TPHCM: Giáo viên đề xuất đăng ký “online” vào lớp 10 để đỡ… tốn giấy

Anh Nhàn |

Quy trình đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 còn rườm rà, tốn nhiều giấy để in, phụ huynh phải ký nhiều lần... nên Ban giám hiệu trường một trường THCS tại TPHCM đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin vào đăng ký tuyển sinh lớp 10.
 
Quy trình đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM còn rườm rà. Ảnh: Anh Nhàn

Phương án này được cô Lưu Thị Kim Thúy - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Tân Bình, TPHCM), đại diện cho Ban giám hiệu nhà trường đưa ra trong kỷ yếu hội thảo Giáo dục thông minh tại TPHCM tổ chức sáng 20.12.

Trong bài tham luận về vấn đề này, cô Kim Thúy chỉ ra thực trạng, quy trình đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM còn rườm rà, tốn nhiều giấy để in, phụ huynh phải ký nhiều lần...

Học sinh xếp loại học lực trung bình - khá nhưng lại đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường tốp đầu mặc dù, tự bản thân các em và phụ huynh biết sức học không thể đạt được so với điểm chuẩn của các trường.

Ngoài ra, phụ huynh và học sinh chưa quan tâm đến khoảng cách đi lại giữa trường TPHCM và nhà mình nên chọn trường quá xa nhà cho con em. Đến khi học sinh vào lớp 10, mới học được một học kỳ đã “đuối”.

Bên cạnh đó, vai trò của giáo viên chủ nhiệm khá quan trọng trong việc định hướng cho các em chọn những trường phù hợp, theo năng lực của từng học sinh. Có trường hợp, khi yêu cầu phụ huynh đến trường để điều chỉnh nguyện vọng thì  phụ huynh không có thời gian đến trường nên không muốn thay đổi.

 
Đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 "online" đem đến nhiều tiện lợi

Do đó, cô Kim Thúy đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin vào thi lớp 10 để giúp giảm bớt thời gian cho mọi người.

"Thực hiện công tác tuyển sinh "online" giúp trường ít tốn thời gian, không bị thụ động khi cần thống kê nguyện vọng. Cập nhật dữ liệu và in phiếu đăng ký cho học sinh được dễ dàng, nhanh chóng và kịp thời.

Đồng thời, nếu như trước đây cùng một khối lượng công việc này phải cần từ 10 đến 12 người giải quyết thì với giải pháp này, chỉ cần 3 nhân sự là có thể hoàn tất công việc một cách nhanh chóng" - cô Thúy kho hay.

Tuy nhiên, cô Thúy cũng cho rằng để thực hiện điều này phải chọn đội ngũ giáo viên tin học, nhân viên IT vững vàng. Nhà trường cũng phải kiểm tra thử phần mềm nhằm tránh các bước thực hiện trực tuyến quá khó, phức tạp so với sức học sinh hay tốn thời gian của phụ huynh.

“Qua cải cách thử nghiệm này tôi phụ huynh, học sinh, giáo viên chủ nhiệm rất hài lòng. Mặc dù mọi khâu giải quyết thủ tục hành chính vẫn thực hiện như trước, nhưng phụ huynh chỉ ngồi ở nhà ký tên xác nhận thông tin vào phiếu xét Tốt nghiệp THCS và đăng ký Tuyển sinh 10 và học sinh chỉ cần mang đến nộp lại cho nhà trường”- cô Thúy nêu.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên bỏ học ngày càng nhiều: Vì chọn không đúng ngành, ham đi làm

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Kết thúc học kỳ I năm học 2019-2020, nhiều trường đại học bắt đầu công bố danh sách hàng trăm, thậm chí hàng nghìn sinh viên bị buộc thôi học, cảnh báo học vụ do có kết quả học tập kém, không đến lớp… Thực trạng sinh viên bỏ học, bị cảnh báo học vụ ngày càng nhiều khiến dư luận lo lắng đâu là nguyên nhân sinh viên không còn mặn mà với việc học đại học.

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường Đại học Ngân hàng TPHCM

Tâm An |

ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển 3.150 chỉ tiêu theo hai phương thức trong năm 2020. Trong đó, phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia chiếm 85%.

Thông tin mới nhất vụ nhà xuất bản chi thù lao cho cán bộ Sở GDĐT TPHCM

Anh Nhàn |

Thường trực UBND TPHCM yêu cầu Sở GDĐT TPHCM phải làm việc với nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam về các nội dung báo chí phản ánh.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Sinh viên bỏ học ngày càng nhiều: Vì chọn không đúng ngành, ham đi làm

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Kết thúc học kỳ I năm học 2019-2020, nhiều trường đại học bắt đầu công bố danh sách hàng trăm, thậm chí hàng nghìn sinh viên bị buộc thôi học, cảnh báo học vụ do có kết quả học tập kém, không đến lớp… Thực trạng sinh viên bỏ học, bị cảnh báo học vụ ngày càng nhiều khiến dư luận lo lắng đâu là nguyên nhân sinh viên không còn mặn mà với việc học đại học.

Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường Đại học Ngân hàng TPHCM

Tâm An |

ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển 3.150 chỉ tiêu theo hai phương thức trong năm 2020. Trong đó, phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia chiếm 85%.

Thông tin mới nhất vụ nhà xuất bản chi thù lao cho cán bộ Sở GDĐT TPHCM

Anh Nhàn |

Thường trực UBND TPHCM yêu cầu Sở GDĐT TPHCM phải làm việc với nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam về các nội dung báo chí phản ánh.