TPHCM: Đề xuất không tựu trường, khai giảng, bắt đầu học từ ngày 1.9

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM vừa có tờ trình UBND TPHCM về phương án và kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Trong đó, Sở GDĐT đề xuất không tổ chức tựu trường, khai giảng.

Không tựu trường, không khai giảng

Theo đó, Sở GDĐT đề xuất UBND TPHCM phương án năm học mới 2021 - 2022 sẽ không tổ chức tựu trường, khai giảng. Các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ bắt đầu tổ chức dạy - học năm học mới trên môi trường internet.

Đối với cấp Giáo dục Trung học (THCS và THPT, kể cả giáo dục thường xuyên), từ ngày 1 đến 5.9 sẽ tổ chức lớp, hướng dẫn kĩ năng, phương pháp học tập trên internet và củng cố kiến thức. Từ ngày 6.9, giảng dạy theo chương trình năm học 2021 – 2022.

Với giáo dục Tiểu học, từ ngày 8 đến 19.9 sẽ tổ chức lớp, hướng dẫn kĩ năng, phương pháp học tập trên internet và củng cố kiến thức. Từ ngày 20.9, giảng dạy theo chương trình năm học mới.

Các trường mầm non sẽ khai giảng chậm hơn, khi tình hình dịch được kiểm soát, học sinh có thể đến trường.

3 phương án dạy – học

Phương án tổ chức dạy - học giáo dục phổ thông và thường xuyên sẽ tùy tình hình dịch COVID-19, Sở GDĐT đề xuất 3 phương án cụ thể.

Phương án 1, nếu tình hình dịch COVID-19 được thành phố khống chế tốt, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 86/NQ-CP của Chính phủ, đến ngày 15.9 được kiểm soát, các cơ sở giáo dục dần được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng, chống dịch, được bàn giao từng bước cho ngành GDĐT.

Các nhà trường tổ chức dạy - học trên môi trường internet trong thời gian đầu năm học (khoảng 4 - 6 tuần). Riêng lớp 1, sẽ xây dựng các đoạn phim bài giảng và đưa lên môi trường internet để giúp phụ huynh tương tác, hướng dẫn trẻ học, làm quen dần với việc học trên môi trường internet.

Tùy từng trường hợp cụ thể, nhất là khi các nhà trường được bàn giao lại cho ngành Giáo dục, sẽ tổ chức dạy - học trực tiếp.

Sở GDĐT TPHCM đề xuất dạy học trên môi trường internet. Ảnh: Hải Nguyễn

Phương án 2, tình hình dịch COVID-19 được thành phố khống chế và kiểm soát từ cuối tháng 9.2021; từ tháng 10.2021, các cơ sở giáo dục dần được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng, chống dịch, được bàn giao từng bước cho ngành Giáo dục.

Các nhà trường tổ chức dạy - học trên môi trường internet trong thời gian đầu năm học (khoảng 6 – 10 tuần). Riêng lớp 1, sẽ xây dựng các đoạn phim bài giảng và đưa lên môi trường internet để giúp phụ huynh tương tác, hướng dẫn trẻ học, làm quen dần với việc học trên môi trường internet.

Tùy trường hợp cụ thể, nhất là khi các trường được bàn giao lại cho ngành Giáo dục, sẽ tổ chức dạy - học trực tiếp. Sau khi hết giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg (có thể vẫn tiếp tục giãn cách xã hội ở các mức thấp hơn như Chỉ thị 15/CT-TTg), sẽ ưu tiên lớp 1, lớp 2, các lớp đầu và cuối cấp chia nhỏ lớp, bố trí học trực tiếp, các khối khác tiếp tục học trực tuyến đến khi ổn định trở lại.

Phương án 3, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đến cuối năm 2021, thành phố mới khống chế và kiểm soát tốt. Các nhà trường tổ chức dạy - học trên môi trường internet trong thời gian học kỳ I của năm học 2021 - 2022. Riêng lớp 1, sẽ xây dựng các đoạn phim bài giảng và đưa lên môi trường internet để giúp phụ huynh tương tác, hướng dẫn trẻ học, làm quen dần với việc học trên môi trường internet.

Tùy trường hợp cụ thể, nhất là khi các trường được bàn giao lại cho ngành Giáo dục, sẽ tổ chức dạy - học trực tiếp. Sau khi hết giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg, sẽ ưu tiên lớp 1, lớp 2, các lớp đầu và cuối cấp chia nhỏ lớp bố trí học trực tiếp, các khối khác tiếp tục học trực tuyến đến khi ổn định trở lại.

Ngoài ra, ngành Giáo dục sẽ bố trí phụ đạo, ôn tập, củng cố cho học sinh lớp 1 và các lớp cuối cấp, nhất là lớp 12. Các trường có thể kéo dài thời gian năm học 2021 – 2022 riêng với các khối lớp này đến cuối tháng 6.2022, lớp 12 đến thời điểm thi tốt nghiệp THPT nhằm đảm bảo chương trình và kết quả học tập.

Còn nhiều khó khăn cho năm học mới

Đề xuất trên được Sở GDĐT đưa ra dựa trên căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại TPHCM tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Hiện nay, thành phố có 249 trường đang dùng làm nơi cách ly, 453 trường hỗ trợ hoạt động xét nghiệm, chích ngừa; có 1960 giáo viên và 5.898 học sinh thuộc diện F0, F1.

Trong thời gian sắp tới, chưa thể bàn giao các cơ sở giáo dục đã được các địa phương sử dụng trong phòng, chống dịch bệnh để tổ chức giảng dạy.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị năm học mới còn rất nhiều khó khăn như nhiều trường học được trưng dụng cho công tác phòng, chống dịch, nhiều công trình xây dựng, sửa chữa trường lớp bị tạm ngưng; nhiều cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhất là mầm non, đã bị giải thể. Công tác tuyển sinh đang được các địa phương, các cơ sở giáo dục thực hiện bằng hình thức trực tuyến, dự kiến kết thúc vào trong tháng 8.

Năm nay, các lớp 1, 2, 6 sẽ sử dụng sách giáo khoa mới theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Hiện nay đã hoàn tất việc lựa chọn và công khai danh mục sách nhưng công đoạn phân phối sách của các nhà xuất bản chưa hoàn thành.

Việc chuyển đổi sang hình thức dạy – học trên môi trường internet đã được giáo viên và học sinh thành phố thực hiện hiệu quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, về chuyên môn, khoảng thời gian làm quen đầu năm học rất quan trọng, nhất là với các lớp đầu cấp, các lớp nhỏ, nhất là lớp 1, lớp 2 học sinh chưa đọc, viết thông thạo, chưa có đủ kĩ năng tự học.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật lịch tựu trường năm học 2021-2022 của 63 tỉnh thành

Huyên Nguyễn |

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã có lịch cho học sinh tựu trường năm học 2021-2022. Sơn La là tỉnh cho học sinh tựu trường sớm nhất từ ngày 16.8.

Dịch vụ chăm sóc F0 tại nhà: Tư vấn online 1 triệu/ngày là quá đáng

Huyên Nguyễn |

Bác sĩ Phan Xuân Trung – một trong những thành viên sáng lập nhóm "Giúp nhau mùa dịch" cho rằng, các gói dịch vụ chăm sóc F0 là cần thiết cho những người có nhu cầu, thế nhưng, khi đưa mức giá quá cao, lợi dụng lúc dịch bệnh để kinh doanh sẽ mất đi y đức của nghề y.

TPHCM chuẩn bị dạy online 10 tuần đầu năm học

Huyên Nguyễn |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM đã có hướng dẫn về việc ghi hình các tiết dạy online đối với bậc tiểu học trong 10 tuần đầu năm học, chuẩn bị cho tình huống dịch bệnh phức tạp.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Cập nhật lịch tựu trường năm học 2021-2022 của 63 tỉnh thành

Huyên Nguyễn |

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã có lịch cho học sinh tựu trường năm học 2021-2022. Sơn La là tỉnh cho học sinh tựu trường sớm nhất từ ngày 16.8.

Dịch vụ chăm sóc F0 tại nhà: Tư vấn online 1 triệu/ngày là quá đáng

Huyên Nguyễn |

Bác sĩ Phan Xuân Trung – một trong những thành viên sáng lập nhóm "Giúp nhau mùa dịch" cho rằng, các gói dịch vụ chăm sóc F0 là cần thiết cho những người có nhu cầu, thế nhưng, khi đưa mức giá quá cao, lợi dụng lúc dịch bệnh để kinh doanh sẽ mất đi y đức của nghề y.

TPHCM chuẩn bị dạy online 10 tuần đầu năm học

Huyên Nguyễn |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM đã có hướng dẫn về việc ghi hình các tiết dạy online đối với bậc tiểu học trong 10 tuần đầu năm học, chuẩn bị cho tình huống dịch bệnh phức tạp.