TPHCM: Các khoản thu thỏa thuận đầu năm học không vượt quá khung quy định

Ngọc Lê |

Các khoản thu đầu năm học phải được thống nhất với phụ huynh trước khi thực hiện và không thu vượt quá khung quy định của Sở GDĐT TPHCM.

Sở GDĐT TPHCM ngày 14.9 đã có hướng dẫn khung mức thu đối với các khoản thu thoả thuận cho các đơn vị trực thuộc sở năm học 2020-2021.

Theo đó, Sở GDĐT TPHCM yêu cầu ngay từ đầu năm học, các đơn vị phải thoả thuận thống nhất chủ trương với phụ huynh học sinh để có cơ sở lựa chọn và quyết định các hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục. Đồng thời, giãn thời gian thực hiện các khoản thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu cùng một thời điểm. Khung thu quy định cụ thể như sau:

Khung mức thu quy định cụ thể các khoản thu thỏa thuận. Ảnh chụp màn hình
Khung mức thu quy định cụ thể các khoản thu thỏa thuận. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, đối với 3 trường THPT thuộc đề án trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế là Lê Quý Đôn, Nguyễn Hiền, Nguyễn Du, Sở đưa ra khung thu cho các trường này là 1,5 triệu đồng/học sinh/tháng.

Riêng trường Mầm non Nam Sài Gòn và trường THPT Nam Sài Gòn (Quận 7) tiếp tục thực hiện theo mức thu hiện hành cho đến khi được UBND TP phê duyệt đề án tự chủ của 2 đơn vị này. Cụ thể: Nhà trẻ, mẫu giáo, tiểu học sẽ có mức thu 400.000 đồng/học sinh/tháng, THCS và THPT có mức thu 600.000 đồng/học sinh/tháng.

Ngoài ra, từ năm học 2020-2021, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Sở GDĐT yêu cầu 100 % các đơn vị trực thuộc phải sử dụng “Phần mềm quản lý trực tuyến các nguồn thu” (không thu phí phần mềm) để triển khai thu học phí, các khoản thu khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Đồng Tháp: Công bố 26 đường dây nóng phản ánh các khoản thu đầu năm học

LAN NGÔ |

Ngày 8.9, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã có thông báo 26 số điện thoại đường dây nóng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để tiếp nhận thông tin phản ánh từ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về các khoản thu không đúng quy định năm học 2020-2021.

Phụ huynh TPHCM phải đóng góp khoản thu nào cho con trong năm học mới?

HUYÊN NGUYỄN |

Mức học phí năm học 2020-2021 tại TPHCM được chia theo 2 nhóm quận với mức phí khác nhau. Tất cả các khoản thu, phải công khai bằng văn bản.

Bộ GDĐT chấn chỉnh khoản thu đầu năm, quy định mức học phí dạy học online

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đồng Tháp: Công bố 26 đường dây nóng phản ánh các khoản thu đầu năm học

LAN NGÔ |

Ngày 8.9, Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp đã có thông báo 26 số điện thoại đường dây nóng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để tiếp nhận thông tin phản ánh từ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về các khoản thu không đúng quy định năm học 2020-2021.

Phụ huynh TPHCM phải đóng góp khoản thu nào cho con trong năm học mới?

HUYÊN NGUYỄN |

Mức học phí năm học 2020-2021 tại TPHCM được chia theo 2 nhóm quận với mức phí khác nhau. Tất cả các khoản thu, phải công khai bằng văn bản.

Bộ GDĐT chấn chỉnh khoản thu đầu năm, quy định mức học phí dạy học online

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.