Số ca nghi nhiễm tăng cao
Sáng 4.3, Ban Văn hoá Xã hội, HĐND TPHCM có buổi làm việc khảo sát về tình hình học sinh đi học trực tiếp tại TPHCM.
Tại buổi làm việc, ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, Sở GDĐT TPHCM thông tin theo thống kê từ phòng GDĐT cấp huyện, số lượng ca nghi nhiễm COVID-19 trong ngành Giáo dục từ ngày 7.2 đến ngày 2.3 là 3.689 ca là cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó phát hiện tại trường 381 ca và 40.385 ca là học sinh, trong đó, phát hiện tại trường 2.160 ca.
Theo báo cáo của Sở Y tế TPHCM, kể từ 15.2 (thời điểm học sinh mầm non đến lớp 6 đi học) đến 2.3 là tổng số học sinh nghi nhiễm là 35.769, trong đó phát hiện tại trường là 2.133 ca. Trong hai tuần qua, số trường hợp nghi nhiễm chung toàn thành phố ở học sinh là 2,3%. Trong đó, khối mầm non (dưới 1%), tiểu học (2,6%), trung học cơ sở (2,4%) và trung học phổ thông (3,1%).
Cần chính sách cho nhân viên y tế học đường
Tại buổi làm việc, bên cạnh những thuận lợi, ông Trịnh Duy Trọng cũng chỉ ra một số khó khăn, kiến nghị để đảm bảo công tác dạy học trực tiếp được bền vững và hiệu quả.
Theo đại diện Sở GDĐT, hiện tại số ca nghi nhiễm tại trường học được ghi nhận gia tăng, số cơ sở giáo dục trên địa bàn xã phường nhiều, việc này tạo áp lực công việc cho Trạm Y tế xã phường trong việc theo dõi F0, F1 và hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại cơ sở giáo dục.
Một số trường có sĩ số học sinh quá đông trong một lớp làm cho công tác phòng ngừa dịch bệnh tại trường học khó đảm bảo. Bên cạnh đó, có việc phụ huynh học sinh thực hiện xét nghiệm tầm soát các học sinh không có triệu chứng, dẫn đến lãng phí nguồn lực để xử lý những trường hợp dương tính giả.
Đáng quan tâm là tình trạng nhân viên y tế học đường còn thiếu hoặc không đúng chuyên môn theo yêu cầu. Sở đề xuất thành phố có chế độ chính sách cho nhân viên y tế trường học và đội ngũ này được chủ động tham gia phòng chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ trạm y tế xử lý dịch tại trường học.
Cùng với đó, Sở GDĐT và Sở Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát chủ động và thực hiện các quy trình xử lý các trường hợp nghi nhiễm trong trường học. Sở GDĐT đề xuất tăng cường các biện pháp truyền thông cho phụ huynh học sinh; và đảm bảo công tác báo cáo kịp thời cho Sở Y tế về những trường hợp cần hỗ trợ đặc biệt, chủ động thực hiện các biện pháp xử lý dịch và điều trị kịp thời, thực hiện mục tiêu đảm bảo hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em.
Ở góc độ ngành Y tế, ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng chỉ ra việc một số trường đặt ra những yêu cầu không cần thiết gây phiền hà cho phụ huynh như: xét nghiệm định kỳ hàng tuần, yêu cầu xét nghiệm RT-PCR… Một số trường khi ca F0 tăng lên khiến các thầy cô lo lắng, dừng tổ chức bán trú, căng-tin.
Theo ông Hưng, việc tổ chức bán trú, căng-tin tại trường học là cần thiết vì khi nhà trường không tổ chức dẫn đến học sinh khó đảm bảo dinh dưỡng và không chắc đã an toàn hơn khi ăn uống bên ngoài cổng trường. Ông Hưng khuyến cáo các trường có số ca mắc cao vẫn có thể tổ chức bán trú, căng-tin trước sự tư vấn, hướng dẫn của ngành Y tế.
Lãnh đạo Sở Y tế cũng bày tỏ trăn trở về đội ngũ nhân viên y tế học đường. “Chưa bao giờ chúng ta thấy được tầm quan trọng của nhân viên y tế học đường. Trước đó ngành Y tế cũng đã có cảnh báo vì thời gian học sinh ở trường nhiều hơn ở nhà. Nếu có đội ngũ nhân viên y tế học đường tốt sẽ góp phần nâng cao thể chất, phòng chống các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây đang có dấu hiệu tăng lên ở học sinh” – ông Hưng cho hay và đề xuất cần phải quan tâm tới đội ngũ y tế học đường và công tác khám sức khoẻ học sinh.
Ông Hưng cũng cho biết sẽ chấn chỉnh ngay những trường hợp nhân viên y tế chưa phối hợp với các cơ sở giáo dục trong công tác phòng dịch tại học đường.