"Tôi cảm hóa học sinh bằng sự thấu hiểu và lòng chân thành"

Thiều Trang |

Hơn 11 năm gắn bó với nghề, thầy Vũ Trường Hải - giáo viên bộ môn Thể dục Trường THPT Trần Hưng Đạo (Gò Vấp, TPHCM) luôn xem học sinh là người thân trong gia đình. Để rồi trong hành trình ấy, thầy đã "cảm hóa" nhiều học sinh cá biệt bằng sự thấu hiểu và lòng chân thành.

Lắng nghe để luôn thấu hiểu

Gắn bó với những cô cậu học sinh cấp THPT - những học trò có nhiều thay đổi về mặt tâm sinh lý, nhạy cảm với mọi biến động của cuộc sống, thầy Vũ Trường Hải luôn dành thời gian để tìm hiểu và lắng nghe học sinh. Từ đó, chia sẻ và cùng các em giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống, hỗ trợ các em xây dựng kế hoạch học tập và thực hiện giấc mơ của riêng mình.

Nhờ sự thấu hiểu học sinh mà trong suốt hành trình 11 năm gắn bó với nghề, thầy Hải đã "cảm hóa" được nhiều học sinh cá biệt. Những câu chuyện vui buồn và kỷ niệm đẹp về học trò cứ thế nối dài qua từng chặng đường.

Thầy Vũ Trường Hải - Bí thư Chi đoàn, Giáo viên bộ môn Thể dục
Thầy Vũ Trường Hải - Bí thư Chi đoàn, Giáo viên bộ môn Thể dục Trường THPT Trần Hưng Đạo (TPHCM). Ảnh: NVCC

Chia sẻ câu chuyện về cậu học trò để lại nhiều ấn tượng, thầy Hải bồi hồi kể, vì hoàn cảnh gia đình, lại bước vào tuổi mới lớn nên cậu học sinh rất ngông cuồng và phá phách. Nắm bắt được thông tin, thầy Hải đã chủ động tiếp cận với em như một người bạn, người anh trong gia đình. Bằng sự thấu hiểu và lòng chân thành, thầy đã "cảm hóa" được cậu học sinh, giúp em tập luyện và thi đậu vào Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Giờ đây, cậu học trò nhỏ đã trở thành thầy giáo Thể dục, trở thành đồng nghiệp của thầy.

Thầy Hải không có quan niệm về học sinh “hạnh kiểm yếu”, đó chỉ là học sinh chưa ngoan, do thầy cô chưa thấu hiểu, chưa cảm thông và chưa đủ bao dung để hiểu học trò.

"Mỗi học sinh đều có câu chuyện riêng, các em nổi loạn vì rất nhiều lý do. Vì vậy,  muốn cảm hóa được các bạn học sinh đó cần tình cảm chân thành và sự thuyết phục cao, không thể đem sự cấm đoán cứng nhắc để thuyết phục. Thầy cô phải khiến học sinh bị thuyết phục thì các em mới thay đổi và tiến bộ.

Vì vậy, tôi chọn cách cảm hóa học sinh bằng sự thấu hiểu và lòng chân thành" - thầy Hải tâm sự.

Với quan niệm ai cũng có tiềm năng riêng, thầy Hải đã khiến cho những học sinh “đầu gấu” ngày nào trở thành những học sinh tốt, những con người có ích cho xã hội, thầy luôn tự hào khi thấy học trò của mình là người tử tế.

Nỗ lực đổi mới trong giảng dạy

Là giáo viên Thể dục, thầy Vũ Trường Hải nhận thấy, học online trong giai đoạn cả thành phố phải thực hiện giãn cách, phòng chống dịch bệnh COVID-19 gặp rất nhiều khó khăn. Qua tìm hiểu và học hỏi một số bạn bè, thầy Hải nhận thấy ứng dụng Padlet của Google có nhiều ưu điểm và đặc biệt hiệu quả đối với bộ môn Thể dục.

Theo đó, thầy Hải và tổ bộ môn đã tiến hành quay video clip hướng dẫn các bài thể dục, sau đó chỉnh sửa và tải lên từng lớp học trong ứng dụng Padlet. Trong quá trình học online, thầy cô sẽ chiếu lại và giảng cho học sinh nghe; đồng thời học sinh có thể xem lại và tập luyện.

"Mỗi lớp tôi sẽ tạo 1 trang Padlet, đánh số thứ tự học sinh theo danh sách lớp. Các bạn tập luyện và quay video clip trả bài ở nhà, sau đó đăng tải lên để thầy cô kiểm tra, đánh giá.

Với ứng dụng này, học sinh có thể tương tác bằng cách bày tỏ cảm xúc như thích, yêu thích,... Giáo viên là quản trị viên có thể duyệt bài để tất cả thành viên trong lớp thấy video clip trả bài của học sinh, nếu không duyệt chỉ mình thầy cô thấy, đảm bảo quyền riêng tư cho các em" - thầy Hải chia sẻ.

Lớp học
Lớp học môn Thể dục trên ứng dụng Padlet. Ảnh: NVCC

Theo thầy Vũ Trường Hải, sau một thời gian học tập, học sinh phản hồi rất tích cực, hào hứng với hình thức học trực tuyến linh hoạt vì có thể tương tác đa chiều và bảo đảm quyền riêng tư. Hiện, thầy Hải đã giới thiệu ứng dụng và phương pháp dạy cho nhiều giáo viên ở bộ môn khác với hy vọng nâng cao chất lượng giảng dạy trong bối cảnh hiện nay.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Người gieo chữ kiên cường ở vùng đất bị quên lãng

Thiều Trang |

Thương học trò, thương người đồng bào dân tộc thiểu số, ròng rã 5 năm trời, thầy Hò Văn Lợi không quản nắng mưa, kiên định đánh vật với núi đá nhọn để mang con chữ lên bản, nỗ lực gieo chữ, gieo mầm yêu thương để thu về những mùa trái ngọt.

14 ngày không quên của hai cô giáo xung phong đi cách ly cùng học trò

Thiều Trang |

Nhận tin 52 học trò nhỏ trở thành F1, cô giáo Hà Thị Kim và cô Hà Thị Dung - giáo viên trường tiểu học Tri Lễ 1 (huyện Quế Phong, Nghệ An) đã không ngần ngại xung phong đi cách ly cùng học trò, chẳng màng điều gì sẽ xảy ra với mình trong những ngày sắp tới.

Bữa ăn nghèo khó của học sinh miền núi cao Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Năm học 2021-2022, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum có gần 1.000 em học sinh bị ngưng cấp chế độ bán trú sau khi xã đạt chuẩn Nông thôn mới, khiến nhiều em có nguy cơ bỏ học. Với đồng lương ít ỏi của mình, các thầy cô giáo quyên góp 10.000 đồng/tháng vào Quỹ khuyến học, cải thiện bữa ăn cho các em.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người gieo chữ kiên cường ở vùng đất bị quên lãng

Thiều Trang |

Thương học trò, thương người đồng bào dân tộc thiểu số, ròng rã 5 năm trời, thầy Hò Văn Lợi không quản nắng mưa, kiên định đánh vật với núi đá nhọn để mang con chữ lên bản, nỗ lực gieo chữ, gieo mầm yêu thương để thu về những mùa trái ngọt.

14 ngày không quên của hai cô giáo xung phong đi cách ly cùng học trò

Thiều Trang |

Nhận tin 52 học trò nhỏ trở thành F1, cô giáo Hà Thị Kim và cô Hà Thị Dung - giáo viên trường tiểu học Tri Lễ 1 (huyện Quế Phong, Nghệ An) đã không ngần ngại xung phong đi cách ly cùng học trò, chẳng màng điều gì sẽ xảy ra với mình trong những ngày sắp tới.

Bữa ăn nghèo khó của học sinh miền núi cao Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Năm học 2021-2022, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum có gần 1.000 em học sinh bị ngưng cấp chế độ bán trú sau khi xã đạt chuẩn Nông thôn mới, khiến nhiều em có nguy cơ bỏ học. Với đồng lương ít ỏi của mình, các thầy cô giáo quyên góp 10.000 đồng/tháng vào Quỹ khuyến học, cải thiện bữa ăn cho các em.