Toàn cảnh Lễ khai giảng năm học 2017-2018

Sơn Tùng - Nguyễn Hải - Minh Quân - Hưng Thơ - Lục Tùng - Thùy Trang - Mỹ Linh - Hoàng Lâm - Huyên Nguyễn |

Sáng 5.9, học sinh cả nước bước vào năm học mới 2017-2018. Nhiều phụ huynh đưa con đến trường từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại một số điểm trường trên cả nước.

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, tất cả trường học trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng kéo dài trong một giờ, từ 7h30 đến 8h30.

Sở GD&ĐT Hà Nội quy định toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các đại biểu tham dự đều thực hiện nghi thức hát Quốc ca trong lễ chào cờ. Học sinh nghe đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường. Hiệu trưởng nhà trường tuyên bố khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường.

Sau phần lễ, học sinh tham dự phần hội là các tiết mục văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian. Nội dung lễ khai giảng chú trọng việc đón học sinh đầu cấp, bảo đảm đơn giản, tiết kiệm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh trống khai giảng năm học 2017-2018

Phát biểu tại lễ khai giảng trường THCS Trưng Vương, Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá trong năm học 2016-2017, trường Trưng Vương đạt được nhiều thành tích, nhiều thế hệ từ đây đã trở thành cán bộ Đảng, nhà giáo ưu tú.

Chủ tịch nước dặn dò học sinh cần phát triển hơn nữa trong học tập, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho học sinh, kết hợp chặt chẽ giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội. Học sinh cần thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, sau này trở thành tài năng của đất nước, xây dựng Việt Nam ngày càng hùng cường như Bác Hồ mong muốn.

Sau đó, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã đánh trống khai giảng năm học mới 2017-2018 và trò chuyện với học sinh nhân ngày khai trường. Ảnh: Nguyễn Hải.

 
 
 
 
 
 
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang đã đánh trống khai giảng năm học mới 2017-2018
 
 
Chủ tịch Nước thăm phòng truyền thống của nhà trường 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nêu 3 địa điểm học sinh TPHCM nên tới

Sáng 5.9, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong TPHCM đã tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018 và kỷ niệm 90 năm thành lập trường. Tham dự lễ khai giảng, lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cùng đại diện Bộ GDĐT cùng các thế hệ thầy trò của nhà trường.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đánh trống khai giảng năm học mới.
 

Tại lễ khai giảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiên Nhân mong các em học sinh trường THPT Lê Hồng Phong nên đặt chân tới 3 địa điểm, đó là Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Thủ đô Hà Nội và Yên Tử (Quảng Ninh). “Từ năm lớp 10 đến lớp 12, cố gắng đến Côn Đảo, Hà Nội và Yên Tử một lần. Côn Đảo là nơi cụ Lê Hồng Phong – người mà trường mang tên - đã mất ở đó đúng vào ngày sinh nhật 6.9.1942. Ra Hà Nội để biết Thủ đô, nơi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, nơi triều đại các vua xây dựng và giữ nước. Tới Yên Tử để biết về lịch sử, là nơi vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng đi tu nhưng vẫn góp phần xây dựng đất nước” – Bí thư Nguyễn Thiện Nhân giải thích.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh trống khai giảng năm học mới

Sáng nay 5.9, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đánh trống khai giảng năm học mới 2017-2018 tại Trường THCS Thanh Xuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Năm 2017-2018, trường THCS Thanh Xuân đón lứa học sinh chất lượng cao đầu tiên của quận Thanh Xuân và TP Hà Nội, gồm 707 học sinh từng đạt nhiều thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi của quận và thành phố. Đây là ngôi trường hiện đại bậc nhất quận Thanh Xuân và TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Thạc sĩ Ngô Thị Diệp Lan -Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân đánh trống khai giảng năm học mới. 
Một tiết mục văn nghệ trong lễ khai giảng của Trường THCS Thanh Xuân. 

Phó Chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng dự lễ khai giảng cùng học sinh miền núi Nghệ An

Sáng 5.9, Trường THPT Con Cuông (Nghệ An) tưng bừng tổ chức lễ khai giảng. Thầy cô và học sinh nhà trường vinh dự đón tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Nghĩa cùng chia vui với ngày khai trường của các em.

Lãnh đạo Trường THPT Con Cuông vui mừng đón tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội và các vị khách quý. Ảnh: PV
Rạng rỡ ngày khai trường. Ảnh: HL 

Phụ huynh đưa con đến trường sớm

Sáng sớm nay, nhiều phụ huynh đưa con đến trường từ sớm, chuẩn bị cho lễ khai giảng. Ghi nhận của PV báo Lao Động tại trường Kim Liên, Hà Nội. Ảnh: Sơn Tùng

 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
 

Học sinh Mù Cang Chải đội mưa đi khai giảng

Sáng 5.9, thị trấn Mù Cang Chải (Yên Bái) có mưa rào, nhiệt độ khoảng 22 độ C. Dù mưa khá nặng hạt, các học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mù Cang Chải vẫn háo hức, vui tươi tới trường dự lễ khai giảng đón chào năm học mới. Ảnh: Hoàng Lâm

  
  
  
 
 

Trường Hoàng Sa bước vào năm học mới

Sáng 5.9, Trường THCS Hoàng Sa (quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) đã tổ chức buổi lễ khai giảng, đón chào hơn 150 học sinh lớp 6 bước vào mái trường mang tên quần đảo thân yêu của Tổ quốc. Đây là năm học thứ 2 của thầy và trò trường Hoàng Sa. Ảnh: Thùy Trang - Mỹ Linh.

 
 Trường THCS Hoàng Sa là trường công lập đầu tiên của cả nước mang tên quần đảo Hoàng Sa thân yêu.  Ảnh: Thuỳ Trang 
 
 Lễ chào cờ của các em học sinh nhà trường. Ảnh: Mỹ Linh
  
 
 Sự vui tươi, hớn hở hiện rõ trên gương mặt các em học sinh. Ảnh: Mỹ Linh
 
Đây là năm học thứ hai của Trường THCS Hoàng Sa, TP. Đà Nẵng: Thuỳ Trang  

Quảng Trị: Rộn ràng không khí ngày khai giảng ở những ngôi trường "thiếu thốn"

Bước vào năm học 2017-2018 này, ngành Giáo dục tỉnh Quảng Trị đã có công văn chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị, trường học tổ chức khai giảng với không khí trang trọng và thực sự là ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Theo ghi nhận, buổi khai giảng đầu năm học mới ở miền núi, miền biển hay đồng bằng của tỉnh diễn ra trong sáng 5.9 rất chu đáo. Dù nhiều nơi còn khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện kinh tế nhưng lễ khai giảng diễn ra rất ấm áp, tạo được không khí của ngày tựu trường.

Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự hỗ trợ của UBND huyện Hướng Hóa và vận động những Mạnh Thường Quân, nên lễ khai giảng ở Trường TH Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) diễn ra ấm cúng với nhiều phần quà dành tặng cho học sinh đồng bào thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HT. 
Trường THPT Hải Lăng cũng có nhiều học sinh ở vùng biển bãi ngang bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển, nhưng vượt qua tất cả, năm học vừa rồi thầy và trò ở ngôi trường này gặt hái được nhiều thành công. Tại lễ khai giảng năm học mới này, giáo viên và học sinh hứa hẹn, sẽ nỗ lực dạy và học để trở thành ngôi trường chất lượng ở phía Nam tỉnh Quảng Trị. Ảnh: HT. 

Những hình ảnh ý nghĩa trong ngày khai giảng

Thầy giáo nhảy vui nhộn cùng học sinh, hiệu trưởng ra tận cổng đón học sinh... là những hình ảnh ý nghĩa trong ngày khai giảng năm học mới ở Hà Nội.

Thầy Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức nhảy vui nhộn cùng học sinh. (Ảnh cắt từ clip).
Thầy Hiệu trưởng và các giáo viên Trường Tiểu học Thực nghiệm ra tận cổng trường đón học sinh. Ảnh: Huyên Nguyễn 
Khai giảng năm học mới ở vùng đầu nguồn lũ

Sáng 5.9, cùng cả nước, khoảng 50.000 học sinh các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn An Phú, tỉnh An Giang và địa phương đầu nguồn lũ sông Cửu Long tưng bừng làm lễ khai giảng năm học 2017-2018.

Năm nay, lo nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến một số tuyến đường đến trường bị ngập cục bộ nên một số nơi, học sinh phải đến trường qua những đoạn cầu tạm. Đặc biệt, năm nay trường Tiểu học A Khánh An (xã Khánh An) còn đón nhận 325 học sinh người Việt đang sinh sống tại xã Pek-chay, huyện Kor-thum, tỉnh Kal-dal (Vương quốc Campuchia), sang học, chiếm 30,31% tổng số học sinh toàn trường.

Do điều kiện đặc thù của vùng ven biên, nên phần lớn người đến tuổi lao động phải rời quê tìm việc ngoài tỉnh kiếm sống, vì vậy đa số phụ huynh đưa con, em đến trường là phụ nữ và người già.

Học sinh ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông (An Phú - An Giang) đến trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông dự khai giảng năm học 2017-2018.
Học sinh ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hội Đông (An Phú - An Giang) đến trường Tiểu học B Vĩnh Hội Đông dự khai giảng năm học 2017-2018.
Lễ khai giảng ở trường Tiểu học A Khánh An (An Phú) kết thúc nhanh với phần nghi thức để thực hiện việc tặng quà cho học sinh nghèo.
Lễ khai giảng ở trường Tiểu học A Khánh An (An Phú) kết thúc nhanh với phần nghi thức để thực hiện việc tặng quà cho học sinh nghèo.
Do đặc thù của vùng ven biên, đầu nguồn sông Cửu Long nên phần lớn người đến tuổi lao động ở An Phú phải đi ra ngoài tỉnh tìm việc  kiếm sống, nên phụ huynh đưa con, em đến trường dự lễ khai giảng chủ yếu là phụ nữ...
Do đặc thù của vùng ven biên, đầu nguồn sông Cửu Long nên phần lớn người đến tuổi lao động ở An Phú phải đi ra ngoài tỉnh tìm việc kiếm sống, nên phụ huynh đưa con, em đến trường dự lễ khai giảng chủ yếu là phụ nữ hoặc nam giới đã có tuổi.

Sơn Tùng - Nguyễn Hải - Minh Quân - Hưng Thơ - Lục Tùng - Thùy Trang - Mỹ Linh - Hoàng Lâm - Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.