Đây là kiến nghị tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2017-2018 của 63 tỉnh thành và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 do Bộ GD&ĐT tổ chức.
Cụ thể, cho phép Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm trước UBND TPHCM tổ chức xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT). Nhà trường và giáo viên giảng dạy có trách nhiệm đánh giá định kỳ học sinh, Sở GD&ĐT tổ chức đánh giá chung giữa và cuối cấp học để làm cơ sở xét hoàn thành chương trình học của các cấp.
Các trường Đại học, Cao đẳng sẽ tự tổ chức tuyển sinh theo nguyện vọng của các học sinh sau khi tốt nghiệp THPT.
Ngoài ra, ngành giáo dục TP cũng kiến nghị Bộ GD&ĐT có sự linh hoạt trong một số quy định. Theo đó, cần định hướng mở trong biên chế giáo dục (thay vì 9 tháng/năm học như hiện nay); cơ cấu giờ, tiết học cũng linh hoạt học 1 buổi, 2 buổi hoặc học cả ngày để tiếp cận xu hướng thế giới và giảm ùn tắc giao thông, phù hợp với đặc điểm của những địa phương khó khăn; đồng thời cho phép sĩ số lớp học linh hoạt theo loại hình trường và đặc điểm địa phương.
Với đặc thù lượng người nhập cư đông, trung bình mỗi năm có thêm 60.000 học sinh, TPHCM cho rằng, ngoài việc tăng phòng học, cần phải tăng biên chế giáo viên. Tuy nhiên, việc này đang gặp khó khăn do phải được sự chấp thuận của Bộ Nội vụ.
Đề xuất được tự tổ chức kiểm tra, đánh giá và công nhận tốt nghiệp cho học sinh THPT được TPHCM khởi xướng năm 2016 và được Bộ Giáo dục đồng ý chủ trương. Tuy nhiên, sau đó Bộ lại có văn bản không đồng ý vì "đề án chưa được xây dựng xong", đề nghị thành phố thực hiện phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và các năm sau đó chung với cả nước…