TPHCM có khoảng 6.600 học sinh đang làm F0, dạy học thế nào?

MINH QUÂN |

TPHCM có khoảng 6.600 học sinh các cấp học đang là F0, hầu hết không có triệu chứng nên có thể tham gia học tập trên môi trường internet trong thời gian cách ly.

75.000 học sinh thiếu điều kiện học trực tuyến

Tại cuộc họp chiều ngày 4.9, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM đã chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị cho học sinh bước vào năm học mới.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, tất cả học sinh TPHCM sẽ không có tựu trường, không khai giảng mà khởi đầu năm học mới trên internet.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Gián dục và Đào tạo TPHCM.  Ảnh: Minh Quân
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM. Ảnh: Minh Quân

Từ ngày 6.9, học sinh THCS và THPT sẽ bắt đầu năm học mới. Trước đó, các trường, lớp đã có 1 tuần để rà soát, làm quen. Lớp nào thuận tiện thì bước vào chương trình, lớp nào khó khăn thì tiếp tục rà soát để tham mưu thành phố hỗ trợ học sinh.

Riêng tiểu học thì tập trung vào ngày 8.9 và có khoảng 2 tuần để làm quen với lớp và ôn tập, củng cố kiến thức, đặc biệt là hướng dẫn các em lớp 1, 2 làm quen với môi trường học tập mới.

Trong thời gian này, Sở kết hợp với Đài truyền hình tổ chức ghi hình các tiết dạy, đặc biệt là chọn lựa các thầy cô có nhiều kinh nghiệm giảng dạy lớp 1, 2.

"Hiện Sở đã tổ chức ghi hình được khoảng 10 tuần theo kế hoạch dạy trực tuyến hết học kỳ 1, xây dựng tiết học trên truyền hình và sẽ phát hình vào giữa tháng 9" - ông Hiếu chia sẻ.

Theo thống kê, có khoảng 75.000 học sinh ở các cấp học thiếu điều kiện học tập trên internet. Trong đó, tiểu học nhiều nhất với khoảng 31.000, THCS khoảng 22.000 và THPT hơn 15.000.

Để tháo gỡ khó khăn, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, với học sinh không có thiết bị học tập trực tuyến thì 100% các trường có sách điện tử và tất cả video clip ghi hình bài giảng đều đăng trên website trường. Với lớp 1, 2, Sở đã tổ chức ghi hình bài giảng trên truyền hình.

Trong điều kiện khó khăn hơn, các em không thể tiếp cận được với tất cả phương tiện dạy học (khoảng 5%), Sở sẽ dùng mạng lưới cộng tác viên hỗ trợ từng nhà.

Hiện tất cả các phường đều có mạng lưới cộng tác viên để đưa phiếu học tập, hướng dẫn học sinh từng tuần. Những học sinh này sẽ được đánh giá, kiểm tra và tạo điều kiện quan tâm, kèm cặp riêng ngay khi có điều kiện học trực tiếp để bù đắp những hạn chế gặp phải.

"Sở xác định học trực tuyến đến hết học kỳ I và sẽ xây dựng kế hoạch dạy học sau khi kiểm soát được dịch. Theo đó, giáo viên sẽ ưu tiên củng cố kiến thức cho các học sinh thiếu thiết bị học tập hoặc học không hiệu quả trên internet. Ngoài ra, thời gian kết thúc năm học có thể kéo dài khoảng 2 tuần để củng cố chất lượng học của học sinh khi học trực tuyến" - ông Hiếu nói.

Khoảng 6.600 học sinh các cấp học đang là F0

Theo Giám đốc Sở GDĐT, TPHCM có khoảng 6.600 học sinh các cấp học đang là F0, hầu hết không có triệu chứng. Do đó, các em học sinh này hoàn toàn có thể tham gia học trực tuyến ở trong khu cách ly hoặc đang cách ly tại nhà.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hiếu, có nhiều em cả gia đình đều là F0, thậm chí cả cha lẫn mẹ đều không qua khỏi. Nhà trường và thầy cô đều nắm được việc này và sẽ quan tâm nhiều hơn để hỗ trợ, cùng người thân chăm lo cho các em để hòa nhập lại, tiếp tục quay lại trường học.

Với giáo viên đang tham gia phòng, chống dịch, ông Hiếu cho biết các thầy cô có thể tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi kết thúc. Do thời lượng học không nhiều, các giáo viên có thể phân chia công việc với nhau.

Bên cạnh đó, do các trường dạy học trên Internet nên một giáo viên có thể dạy học cùng lúc nhiều lớp. Trường có thể chọn giáo viên có kinh nghiệm để một giờ dạy thì cả khối tham gia học.

“Giáo viên đang chống dịch rất khó khăn quay lại dạy học nên chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho các thầy cô thời gian nghỉ ngơi để tiếp tục giảng dạy trong học kỳ I” - ông Hiếu chia sẻ.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Hơn 75.000 học sinh TPHCM không thể học trực tuyến

NGỌC TRÂM - TẠ QUANG |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 3.9: TPHCM chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ học phí học kì I; Đà Nẵng chốt khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022; Hơn 75.000 học sinh TPHCM không thể học trực tuyến;...

Giáo dục 24/7: Kế hoạch học tập cho học sinh TPHCM đang mắc kẹt ở quê

Minh Ánh - Ánh Nhiên |

Tin tức giáo dục mới nhất 26.8: Bộ GDĐT chỉ đạo không gây áp lực khi trẻ lớp 1 học trực tuyến; Hồ sơ xét chứng chỉ tiếng Anh tại ĐH Y dược TPHCM cao gấp 3,6 lần chỉ tiêu; Kế hoạch học tập cho học sinh TPHCM đang mắc kẹt ở quê;...

Học sinh TPHCM sẽ kiểm tra, thi online học kỳ I như thế nào?

Huyên Nguyễn |

Việc dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh của TPHCM có thể sẽ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến (online) đến hết học kỳ I.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Giáo dục 24/7: Hơn 75.000 học sinh TPHCM không thể học trực tuyến

NGỌC TRÂM - TẠ QUANG |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 3.9: TPHCM chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ học phí học kì I; Đà Nẵng chốt khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022; Hơn 75.000 học sinh TPHCM không thể học trực tuyến;...

Giáo dục 24/7: Kế hoạch học tập cho học sinh TPHCM đang mắc kẹt ở quê

Minh Ánh - Ánh Nhiên |

Tin tức giáo dục mới nhất 26.8: Bộ GDĐT chỉ đạo không gây áp lực khi trẻ lớp 1 học trực tuyến; Hồ sơ xét chứng chỉ tiếng Anh tại ĐH Y dược TPHCM cao gấp 3,6 lần chỉ tiêu; Kế hoạch học tập cho học sinh TPHCM đang mắc kẹt ở quê;...

Học sinh TPHCM sẽ kiểm tra, thi online học kỳ I như thế nào?

Huyên Nguyễn |

Việc dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh của TPHCM có thể sẽ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến (online) đến hết học kỳ I.