Tổ chức chương trình giáo dục giới tính, sức khỏe tình dục trong GDNN

QUỲNH CHI |

Sáng ngày 16.12, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tổ chức "Chương trình giáo dục giới tính và sức khỏe tình dục toàn diện cho người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp".

Chương trình giáo dục giới tính và sức khỏe tình dục toàn diện cho người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nằm trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Bộ Nội vụ và Quỹ Dân số Liên Hợp quốc.

Những năm qua, hệ thống giáo dục nghề nghiệp với mạng lưới 1.904 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Hàng năm, đã có hàng triệu người học tốt nghiệp tham gia vào thị trường lao động.

Bộ LĐTBXH đã chỉ đạo Tổng cục GDNN phối hợp rất chặt chẽ với các bộ, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện để học sinh, sinh viên học tập. Học sinh cần rèn luyện toàn diện để trở thành những người lao động vừa có kiến thức, có tay nghề, có kỹ năng.

Chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, bình đẳng giới và phòng, chống HIV là một trong các chương trình góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng trên cho người học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng cho biết: "Sự thay đổi nhanh chóng trong phát triển kinh tế xã hội, cùng với khả năng tiếp cận thông tin, đặc biệt là internet, đã có những tác động to lớn đến lối sống và hành vi sức khoẻ của vị thành niên và thanh niên. Đáng quan ngại là các hành vi nguy cơ cho sức khỏe cá nhân và cộng đồng như: Vấn đề quan hệ tình dục không an toàn ngày càng gia tăng, dẫn đến hậu quả mang thai ngoài ý muốn hoặc nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục... không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm gia tăng nhanh số lượng và giảm chất lượng dân số, để lại những hệ lụy lâu dài cho xã hội".

Theo ông Dũng, việc ban hành Chương trình giáo dục giới tính và sức khỏe tình dục toàn diện cho người học là một bước tiến rất đáng kể. Để chương trình trên được triển khai mạnh mẽ trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, giúp nhiều học sinh, sinh viên được tiếp cận và học hỏi, Thứ trưởng đã đề nghị:

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần nhanh chóng triển khai chương trình trong nhà trường, tuyên tuyền để học sinh, sinh viên tiếp cận và học tập.

 
Đại biểu tham dự Chương trình.

Bên cạnh đó, cần giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, nhà giáo trong việc theo dõi, quản lý học sinh, sinh viên học chương trình; lồng ghép việc triển khai chương trình với các hoạt động giáo dục khác.

Đối với học sinh, sinh viên: Đây là một chương trình bổ ích, dễ hiểu, cung cấp nhiều kiến thức, kỹ năng đa dạng về những vấn đề “khó chia sẻ, khó nói ra”. Học sinh có thể chủ động cân đối thời gian để tự tìm hiểu, tự học trực tuyến trên máy tính và trên điện thoại thông minh.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Những lợi ích bất ngờ của rau mầm bông cải xanh với sức khỏe

NGỌC ÁNH (THEO HEALTHLINE) |

Theo Healthline, rau mầm bông cải xanh được coi là "siêu thực phẩm" giúp ngăn ngừa ung thư và tăng cường sức khỏe.

Gần 1.000 video clip tham gia cuộc thi nâng cao sức khỏe phòng COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 15.12, LĐLĐ tỉnh cho biết đã triển khai tổ chức cuộc thi video clip “Công nhân viên chức lao động Đồng Nai thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch COVID-19” tới Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 2 đơn vị Công an, Quân sự.

6 lợi ích của hạt kê đối với sức khỏe

THANH NGỌC (THEO STYLECRAZE) |

Theo Stylecraze, hạt kê chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe như giảm cholesterol xấu, bảo vệ sức khỏe tim mạch và quản lý cân nặng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Những lợi ích bất ngờ của rau mầm bông cải xanh với sức khỏe

NGỌC ÁNH (THEO HEALTHLINE) |

Theo Healthline, rau mầm bông cải xanh được coi là "siêu thực phẩm" giúp ngăn ngừa ung thư và tăng cường sức khỏe.

Gần 1.000 video clip tham gia cuộc thi nâng cao sức khỏe phòng COVID-19

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 15.12, LĐLĐ tỉnh cho biết đã triển khai tổ chức cuộc thi video clip “Công nhân viên chức lao động Đồng Nai thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng chống dịch COVID-19” tới Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 2 đơn vị Công an, Quân sự.

6 lợi ích của hạt kê đối với sức khỏe

THANH NGỌC (THEO STYLECRAZE) |

Theo Stylecraze, hạt kê chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu, mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe như giảm cholesterol xấu, bảo vệ sức khỏe tim mạch và quản lý cân nặng.