TPHCM: Diễn văn khai giảng phải ngắn gọn, không được báo cáo thành tích

Huân Cao |

Ngày mai 5.9, toàn thể các trường từ bậc mầm non đến THPT trên địa bàn TPHCM sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Lễ khai giảng dự kiến được tổ chức trên tinh thần đơn giản, nhưng vẫn mang đầy ý nghĩa đối với học sinh trong ngày tựu trường.

Lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn và tiết kiệm

Trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện Sở Giáo dục TPHCM cho biết, năm nay các trường tổ chức lễ khai giảng trên tinh thần chung là ngắn gọn, tiết kiệm, nêu bật được phương hướng phấn đấu của nhà trường trong năm học mới. Diễn văn khai giảng phải ngắn gọn, không được báo cáo thành tích, hiệu trưởng chỉ đánh trống khai trường và động viên các em học sinh trong năm học mới

"Đối với cấp học Mầm non, tổ chức khai giảng theo hình thức linh hoạt, sáng tạo phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của trẻ. Đối với bậc Tiểu học, THCS và PTTH  tổ chức đón các em học sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trên tinh thần tạo ấn tượng đẹp cho các em trong ngày khai trường", đại diện Sở Giáo dục TPHCM nói.

Lễ khai giảng ngắn gọn nhưng vẫn ý nghĩa với học sinh

Đại diện Sở Giáo dục TPHCM cho biết thêm, với các trẻ mầm non và các lớp đầu cấp, các trường cần chú trọng nội dung sinh động, khắc họa ngày khai trường là một ngày đặc biệt với những học sinh lần đầu đến trường mới. Nên tổ chức sao cho có ý nghĩa, học sinh hào hứng tham gia và là một kỷ niệm trong quãng đời học sinh của các em.

Để làm được điều này, các phần nghi lễ hình thức, phát biểu của khách mời được cắt giảm tối đa. Toàn bộ thời gian lễ khai giảng được dành cho các học sinh, trên tinh thần các em là nhân vật trung tâm của ngày khai giảng.

Lễ khai giảng chủ yếu chào đón các học sinh đầu cấp để các em làm quen với ngôi trường mới.
Lễ khai giảng chủ yếu chào đón các học sinh đầu cấp để các em làm quen với ngôi trường mới.

Thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh đều đồng tình

Chị Huỳnh Thị Loan, ngụ quận 8 (TP.HCM) có con năm nay vào lớp 1 cho biết, chị ấn tượng với kế hoạch tổ chức lễ khai giảng của trường con mình đang học. "Trong lễ khai giảng ngày mai, nhà trường đặc biệt quan tâm đến các học sinh lớp 1. Tổ chức nhiều hoạt động dành riêng cho các con, để các con cảm thấy đây là ngày hội. Sáng mai, tôi sẽ đưa con đến tham gia hoạt động này để cháu hiểu đến trường là một niềm vui”- chị Loan nói với PV Báo Lao Động.

Chị Loan ủng hộ lễ khai giảng ngắn gọn, chủ yếu đem lại niềm vui cho các trẻ mới vào lớp 1.
Chị Loan ủng hộ lễ khai giảng ngắn gọn, chủ yếu đem lại niềm vui cho các trẻ mới vào lớp 1.

Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn, quận 4 (TPHCM) cho PV biết, trong lễ khai giảng vào ngày mai 5.9, nhà trường chú trọng đến việc chào đón các học sinh lớp 6, xem đây là kỷ niệm đẹp trong ngày đầu tiên các em được bước chân vào một ngôi trường mới với lớp học mới và bạn bè mới.

Bé Sunny đang háo hức cho  lễ khai giảng ngày mai.
Bé Sunny đang háo hức cho lễ khai giảng ngày mai.
Nhiều thầy giáo, cô giáo, phụ huynh và học sinh thừa nhận lễ khai giảng rất quan trọng và cần thiết để khởi đầu cho một năm học mới. Thay cho những bài diễn văn kể thành tích, những lời chúc tụng hình thức bằng những hành động chào đón ân cần, những lời động viên dễ nghe sẽ tạo được ấn tượng đẹp cho các học sinh trong ngày tựu trường.
Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Lễ khai giảng: Thay vì báo cáo thành tích, hiệu trưởng hãy nghĩ cách truyền cảm hứng đến học sinh

Đặng Chung |

“Mỗi mùa khai giảng hãy truyền đi một thông điệp, cắt những phần báo cáo thành tích, nghi thức rình rang” - đây là cách nhiều trường đã làm để ngày khai giảng thêm ý nghĩa, vì học sinh hơn.

Sát ngày khai giảng, hàng nghìn học sinh Hà Nội vẫn thiếu trường công

Thành Trung |

Theo lãnh đạo quận Đống Đa, Hà Nội, một số phường trên địa bàn quận hiện không có trường tiểu học, THCS công lập.

Giấc mơ bên trong những ngôi trường ngập bùn sau lũ trước ngày khai giảng

LT |

Chỉ còn đúng 1 ngày nữa, học sinh trên cả nước sẽ bước vào ngày lễ khai giảng 5.9 để bắt đầu năm học mới. Thế nhưng thay vì chuẩn bị đón 1 lễ khai giảng trang trọng, tại nhiều tỉnh thành như Nghệ An, Thanh Hoá, Sơn La... cả thầy và trò vẫn đang gấp rút thu dọn hậu quả của bão lũ.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Lễ khai giảng: Thay vì báo cáo thành tích, hiệu trưởng hãy nghĩ cách truyền cảm hứng đến học sinh

Đặng Chung |

“Mỗi mùa khai giảng hãy truyền đi một thông điệp, cắt những phần báo cáo thành tích, nghi thức rình rang” - đây là cách nhiều trường đã làm để ngày khai giảng thêm ý nghĩa, vì học sinh hơn.

Sát ngày khai giảng, hàng nghìn học sinh Hà Nội vẫn thiếu trường công

Thành Trung |

Theo lãnh đạo quận Đống Đa, Hà Nội, một số phường trên địa bàn quận hiện không có trường tiểu học, THCS công lập.

Giấc mơ bên trong những ngôi trường ngập bùn sau lũ trước ngày khai giảng

LT |

Chỉ còn đúng 1 ngày nữa, học sinh trên cả nước sẽ bước vào ngày lễ khai giảng 5.9 để bắt đầu năm học mới. Thế nhưng thay vì chuẩn bị đón 1 lễ khai giảng trang trọng, tại nhiều tỉnh thành như Nghệ An, Thanh Hoá, Sơn La... cả thầy và trò vẫn đang gấp rút thu dọn hậu quả của bão lũ.