TPHCM chưa quyết định cho xã đảo Thạnh An đón học sinh đến trường

Huyên Nguyễn |

Mặc dù UBND TPHCM chưa quyết định về việc cho phép học sinh 2 trường học tại xã đảo Thạnh An (Cần Giờ) đến trường nhưng mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng.

Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng

Trưa 10.10, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Bảo Ngọc – Hiệu trưởng Trường THCS và THPT xã Thạnh An cho biết, một tuần qua, nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đón học sinh các lớp đầu cấp trở lại trường học. Trường lớp đã được vệ sinh sạch sẽ, ngành Y tế cũng đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, tất cả đều cho kết quả âm tính.

Nhà trường tổ chức dọn dẹp, phun khử khuẩn khuôn viên. Ảnh: NTCC
Nhà trường tổ chức dọn dẹp, phun khử khuẩn khuôn viên. Ảnh: NTCC

Ông Ngọc cho biết thêm, hiện nhà trường đang đợi quyết định chính thức nên chưa thông tin cho phụ huynh và học sinh về lịch đến trường.

Theo hiệu trưởng nhà trường, mặc dù đón học sinh đến trường học tập nhưng công tác phòng chống dịch bệnh vẫn được ưu tiên hàng đầu. Theo kế hoạch, các lớp đầu cấp: lớp 6, 9 và 12 sẽ học 50% tại trường và 50% trực tuyến.

Nhà trường sẽ không tách lớp do sĩ số học sinh chỉ khoảng 24 học sinh/lớp, riêng lớp 12 đông hơn, có 1 lớp 30 em/lớp. Bàn ghế cũng được sắp xếp để thực hiện đầy đủ quy định về giãn cách trong lớp học, ông Ngọc cho hay.

 

Ngày mai sẽ họp quyết định

Theo ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, ngày mai (11.10), Thường trực UBND thành phố họp và sẽ bàn phương án mở cửa hai Trường Tiểu học Thạnh An và THCS - THPT Thạnh An ở huyện Cần Giờ. Do đó, học sinh có thể chưa đến trường vào ngày mai theo dự kiến trước đó.

Theo kế hoạch được công bố trước đó, Giám đốc Sở GDĐT Nguyễn Văn Hiếu cho biết, hai trường ở xã đảo Thạnh An được UBND huyện Cần Giờ đề xuất cho tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 11.10. Sở GDĐT TPHCM đã có đoàn khảo sát và góp ý về các tiêu chí an toàn của 2 trường.

Nhà trường đã cho phun khử khuẩn toàn trường, lau chùi bàn ghế, đồ dùng dạy học, sắp xếp bàn ghế đảm bảo giãn cách.

Trường cũng thực hiện sửa chữa những hạng mục nhỏ, nhà vệ sinh, chống mối mọt, rà soát, bổ sung các thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Việc bố trí phân luồng lối di chuyển khi học sinh đến trường cũng đã được tính toán.

Sở GDĐT TPHCM yêu cầu phòng GDĐT huyện Cần Giờ chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu và đề xuất với UBND huyện về các phương án, cách thức tổ chức dạy học trực tiếp khi học sinh trở lại trường trong thời gian tới.

Trước đó, huyện Cần Giờ cũng từng đề xuất cho học sinh đến trường học trực tiếp từ 4.10 nhưng sau đó lùi lại để thực hiện thêm một số biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Sở GDĐT TPHCM.

Dự kiến đầu tháng 1.2022, học sinh TPHCM có thể đồng loạt trở lại trường học khi được UBND TPHCM cho phép và các trường đảm bảo bộ tiêu chí an toàn trường học.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Kế hoạch mới nhất cho học sinh TPHCM quay trở lại trường học

Huyên Nguyễn |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, 2 trường tại Cần Giờ sẽ thí điểm đón học sinh trở lại trường học từ ngày 11.10. Theo kế hoạch, học sinh TPHCM sẽ đến trường từ đầu học kỳ II, tức khoảng tháng 1.2022.

TPHCM lùi thời gian đón những học sinh đầu tiên trở lại trường học

Huyên Nguyễn |

Huyện Cần Giờ (TPHCM) chưa đón học sinh quay trở lại trường học theo kế hoạch ban đầu vào ngày 4.10.

Những trường đầu tiên của TPHCM lên kế hoạch mở cửa trở lại sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Sau ngày 30.9, huyện Cần Giờ (TPHCM) sẽ rà soát việc đảm bảo an toàn chống dịch, tổ chức dạy học trực tiếp tại các trường đủ điều kiện. Trong đó, Trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An đang xây dựng kế hoạch mở cửa, đón học sinh đi học lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kế hoạch mới nhất cho học sinh TPHCM quay trở lại trường học

Huyên Nguyễn |

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, 2 trường tại Cần Giờ sẽ thí điểm đón học sinh trở lại trường học từ ngày 11.10. Theo kế hoạch, học sinh TPHCM sẽ đến trường từ đầu học kỳ II, tức khoảng tháng 1.2022.

TPHCM lùi thời gian đón những học sinh đầu tiên trở lại trường học

Huyên Nguyễn |

Huyện Cần Giờ (TPHCM) chưa đón học sinh quay trở lại trường học theo kế hoạch ban đầu vào ngày 4.10.

Những trường đầu tiên của TPHCM lên kế hoạch mở cửa trở lại sau 30.9

Huyên Nguyễn |

Sau ngày 30.9, huyện Cần Giờ (TPHCM) sẽ rà soát việc đảm bảo an toàn chống dịch, tổ chức dạy học trực tiếp tại các trường đủ điều kiện. Trong đó, Trường Tiểu học Thạnh An và THCS-THPT Thạnh An đang xây dựng kế hoạch mở cửa, đón học sinh đi học lại.