TPHCM đề nghị xem xét mở cửa thêm một số trường học

Huyên Nguyễn |

TPHCM đề nghị nghiên cứu cho một số trường ở huyện Cần Giờ mở cửa đón học sinh đến học trực tiếp, lên phương án học trực tiếp hoàn toàn thay vì phương án 50% thời lượng học trực tiếp, 50% học trực tuyến.

Ngày 11.10, Thường trực UBND TPHCM đã có buổi họp trực tuyến với Sở GDĐT, Sở Y tế và huyện Cần Giờ về phương án mở cửa trường học đón học sinh đi học trở lại của 2 Trường Tiểu học Thạnh An và Trường THCS-THPT Thạnh An.

Ông Nguyễn Văn Hồng - Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ thông tin Thường trực UBND ủng hộ chủ trương mở cửa đón học sinh đi học trở lại, tuy nhiên chưa thông qua phương án cho học sinh hai Trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An tới lớp. UBND thành phố đề nghị Sở GDĐT, Sở Y tế rà soát lại kế hoạch mở cửa trường.

Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho hay thành phố yêu cầu huyện và các sở ngành liên quan nghiên cứu phương án cho học sinh đi học trực tiếp hoàn toàn thay vì 50% thời lượng học trực tiếp, 50% học trực tuyến như các trường đề xuất. Ngoài ra, việc tổ chức dạy học trực tiếp có thể xem xét thêm các địa phương khác của huyện Cần Giờ, không chỉ mỗi xã đảo Thạnh An.

Trong tuần này, Sở GDĐT sẽ đến kiểm tra trực tiếp một lần nữa. Sở sẽ góp ý với huyện để xây dựng phương án đón học sinh trở lại. Dự kiến, huyện phải mất 1-2 tuần để trình kế hoạch mới.

Sở Y tế hỗ trợ trường hoàn thiện thêm về công tác phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường như: Học sinh, giáo viên có phải đeo khẩu trang trong lớp, việc xét nghiệm được thực hiện định kỳ hay là chỉ khi có yếu tố dịch tễ.

Như vậy thời gian đi học trở lại của học sinh xã đảo Thạnh An lùi lại từ 1 đến 2 tuần so với đề xuất trước đây là ngày 11.10.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chưa quyết định cho xã đảo Thạnh An đón học sinh đến trường

Huyên Nguyễn |

Mặc dù UBND TPHCM chưa quyết định về việc cho phép học sinh 2 trường học tại xã đảo Thạnh An (Cần Giờ) đến trường nhưng mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.

Số lượng giáo viên được tiêm vaccine vẫn thấp, có nên mở cửa lại trường học

Đặng Chung |

Để học sinh, sinh viên sớm được trở lại trường trong trạng thái "bình thường mới", vaccine được xem là “chìa khóa” ở nhiều nước. Tại Việt Nam, hiện nay, tỉ lệ giáo viên được tiêm đủ 2 mũi vaccine còn rất thấp, buộc ngành Giáo dục phải có hướng dẫn linh hoạt để đảm bảo quyền được đến trường của học sinh.

Những trường đầu tiên của TPHCM lên kế hoạch mở cửa trở lại sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Sau ngày 30.9, huyện Cần Giờ (TPHCM) sẽ rà soát việc đảm bảo an toàn chống dịch, tổ chức dạy học trực tiếp tại các trường đủ điều kiện. Trong đó, Trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An đang xây dựng kế hoạch mở cửa, đón học sinh đi học lại.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

TPHCM chưa quyết định cho xã đảo Thạnh An đón học sinh đến trường

Huyên Nguyễn |

Mặc dù UBND TPHCM chưa quyết định về việc cho phép học sinh 2 trường học tại xã đảo Thạnh An (Cần Giờ) đến trường nhưng mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.

Số lượng giáo viên được tiêm vaccine vẫn thấp, có nên mở cửa lại trường học

Đặng Chung |

Để học sinh, sinh viên sớm được trở lại trường trong trạng thái "bình thường mới", vaccine được xem là “chìa khóa” ở nhiều nước. Tại Việt Nam, hiện nay, tỉ lệ giáo viên được tiêm đủ 2 mũi vaccine còn rất thấp, buộc ngành Giáo dục phải có hướng dẫn linh hoạt để đảm bảo quyền được đến trường của học sinh.

Những trường đầu tiên của TPHCM lên kế hoạch mở cửa trở lại sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Sau ngày 30.9, huyện Cần Giờ (TPHCM) sẽ rà soát việc đảm bảo an toàn chống dịch, tổ chức dạy học trực tiếp tại các trường đủ điều kiện. Trong đó, Trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An đang xây dựng kế hoạch mở cửa, đón học sinh đi học lại.