TPHCM đề xuất tăng thưởng gấp 20 lần cho học sinh, giáo viên đạt giải cao

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT TPHCM vừa đề xuất mức thưởng cho học sinh đạt giải trong các kỳ thi Olympic và nghiên cứu khoa học quốc tế từ 120 đến 200 triệu đồng, cao nhất lên tới 400 triệu đồng. Mức đề xuất cao nhất tăng gấp 20 lần so với trước đây.

Sở GDĐT TPHCM vừa đưa ra dự thảo về chính sách khen thưởng cho học sinh, học viên đạt giải trong các kỳ thi cấp thành phố, quốc gia, khu vực, quốc tế và giáo viên có công đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đạt giải.

Đây là dự thảo nhằm thay thế Quyết định số 162/2004/QĐ-UBND đã được ban hành 16 năm đã không còn phù hợp về mức thưởng và chế độ khen thưởng.

Theo đó, Sở GDĐT TPHCM đề xuất tăng mức thưởng cho cho học sinh, học viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học, thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế tăng lên 20 lần, với mức thưởng từ 120 đến 200 triệu đồng.

Học sinh, học viên đạt giải trong các kỳ thi Olympic khu vực các môn học được thưởng theo mức tăng lên 15 lần, từ 75 đến 120 triệu đồng.

Mức thưởng cho học sinh, học viên đoạt giải trong kỳ thi cấp quốc gia là 20 đến 50 triệu đồng, cấp thành phố từ 5 đến 12 triệu đồng, tăng gấp 10 lần.

Ngoài ra, bổ sung đối tượng khen thưởng và mức thưởng cho học sinh, học viên đạt giải trong các kỳ thi thể dục – thể thao quốc tế và khu vực do Bộ GDĐT, Sở GDĐT cử đi.

Với đội, nhóm học sinh, học viên (từ 2 thành viên trở lên) đạt giải trong các kỳ thi được thưởng mức tiền gấp hai lần đối với cá nhân.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung đối tượng khen thưởng khác. Học sinh, học viên là người dân tộc thiểu số hoặc là người khuyết tật đạt giải trong các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia, thành phố được hưởng 1,5 lần mức thưởng trên. Trường hợp học sinh, học viên vừa là người dân tộc thiểu số vừa là người khuyết tật đạt giải trong các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia, thành phố được hưởng 2 lần mức tiền thưởng, tức cao nhất tới 400 triệu đồng.

Bổ sung giải Khuyến khích, giải chuyên đề và các giải khác và mức thưởng cho các kỳ thi quốc tế, khu vực.

Những giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải sẽ nhận mức 70% tiền thưởng của thí sinh. Tập thể giáo viên cùng tham gia đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên được thưởng theo nguyên tắc bằng 30% mức tiền thưởng của giáo viên trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng học sinh, học viên đoạt giải.

Cùng với đó, tăng mức thưởng cho giáo viên đạt giải trong các kỳ thi quốc gia được thưởng theo mức tăng lên 10 lần.

Như vậy, giáo viên đạt giải trong các kỳ thi quốc tế được thưởng từ 50 đến 200 triệu đồng; đạt giải trong các kỳ thi khu vực được thưởng từ 30 đến 120 triệu đồng; đạt giải trong các kỳ thi quốc gia được thưởng từ 50 đến 20 triệu đồng; đạt giải trong các kỳ thi cấp thành phố thưởng từ 2 đến 8 triệu đồng.

Theo tính toán của Sở GDĐT, nếu áp dụng mức thưởng mới, kinh phí dành cho khen thưởng sẽ tăng mạnh. Ví dụ trong năm học 2018-2019, TPHCM chỉ chi hơn 1,6 tỉ đồng thưởng cho học sinh và hơn 791 triệu đồng cho giáo viên thì mức thưởng mới, tổng mức khen thưởng là hơn 27,5 tỉ đồng (chưa tính đối tượng bổ sung).

Không chỉ riêng TPHCM, những năm gần đây, nhiều tỉnh thành điều chỉnh chế độ khen thưởng đối với học sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế cho phù hợp với điều kiện mới như Thái Bình, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Bình Định, Thanh Hóa, Hải Phòng.

Đáng chú ý ở TP Hải Phòng, học sinh giành huy chương Vàng hoặc giải Nhất quốc tế được thưởng tới 500 triệu đồng.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Vương Trần |

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Chú trọng thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng

Minh Châu |

Trước khối lượng công việc ngày càng tăng, trong khi viên chức, người lao động giảm, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm, Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng coi đó là động lực thúc đẩy, động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng: Khen thưởng phải khen trúng, khen đúng, khen kịp thời

Phạm Đông |

Tại Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội, Thủ tướng đề nghị Hà Nội không ngừng vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia, làm cho phong trào thi đua yêu nước.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thay đổi thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Vương Trần |

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, là Ủy viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương.

Chú trọng thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng

Minh Châu |

Trước khối lượng công việc ngày càng tăng, trong khi viên chức, người lao động giảm, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao hàng năm, Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội luôn quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng coi đó là động lực thúc đẩy, động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng: Khen thưởng phải khen trúng, khen đúng, khen kịp thời

Phạm Đông |

Tại Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội, Thủ tướng đề nghị Hà Nội không ngừng vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia, làm cho phong trào thi đua yêu nước.