TP Hồ Chí Minh tổng kiểm tra, rà soát hoạt động đưa đón học sinh

MINH QUÂN |

Sở Giao thông Vận tải TPHCM đã có văn bản gửi các đơn vị vận tải các quận - huyện và trung tâm Quản lý giao thông công cộng yêu cầu rà soát việc đưa đón học sinh trên địa bàn thành phố.

Ngày 9.8, ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ (thuộc Sở Giao thông Vận tải TPHCM), cho biết, hiện nay Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (thuộc Sở Giao thông Vận tải TPHCM) đã ký hợp đồng với 123 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn để đưa rước học sinh.

Hợp đồng ký giữa ba bên là Trung tâm, các đơn vị vận tải và nhà trường, trong đó nếu rõ trách nhiệm các bên. Đặc biệt, đơn vị vận tải phải đảm bảo tất cả các yêu cầu theo quy định về người lái, phương tiện.

Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ (Sở GTVT TPHCM).  Ảnh: M.Q
Ông Đỗ Ngọc Hải - Trưởng phòng quản lý vận tải đường bộ (Sở GTVT TPHCM). Ảnh: M.Q

Ngoài ra, theo ông Đỗ Ngọc Hải, rất nhiều trường tư trên địa bàn thành phố ký hợp đồng với các doanh nghiệp vận tải để đưa rước học sinh chứ không ký với Trung tâm Quản lý giao thông công cộng.

Theo ông Hải, việc này pháp luật không cấm và các trường có quyền ký hợp đồng với các đơn vị vận tải để đưa rước học sinh tại các điểm ghi trên hợp đồng.

Về việc kiểm soát chất lượng xe hợp đồng trên, ông Hải cho biết có hai vấn đề phải đảm bảo. Thứ nhất là về niên hạn xe, các xe đưa đón hành khách phải kiểm định thường xuyên để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, phải đảm bảo an toàn tài xế như: Khám sức khỏe thường xuyên, bằng cấp... "Trong trường hợp Thanh tra giao thông và CSGT phát hiện vi phạm thì sẽ xử lý theo quy định" - ông Hải cho biết.

Theo ông Đỗ Ngọc Hải, sau khi có văn bản chỉ đạo của của Ủy ban ATGT quốc gia yêu cầu siết lại hoạt động vận tải đưa đón học sinh, Sở GTVT TPHCM đã có văn bản gửi các đơn vị vận tải các quận - huyện và trung tâm yêu cầu rà soát việc đưa rước học sinh, đảm bảo làm đúng quy định.

Đặc biệt, Sở nhấn mạnh vai trò của đơn vị vận tải, nhất là tài xế để tránh các trường hợp đáng tiếc.

“Trách nhiệm đảm bảo an toàn cho hành khách nói chung và học sinh nói riêng là của nhà xe, lái xe theo quy định. Do đó, trách nhiệm của đơn vị vận tải, tài xế là kiểm tra, thông báo cho hành khách, học sinh khi đã đến vị trí dừng xe” - ông Hải - nói.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Vụ học sinh lớp 1 tử vong trong xe của trường Gateway: Cục Trẻ em lên tiếng

ANH THƯ |

Trước vụ việc học sinh lớp 1 bị tử vong trên xe ô tô đưa đón của Trường Phổ thông liên cấp Quốc tế Gateway (Hà Nội), Cục Trẻ em đưa ra những khuyến nghị.

Từ vụ học sinh trường Gateway tử vong: Áp dụng mô hình School Bus có khó?

Cường Ngô |

Sau vụ việc học sinh lớp 1 tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Quốc tế Gateway, nhiều ý kiến cho rằng nên đề xuất nghiên cứu đưa mô hình xe buýt trường học School Bus vào dự án xây dựng luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ cháu bé tử vong trong xe của trường Gateway

VƯƠNG TRẦN |

Trước sự việc cháu bé học sinh lớp 1 bị tử vong trên xe ô tô đưa đón của Trường tiểu học Gateway (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và không để tái diễn sự việc tương tự.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ học sinh lớp 1 tử vong trong xe của trường Gateway: Cục Trẻ em lên tiếng

ANH THƯ |

Trước vụ việc học sinh lớp 1 bị tử vong trên xe ô tô đưa đón của Trường Phổ thông liên cấp Quốc tế Gateway (Hà Nội), Cục Trẻ em đưa ra những khuyến nghị.

Từ vụ học sinh trường Gateway tử vong: Áp dụng mô hình School Bus có khó?

Cường Ngô |

Sau vụ việc học sinh lớp 1 tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Quốc tế Gateway, nhiều ý kiến cho rằng nên đề xuất nghiên cứu đưa mô hình xe buýt trường học School Bus vào dự án xây dựng luật Giao thông đường bộ (sửa đổi).

Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ cháu bé tử vong trong xe của trường Gateway

VƯƠNG TRẦN |

Trước sự việc cháu bé học sinh lớp 1 bị tử vong trên xe ô tô đưa đón của Trường tiểu học Gateway (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và không để tái diễn sự việc tương tự.