TPHCM ghi nhận 34 F0 trong trường học

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM đã ghi nhận 34 ca F0 ở nhà trường khi dạy học trực tiếp.

Chiều 20.12, ông Trịnh Duy Trọng - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở GDĐT TPHCM cho biết, sau 1 tuần thực hiện đón học sinh đi học trở lại, đến nay, Sở đã ghi nhận 34 ca F0 ở nhà trường khi dạy học trực tiếp. Trong đó, có 4 giáo viên, 3 nhân viên, 27 học sinh. Tất cả những trường hợp này, các trường đã vận hành quy trình xử lý F0 và tiến hành đúng quy định, hướng dẫn.

Như vậy, so với số liệu ngày 16.12 là 8 ca thì đến nay số ca mắc đã tăng lên hơn 4 lần.

Hiện nay, phụ huynh một số lớp tự tổ chức test nhanh cho học sinh trước khi đến trường và đã phát hiện một số trường hợp dương tính. Ông Trọng cho biết một trong những cách xác định F0 là người dân tự xét nghiệm khi có triệu chứng hoặc có yếu tố dịch tễ.

Nếu gia đình nào có điều kiện, có thể tự xét nghiệm cho học sinh, phát hiện sớm F0 và hạn chế việc đi lại, không cho các em đến trường thì rất tốt. Việc này sẽ hạn chế nguy cơ tiếp xúc của các em.

Ông Trịnh Duy Trọng thông tin về số ca F0 tại trường học. Ảnh: Thành Nhân
Ông Trịnh Duy Trọng thông tin về số ca F0 tại trường học tại họp báo chiều 20.12. Ảnh: Thành Nhân

Đại diện Sở GDĐT TPHCM cho biết trong hướng dẫn xử lý đều có phân ra F0 tại trường học và F0 tại nhà. Tất cả những trường hợp này đều nằm trong kịch bản ứng phó của các nhà trường.

Với diễn biến của dịch hiện nay, các trường học đã chia lớp, chia giờ, giáo viên qua lại giữa 2 lớp trong một giờ học, điều này khiến không ít phụ huynh thắc mắc về hiệu quả học trực tiếp.

Ông Trịnh Duy Trọng cho hay: "Thực hiện quy định phòng dịch, khởi động việc dạy học, yếu tố phòng dịch được đặt lên hàng đầu. Do đó, vì điều kiện phòng ốc, các cơ sở tách đôi lớp. Khi tách lớp, việc tổ chức dạy học có nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến kết quả, hiệu quả của tiết dạy. Dạy 1 lớp có đầy đủ học sinh, thầy trò tương tác trực tiếp sẽ khác với việc thầy cô qua lại giữa 2 lớp nhưng hiện nay chúng ta ưu tiên việc thích ứng khi tổ chức dạy học trực tiếp sau đó sẽ dần dần trở lại việc dạy học bình thường", ông Trọng cho hay.

Trước lo ngại việc quận 10 tăng cấp độ dịch lên mức 3 trong khi học sinh lớp 9 và 12 đang dạy học trực tiếp, ông Trọng cho hay khi một quận, huyện hay cả thành phố thay đổi cấp độ dịch, đồng nghĩa việc dạy học trực tiếp cũng sẽ thay đổi tương ứng.

Việc này đã nằm trong kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp của các cơ sở, quận, huyện và thành phố. Sở GDĐT đã có văn bản hướng dẫn, quy định tùy theo cấp độ dịch, các trường sẽ tổ chức dạy trực tiếp với quy mô, số tiết như thế nào. Do vậy, khi có sự thay đổi cấp độ dịch ở từng địa phương, các cơ sở giáo dục sẽ thích ứng linh hoạt, an toàn.

Hiện nay, học sinh lớp 9 và lớp 12 của TPHCM đang bước vào tuần thứ 2 thí điểm đi học trở lại. Hết tuần này, các đơn vị Giáo dục và Y tế sẽ họp tổng kết, rút kinh nghiệm và đề xuất UBND TPHCM về phương án đi học trở lại trong thời gian tiếp theo.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Từ ngày 20.12, kế hoạch đến trường của TPHCM thay đổi như thế nào?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Quận 10, quận 4 thay đổi cấp độ dịch nên các trường THCS trên địa bàn sẽ điều chỉnh kế hoạch đến trường.

Đã xuất hiện 8 ca F0 tại trường học ở TPHCM và được xử lý an toàn

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đến nay, tại một số trường học đã xuất hiện ca F0, tuy nhiên, các ca bệnh đều được xử lí theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn.

Có F0 trong trường học sẽ xử lý như thế nào?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Khi phát hiện F0 trong lớp học, các trường học cần thực hiện quy trình 4 bước theo hướng dẫn mới nhất của Sở Y tế TPHCM.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Từ ngày 20.12, kế hoạch đến trường của TPHCM thay đổi như thế nào?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Quận 10, quận 4 thay đổi cấp độ dịch nên các trường THCS trên địa bàn sẽ điều chỉnh kế hoạch đến trường.

Đã xuất hiện 8 ca F0 tại trường học ở TPHCM và được xử lý an toàn

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Đến nay, tại một số trường học đã xuất hiện ca F0, tuy nhiên, các ca bệnh đều được xử lí theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn.

Có F0 trong trường học sẽ xử lý như thế nào?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Khi phát hiện F0 trong lớp học, các trường học cần thực hiện quy trình 4 bước theo hướng dẫn mới nhất của Sở Y tế TPHCM.