Tổ chức thi học phần tại nhà riêng giáo viên: Trường bị phạt 20 triệu

Tâm An |

Do tổ chức thi hết học phần cho lớp liên thông đại học tại nhà riêng của trưởng phòng Giáo dục, Trường An ninh mạng Isapce bị phạt 20 triệu đồng.

Ông Huỳnh Văn Hiệp - Chánh thanh tra Sở Giáo dục - Đào tạo Long An, xác nhận Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh vừa có quyết định xử phạt trường An ninh mạng Isapce (TPHCM) về việc tổ chức lớp học không đúng quy định.

Trường An ninh mạng Ispace tổ chức lớp liên thông đại học không đúng địa điểm. Quyết định xử phạt này dựa vào điểm d, khoản 2, điều 6 của Nghị định 138 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Cụ thể, trường An ninh mạng Ispace (TPHCM) và Đại học Vinh (Nghệ An) tổ chức thi hết học phần của một lớp liên thông đại học tại nhà của Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đức Hòa (Long An).

Đại diện Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Long An cho biết, đối với trường hợp Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đức Hòa - cung cấp nơi tổ chức thi cho lớp liên thông của trường An ninh mạng Ispace, Sở sẽ tiếp tục làm rõ thông tin để tiến hành xử lý sau.

Trước đó, ngày 10.8, cơ quan chức năng tỉnh Long An tiến hành kiểm tra và phát hiện trường An ninh mạng Ispace liên kết Đại học Vinh tổ chức thi kết thúc học phần cho một lớp trung cấp giáo dục mầm non lên hệ đại học tại nhà riêng của Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đức Hòa.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính hành vì tổ chức lớp tại địa điểm sai với quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo về liên kết đào tạo trình độ đại học.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm đối với xe buýt đưa đón học sinh

AT |

Hà Nội yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho học sinh đến trường trong dịp khai giảng năm học mới 2019-2020.

Thâm nhập đường dây gian lận chứng chỉ: Loại bỏ những chứng chỉ không thực chất, tránh lãng phí

Đặng Chung |

Muốn bổ nhiệm, thăng hạng hoặc giữ hạng, giáo viên nói riêng và công chức, viên chức nói chúng buộc phải có những tấm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hay chứng chỉ chức danh nghề nghiệp… Những tấm chứng chỉ này được người trong cuộc thừa nhận là không thực chất, hoặc được cấp một cách dễ dãi, bằng các “gói chống trượt”, hay nói thẳng chỉ nhằm làm đẹp hồ sơ.

Giáo viên cơ sở mầm non học phí 20 triệu/tháng nhốt trẻ vào tủ quần áo

HUYÊN NGUYỄN |

Cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point (địa chỉ tại 24 Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội) thừa nhận để xảy ra hiện tượng giáo viên dọa cháu bằng việc nhốt cháu vào tủ quần áo rồi đóng cửa lại.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm đối với xe buýt đưa đón học sinh

AT |

Hà Nội yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho học sinh đến trường trong dịp khai giảng năm học mới 2019-2020.

Thâm nhập đường dây gian lận chứng chỉ: Loại bỏ những chứng chỉ không thực chất, tránh lãng phí

Đặng Chung |

Muốn bổ nhiệm, thăng hạng hoặc giữ hạng, giáo viên nói riêng và công chức, viên chức nói chúng buộc phải có những tấm chứng chỉ ngoại ngữ, tin học hay chứng chỉ chức danh nghề nghiệp… Những tấm chứng chỉ này được người trong cuộc thừa nhận là không thực chất, hoặc được cấp một cách dễ dãi, bằng các “gói chống trượt”, hay nói thẳng chỉ nhằm làm đẹp hồ sơ.

Giáo viên cơ sở mầm non học phí 20 triệu/tháng nhốt trẻ vào tủ quần áo

HUYÊN NGUYỄN |

Cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point (địa chỉ tại 24 Quảng Bá, quận Tây Hồ, Hà Nội) thừa nhận để xảy ra hiện tượng giáo viên dọa cháu bằng việc nhốt cháu vào tủ quần áo rồi đóng cửa lại.