TPHCM đề nghị làm rõ tố cáo của cô giáo bị đặt camera lén trong lớp

Anh Nhàn |

UBND TPHCM vừa có công văn đề nghị quận Tân Phú xử lý nội dung tố cáo bà Đỗ Thị Sửu - hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú) có hành vi làm trái quy định về thu chi tài chính và lạm quyền trong công tác điều hành nhà trường.

 
Cô giáo Nguyễn Hồng Hà.

Theo nội dung công văn, bà Nguyễn Hồng Hà - giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú) tố cáo bà Đỗ Thị Sửu - hiệu trưởng nhà trường có hành vi làm trái quy định nhà nước về thu chi tài chính và vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, lạm quyền trong công tác điều hành nhà trường.

UBND TP đề nghị quận Tân Phú khẩn trương tổ chức thực hiện kết luận tố cáo và thông báo kết quả giải quyết tố cáo.

Kiểm điểm trách nhiệm với các cá nhân có liên quan thuộc Phòng giáo dục Đào tạo quận Tân Phú trong việc phát hiện hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài chính tại Trường tiểu học Phan Chu Trinh nhưng không tham mưu, đề xuất quận Tân Phú xem xét, xử lý theo quy định.

Xác minh làm rõ nội dung phản ánh của bà Nguyễn Hồng Hà về việc nhà trường thực hiện mức lương nhân viên hợp đồng (trừ giáo viên, nhân viên hợp đồng theo nghị định 68) kể từ tháng 8.2018 trở về sau tại sổ bảo hiểm xã hội bị hạ thấp hơn so với mức lương thực lĩnh từ tháng 7.2018 trở về trước, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân viên.

Đồng thời, quận phải có văn bản trả lời bà Nguyễn Hồng Hà về việc tố cáo bà Đỗ Thị Sửu có hành vi dùng quyền lực và lợi dụng phụ huynh học sinh để trù dập, đe dọa người tố cáo.

 
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh.

Trước đó, cô giáo Nguyễn Hồng Hà - người tố cáo bà Đỗ Thị Sửu - Hiệu trưởng trường Tiểu học Phan Chu Trinh vừa bị buộc thôi việc.

Nguyên nhân là do phụ huynh đã bí mật gắn camera và họ phẫn nộ khi thấy cô giáo này đánh, véo tại liên tục học sinh lớp 2/1 của trường. Với hành vi trên, UBND quận Tân Phú đã ra quyết định kỷ luật buộc thôi việc giáo viên Nguyễn Hồng Hà vì vi phạm các quy định pháp luật về Luật giáo dục, Luật viên chức và Luật trẻ em năm 2016.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô giáo véo tai, đánh hàng loạt học sinh: UBND TP HCM chỉ đạo khẩn

Anh Nhàn |

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu UBND quận Tân Phú nhanh chóng xử lí nghiêm khắc vụ việc bạo hành học sinh quận ở Tân Phú.

Cô giáo tát tai, chửi mắng học sinh nhận sai, sẵn sàng chịu kỷ luật

Anh Nhàn |

Liên quan đến sự việc cô giáo tát tai, chửi mắng học sinh, trao đổi với Lao Động, cô N.H.H - giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, thành phố) cho biết sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật của ngành vì đã đánh, chửi mắng học sinh.

Vụ cô giáo đánh học sinh: Phụ huynh vào trường lắp camera bằng cách nào?

Anh Nhàn |

Sáng 7.10, Lao Động đã có cuộc gặp với cô giáo N.H.H (giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) - người bị phản ánh đánh, mắng chửi hàng loạt học sinh để nghe giáo viên này chia sẻ về sự việc.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Vụ cô giáo véo tai, đánh hàng loạt học sinh: UBND TP HCM chỉ đạo khẩn

Anh Nhàn |

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu UBND quận Tân Phú nhanh chóng xử lí nghiêm khắc vụ việc bạo hành học sinh quận ở Tân Phú.

Cô giáo tát tai, chửi mắng học sinh nhận sai, sẵn sàng chịu kỷ luật

Anh Nhàn |

Liên quan đến sự việc cô giáo tát tai, chửi mắng học sinh, trao đổi với Lao Động, cô N.H.H - giáo viên trường Tiểu học Phan Chu Trinh (quận Tân Phú, thành phố) cho biết sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật của ngành vì đã đánh, chửi mắng học sinh.

Vụ cô giáo đánh học sinh: Phụ huynh vào trường lắp camera bằng cách nào?

Anh Nhàn |

Sáng 7.10, Lao Động đã có cuộc gặp với cô giáo N.H.H (giáo viên Trường tiểu học Phan Chu Trinh, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) - người bị phản ánh đánh, mắng chửi hàng loạt học sinh để nghe giáo viên này chia sẻ về sự việc.