TPHCM ấn định ngày bắt đầu năm học mới 2021-2022

Thanh Vũ |

UBND TPHCM vừa chính thức ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022.

Ngày 19.8, UBND TPHCM chính thức ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với hệ giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, bậc THCS bắt đầu năm học từ ngày 1.9.2021 (tổ chức lớp và củng cố kiến thức), chương trình học kỳ 1 bắt đầu từ ngày 6.9.2021, thời gian kết thúc năm học từ ngày 29 đến 31.5.2022, xét tốt nghiệp THCS trước 15.6.2022.

Bậc THPT bắt đầu năm học từ ngày 1.9.2021 (tổ chức lớp và củng cố kiến thức), chương trình học kỳ 1 bắt đầu từ 6.9.2021, kết thúc năm học từ ngày 29 đến 31.5.2022. Kỳ thi học sinh giỏi thành phố sẽ có kế hoạch riêng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bậc tiểu học sẽ bắt đầu năm học từ ngày 8.9.2021 (tổ chức lớp và củng cố kiến thức), từ 20.9.2021 bắt đầu thực học chương trình học kỳ 1, kết thúc năm học từ ngày 29 đến 31.5.2022, xét hoàn thành chương trình tiểu học trước 30.6.2022.

Hệ Giáo dục thường xuyên bắt đầu năm học từ ngày 1.9.2021 (tổ chức lớp và củng cố kiến thức), từ 6.9.2021 bắt đầu chương trình học kỳ 1, kết thúc năm học từ ngày 29 đến 31.5.2022; xét tốt nghiệp THCS trước 15.6 và thi học viên giỏi thành phố vào 16.3.2022.

Cũng theo văn bản của UBND TPHCM, học sinh thành phố sẽ nghỉ Tết âm lịch từ ngày 29.1.2022 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 6.2 (mùng 6 tháng Giêng Âm lịch).

Như vậy, năm nay, thành phố sẽ không tổ chức khai giảng và tựu trường như mọi năm.

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cho biết, phương pháp học trực tuyến là phương pháp ổn định trong năm học mới, trước đây là phương pháp tình thế.

Căn cứ tình hình thực tế, Sở GDĐT sẽ tham mưu kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non trên địa bàn TPHCM. Chỉ đạo việc triển khai các phương án tổ chức, hình thức dạy và học phù hợp, bảo đảm chất lượng hoạt động giáo dục và an toàn cho đội ngũ giáo viện, học sinh, học viên.

UBND thành phố cũng giao Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM theo dõi chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 phù hợp với tình hình thành phố. Quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh, bố trí học bù bảo đảm số tuần thực học và thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học theo quy định.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Chủ nhà hàng với 1.000 ổ bánh mì mỗi ngày giúp người dân TPHCM gặp khó khăn

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Nhằm chia sẻ một phần âu lo của những người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, anh Vương Bá Lộc (Chủ nhà hàng ở Quận 2, TPHCM) đã chuẩn bị những phần thực phẩm như bánh mì, trứng hay rau để gửi tặng vào mỗi buổi chiều hằng ngày.

TPHCM điều chỉnh chỉ tiêu, phương án tuyển sinh lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa

Huyên Nguyễn |

Theo phương án mới, sẽ có thêm 75 chỉ tiêu xét tuyển lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

TPHCM bổ sung 10% chỉ tiêu lớp 10 cả hệ chuyên và không chuyên

Huyên Nguyễn |

TPHCM cho phép tuyển bổ sung 10% chỉ tiêu lớp 10 cả hệ chuyên và không chuyên.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chủ nhà hàng với 1.000 ổ bánh mì mỗi ngày giúp người dân TPHCM gặp khó khăn

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Nhằm chia sẻ một phần âu lo của những người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, anh Vương Bá Lộc (Chủ nhà hàng ở Quận 2, TPHCM) đã chuẩn bị những phần thực phẩm như bánh mì, trứng hay rau để gửi tặng vào mỗi buổi chiều hằng ngày.

TPHCM điều chỉnh chỉ tiêu, phương án tuyển sinh lớp 6 chuyên Trần Đại Nghĩa

Huyên Nguyễn |

Theo phương án mới, sẽ có thêm 75 chỉ tiêu xét tuyển lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

TPHCM bổ sung 10% chỉ tiêu lớp 10 cả hệ chuyên và không chuyên

Huyên Nguyễn |

TPHCM cho phép tuyển bổ sung 10% chỉ tiêu lớp 10 cả hệ chuyên và không chuyên.