khó nhưng không dễ lấy điểm 10.  Các vấn đề thời sự, thông tin về dịch COVID-19, hay trào lưu đang được giới trẻ yêu thích đã xuất hiện trong đề thi.

Đề tham khảo thi tốt nghiệp: Dễ có "mưa điểm cao", ĐH nên thêm tiêu chí phụ

Đặng Chung - Trang Nguyễn |

Theo đánh giá của giáo viên, đề thi tham khảo môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 thuận lợi cho thí sinh ôn tập trong hoàn cảnh phải nghỉ học dài ngày do dịch bệnh, nhưng sẽ gây khó khăn cho các trường đại học xét tuyển.