TPHCM còn 124 trường học được trưng dụng để phòng chống dịch

Huyên Nguyễn |

TPHCM cơ bản hoàn thành tiêm vaccine mũi 2 cho học sinh 12-17 tuổi, công tác chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại cũng đang được gấp rút chuẩn bị. Trong đó, vẫn còn 124 trường học được trưng dụng để phòng chống dịch.

Chiều 29.11, ông Trịnh Duy Trọng, Trưởng phòng Chính trị - Tư tưởng, Sở GDĐT TPHCM cho biết, để chuẩn bị tổ chức dạy học trực tiếp tại các nhà trường, Sở GDĐT đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục chủ động chuẩn bị các biện pháp để đảm bảo an toàn nhất cho học sinh khi các em trở lại trường học.

Trong đó, về điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là cơ sở giáo dục được trưng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch. Các cơ sở đã có kế hoạch sửa chữa, chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống dịch.

Các cơ sở giáo dục cũng đã xây dựng phương án cụ thể và diễn tập xử lý nếu xuất hiện F0, F1. Mỗi trường phải dự thảo kịch bản và phân công cán bộ phụ trách phòng chống dịch hằng ngày, từ khi đón học sinh đầu giờ đến cuối giờ. Nhiệm vụ và công việc của từng thành viên phải có dự trù từ trước.

Tiêm vaccine cũng là một trong những biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại. Thống kê cho thấy, theo khảo sát ban đầu, 93% phụ huynh đồng thuận tiêm, nhưng khi tổ chức tiêm mũi 1 thì tỉ lệ đồng thuận lên tới 98%. Đến 29.11, các quận, huyện, thành phố đã cơ bản hoàn thành tiêm mũi 2 cho học sinh và tiêm mũi 1 bổ sung cho một số trường hợp chưa tiêm.

“Trước khi đi học trở lại, các cơ sở giáo dục sẽ triển khai tập huấn và các biện pháp phòng chống dịch cho cả thầy cô và học sinh, phụ huynh để tất cả cùng chung tay thực hiện tốt công tác phòng chống dịch”, ông Trọng cho hay.

Tính đến 26.11, TPHCM còn 124 cơ sở giáo dục vẫn đang được trưng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch. Trong đó, 3 cơ sở là bệnh viện dã chiến; 57 nơi làm khu cách ly tập trung; 15 khu lưu trú và 43 cơ sở được sử dụng làm điểm tiêm và trạm y tế lưu động…

Trong phiên họp giao ban về phòng chống dịch COVID-19 của Sở GDĐT vào cuối tuần trước, rất nhiều quận huyện cũng đã báo cáo sẵn sàng chuẩn bị cơ sở vật chất trả lại cho các nhà trường để tiến hành sửa chữa và chuẩn bị đón học sinh đi học trở lại.

Kinh phí sửa chữa khi cơ sở giáo dục được trưng dụng cho công tác phòng chống dịch sẽ do UBND các quận huyện đứng ra tổ chức và chi trả.

Trước đó, tại chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời” tối 26.11, đại diện Sở GDĐT và Sở Y tế TPHCM cũng chia sẻ về công tác chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại. Trong đó, 2 ngành cũng đang tính toán các phương án đảm bảo an toàn cho đối tượng học sinh chưa đủ tuổi tiêm vaccine.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM chuẩn bị kế hoạch gì trước biến chủng Omicron?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Số ca mắc mới, ca tử vong, ca nhập viện đều tăng cùng với đó là sự xuất hiện biến chủng Omicron trên thế giới, TPHCM đang tăng cường thêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

TPHCM: Cứ 3 vụ trộm cắp tài sản thì 2 vụ trộm cắp xe máy

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Các vụ trộm cắp xe máy diễn ra ngày càng nhiều với thủ thuật ngày càng tinh vi. Theo đại diện Công an Thành phố, cứ 3 vụ trộm cắp tài sản có 2 vụ trộm cắp xe gắn máy.

TPHCM thông tin mới nhất về kế hoạch chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM đã chia sẻ một số thông tin chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại trong thời gian tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM chuẩn bị kế hoạch gì trước biến chủng Omicron?

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Số ca mắc mới, ca tử vong, ca nhập viện đều tăng cùng với đó là sự xuất hiện biến chủng Omicron trên thế giới, TPHCM đang tăng cường thêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

TPHCM: Cứ 3 vụ trộm cắp tài sản thì 2 vụ trộm cắp xe máy

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Các vụ trộm cắp xe máy diễn ra ngày càng nhiều với thủ thuật ngày càng tinh vi. Theo đại diện Công an Thành phố, cứ 3 vụ trộm cắp tài sản có 2 vụ trộm cắp xe gắn máy.

TPHCM thông tin mới nhất về kế hoạch chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM đã chia sẻ một số thông tin chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại trong thời gian tới.