Tờ thông báo khoản thu đầu năm gây xôn xao, trưởng phòng giáo dục nói có thể là trò "câu like"

L.N - Phạm Đông |

Mới đây, ảnh chụp một tờ thông báo các khoản thu đầu năm lên tới gần 10 triệu đồng được cho là của một trường cấp 2 tại huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng đã gây xôn xao dư luận.

Liên quan đến tờ thông báo các khoản thu chính năm học 2017 - 2018 với số tiền lên tới hơn 9 triệu đồng được cho là của Trường THCS Minh Tân (huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, Phòng GDĐT huyện Thủy Nguyên vừa yêu cầu ban giám hiệu nhà trường phải báo cáo sự việc bằng văn bản.

Qua điện thoại, ông Bùi Đức Hiệp - Trưởng Phòng GDĐT huyện Thủy Nguyên - cho biết, ngay sau khi thấy sự việc được đăng tải, đơn vị này đã cho mời ban giám hiệu (BGH) nhà trường lên và yêu cầu hiệu trưởng phải có báo cáo về việc này.

"Khi nắm bắt được thông tin, chúng tôi gọi BGH nhà trường lên và hiệu trưởng đã trả lời không có chuyện đó, sự việc trên là không đúng sự thật"  - vị trưởng phòng giáo dục khẳng định.

Tờ thông báo là bắt học sinh đóng gần chục triệu tiền đầu năm gây bức xúc.

Ông Hiệp phán đoán, có thể sự việc kể trên chỉ là trò đùa "câu like" do một cá nhân nào đó đăng tải. Cũng vì việc này, phòng đã yêu cầu nhà trường phải làm báo cáo bằng văn bản ngay sau khi kết thúc việc khai giảng năm học mới. 

"Chúng tôi làm việc theo văn bản chỉ đạo của UBND thành phố, Sở GDĐT và UBND huyện về các vấn đề thu chi rất rõ ràng. Bao giờ cũng thu theo đúng quy định. Đứng trên trách nhiệm quản lý thì sau lễ khai giảng chúng tôi sẽ kiểm tra lại" - ông Hiệp chia sẻ thêm.

Như Báo Lao động đã đưa tin, trên các trang mạng xã hội xuất hiện bức ảnh chụp lại tờ thông báo các khoản thu chính năm học 2017 - 2018 với số tiền lên tới gần 10 triệu đồng được cho là của Trường THCS Minh Tân.

Theo đó, bên cạnh những khoản phải đóng đầu năm như tiền sách vở, tiền học thêm, mua BHYT, nước uống... thì tờ thông báo này thậm chí còn yêu cầu học sinh đóng ngay cho giáo viên chủ nhiệm trong tháng 9 để không làm ảnh hưởng thi đua của lớp.

Sau khi đăng tải lên mạng xã hội chỉ vài giờ, bức ảnh được chia sẻ chóng mặt kèm theo các "cơn bão" chỉ trích. Các ý kiến đều cho rằng, số tiền như vậy là quá lớn với mặt bằng thu nhập chung của người dân, trong khi điều kiện "đóng tiền ngay trong tháng 9" là bất khả thi.

L.N - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.