TPHCM: Hàng trăm thí sinh, phụ huynh xếp hàng từ sáng sớm ở cổng trường đại học chờ nhập học

Huyên Nguyễn |

Sáng sớm 16.9, hàng trăm thí sinh, phụ huynh đã xếp hàng để chờ làm thủ tục nhập học sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn.

Theo ghi nhận của Lao Động, từ sáng nay, dù chưa có danh sách trúng tuyển chính thức, nhà trường chưa phát thông báo trúng tuyển nhưng hàng trăm phụ huynh, thí sinh đã có mặt tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM để làm thủ tục nhập học.

Mới 5h sáng, hàng trăm thí sinh và phụ huynh đã có mặt tại trường. Do di chuyển từ các tỉnh nên nhiều thí sinh đã đi từ 3-4h sáng.

Thí sinh đến từ sáng sớm
Thí sinh có mặt từ sáng sớm để nhập học tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM. Ảnh: NT

Trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Trung Nhân - Trưởng phòng Đào tạo nhà trường cho hay: "Sáng nay, Bộ GDĐT vừa trả về danh sách trúng tuyển chính thức, sau đó, nhà trường mới gửi giấy báo trúng tuyển cho các em. Tuy nhiên, do quá háo hức nên nhiều thí sinh, phụ huynh đã đến làm thủ tục từ sớm".

Một nguyên nhân khác khiến các thí sinh muốn nhập học sớm là do sợ ký túc xá hết chỗ.

 
Dù mới cập nhật danh sách trúng tuyển nhưng nhà trường vẫn hỗ trợ để tân sinh viên không phải ra về.

Dù vừa mới được trả kết quả nhưng Trường Đại học Công nghiệp TPHCM vẫn tạo điều kiện cho những thí sinh đã có tên trong danh sách trúng tuyển sớm nhập học trong sáng nay. Những thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT sẽ quay lại vào buổi chiều khi có danh sách chính thức.

Cảnh nhập học tại trường Đại học Công nghiệp TPHCM sáng nay. Ảnh: NTCC
Cảnh nhập học tại trường Đại học Công nghiệp TPHCM sáng nay. Ảnh: NTCC
Cảnh nhập học tại Trường Đại học Công nghiệp TPHCM sáng nay. Ảnh: NTCC

Diễn biến tương tự xảy ra tại Trường Đại học Gia Định (GDU). Dù kế hoạch nhập học của trường được thông báo từ ngày 19 đến 23.9 nhưng sáng nay hàng trăm thí sinh đã có mặt từ sáng sớm.

Em Đặng Thị Mỹ Quyên - Trường THPT Hùng Vương, tỉnh Bình Định cho biết đã thu xếp lên TPHCM từ tuần trước để đợi kết quả và thông tin nhập học.

"Em đăng ký xét tuyển học bạ vào Trường Đại học Gia Định nên rất mong chờ được công bố điểm chuẩn chính thức và nhập học. Do năm nay thời gian công bố trúng tuyển chính thức muộn hơn nên em rất hồi hộp", Quyên cho hay.

Rất đông tân sinh viên đã có mặt từ sáng sớm để làm thủ tục nhập học.
Rất đông tân sinh viên đã có mặt từ sáng sớm để làm thủ tục nhập học. Ảnh: NTCC

TS Mai Đức Toàn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông GDU cho hay: "Do đã có chuẩn bị cho công tác đón học sinh từ sớm nên chúng tôi không quá bị động khi thí sinh đến nhập học ngay trong sáng nay. Để các em không phải vất vả đi lại nên chúng tôi vừa cập nhật danh sách của Bộ vừa đối soát và hướng dẫn các em nhập học", ông Toàn nói.

Nhà trường sắp xếp bàn ghế, dù che nắng cho tân sinh viên và người nhà. Ảnh: NTCC
Nhà trường sắp xếp bàn ghế, dù che nắng cho tân sinh viên và người nhà. Ảnh: NTCC

Trả lời về khả năng xét tuyển đợt 2, TS Toàn cho biết, căn cứ vào kết quả nhập học thực tế, GDU sẽ thông báo xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu vào ngày 30.9.

Công tác chuẩn bị đón tân sinh viên năm 2022.
Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM: Cao nhất 26 điểm

Huyên Nguyễn |

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2022, cao nhất là 26 điểm, thấp nhất là 18 điểm.

Đại học Gia Định công bố điểm chuẩn và chính sách "sốc" về học phí

Huyên Nguyễn |

Chiều 15.9.2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Gia Định (GDU) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 đối với 17 ngành chương trình đại trà và 05 ngành chương trình tài năng.

Phụ huynh lo lắng khi con nhập học mà chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19

Minh Ánh |

Hà Nội - Dịch COVID-19 đang có dấu hiệu leo thang tại Hà Nội, vì vậy, chị Nguyễn Thị Vân (Bắc Từ Liêm) cũng không khỏi lo lắng khi các con quay trở lại trường học tập trung. Hai bé nhà chị Vân đều đã được tiêm 1 mũi vaccine, tuy nhiên đến mũi thứ 2, chị lại chần chừ.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM: Cao nhất 26 điểm

Huyên Nguyễn |

Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp TPHCM năm 2022, cao nhất là 26 điểm, thấp nhất là 18 điểm.

Đại học Gia Định công bố điểm chuẩn và chính sách "sốc" về học phí

Huyên Nguyễn |

Chiều 15.9.2022, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Gia Định (GDU) công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2022 đối với 17 ngành chương trình đại trà và 05 ngành chương trình tài năng.

Phụ huynh lo lắng khi con nhập học mà chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19

Minh Ánh |

Hà Nội - Dịch COVID-19 đang có dấu hiệu leo thang tại Hà Nội, vì vậy, chị Nguyễn Thị Vân (Bắc Từ Liêm) cũng không khỏi lo lắng khi các con quay trở lại trường học tập trung. Hai bé nhà chị Vân đều đã được tiêm 1 mũi vaccine, tuy nhiên đến mũi thứ 2, chị lại chần chừ.