Tỉnh Tuyên Quang "chiêu mộ" nhân tài

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Sở Giáo dục & đào tạo tỉnh Tuyên Quang vừa có thư ngỏ gửi sinh viên các trường đại học sư phạm trên toàn quốc về chính sách "chiêu mộ" nhân tài về công tác tại địa phương với mức hỗ trợ cả trăm triệu đồng. Việc này đã được triển khai trong những năm qua và cho thấy hiệu quả tích cực.

Theo đó, ngành GDĐT tỉnh Tuyên Quang đang có nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm loại giỏi, xuất sắc về công tác tại các trường THPT trọng điểm theo chế độ ưu đãi riêng biệt.

Đối tượng sẽ được tuyển dụng thông qua phương thức xét tuyển và hưởng chính sách hỗ trợ bằng tiền, sau khi được cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng với mức hỗ trợ tốt nghiệp loại giỏi là 90 triệu đồng, tốt nghiệp loại xuất sắc 100 triệu đồng.

Sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy loại giỏi, xuất sắc do các cơ sở giáo dục công lập trong nước hoặc nước ngoài cấp và đạt thành thành trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp Quốc gia ở các môn khối khoa học tự nhiên, khoa học xã hội.

Thư ngỏ của Sở GDĐT Tuyên Quang gửi sinh viên các trường sư phạm với những chính sách hỗ trợ khi về công tác tại địa phương.
Thư ngỏ của Sở GDĐT Tuyên Quang gửi sinh viên các trường sư phạm với những chính sách hỗ trợ khi về công tác tại địa phương.

Trên thực tế, trong năm 2021 tỉnh Tuyên Quang đã thu hút được 18 sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc và người có trình độ cao về công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT trong đó có 2 học sinh giỏi quốc gia, tốt nghiệp đại học sư phạm về công tác tại địa phương.

Mức hỗ trợ đối với mỗi sinh viên được tuyển dụng nói trên là hơn 67 triệu đồng theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 6.12.2016 của HĐND tỉnh Tuyên Quang.

Trao đổi với Lao Động, bà Trần Thu Nga - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Sở GDĐT Tuyên Quang) cho biết, chính sách hỗ trợ, thu hút sinh viên giỏi về công tác là sự cố gắng rất lớn của một tỉnh nghèo miền núi như Tuyên Quang.

Qua một thời gian thực hiện nghị quyết 09 của HĐND tỉnh chất lượng nhân lực trong ngành giáo dục nói riêng có nhiều chuyển biến tích cực. Các sinh viên, giáo viên được tuyển dụng theo chính sách hỗ trợ đều có chất lượng tốt và hiệu quả công tác được chứng mình trên thực tế.
Việc “chiêu mộ” nhân tài không chỉ trong lĩnh vực giáo dục mà ở các ngành nghề khác được cho sẽ giúp nâng cao nguồn nhân lực tại những tỉnh miền núi.
Việc “chiêu mộ” nhân tài không chỉ trong lĩnh vực giáo dục mà ở các ngành nghề khác được cho sẽ giúp nâng cao nguồn nhân lực tại những tỉnh miền núi.

Bà Nga khẳng định: "Để đảm bảo chất lượng các trường hợp sau tuyển dụng chúng tôi đều có những hình thức đánh giá, theo dõi rất sát. Thực tế thì sau khi có các thầy cô được tuyển dụng về chất lượng và thành tích giáo dục tại cơ sở có chuyển biến rõ rệt như xuất hiện nhiều học sinh đoạt giải trong các cuộc thi".

Không chỉ đối tượng tại địa phương, chính sách hỗ trợ đã thu hút được cả những giáo viên từ dưới miền xuôi như Bắc Ninh, Bắc Giang, Ninh Bình lên miền núi công tác. Đối tượng được tuyển dụng phải cam kết công tác tại tỉnh từ đủ 10 năm trở lên.

Vị Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Sở GDĐT tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: "Với những tỉnh thành phát triển, người dân có thu nhập cao thì mức hỗ trợ trăm triệu đồng có thể không phải là cao. Nhưng đối với khu vực miền núi thì thực sự có ý nghĩa.

Phải nói rằng đây là sự cố gắng rất lớn của tỉnh để nâng cao chất lượng nhân lực cho ngành giáo dục và các ngành khác.  Từ chính sách này thì người dân, con em đồng bào dân tộc sẽ là đối tượng được hưởng đầu tiên”.

Ngày 20.12.2021 HĐND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Nghị quyết 12/2021/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Mức hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ở một số lĩnh vực như ngành Y là 290 triệu đồng/người. Đặc biệt với các trường hợp đào tạo nâng cao trình độ sau đại học ở nước ngoài mức hỗ trợ lên tới 400 triệu đồng/người.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chiêu mộ lao động với mức lương hấp dẫn

LAN NHI |

Với mức lương cả chục triệu đồng/tháng, nhiều DN trên địa bàn thành phố Hà Nội đang liên tục đăng tin quảng cáo, ra sức chiêu mộ lao động về công ty làm việc. 

Doanh nghiệp "chiêu mộ" lao động với mức lương hấp dẫn

THƯ HẠNH |

Tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố phía Bắc thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia với hơn 30.000 chỉ tiêu tuyển dụng.

Nhiều tỉnh dự chi hàng tỉ đồng thưởng lớn để chiêu mộ người tài về dạy học

Huyên Nguyễn |

Để thu hút người tài, giáo sư, giáo viên giỏi... nhiều tỉnh thành đang đưa ra những chính sách hấp dẫn, trong đó, có thể hỗ trợ tới 1 tỉ đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chiêu mộ lao động với mức lương hấp dẫn

LAN NHI |

Với mức lương cả chục triệu đồng/tháng, nhiều DN trên địa bàn thành phố Hà Nội đang liên tục đăng tin quảng cáo, ra sức chiêu mộ lao động về công ty làm việc. 

Doanh nghiệp "chiêu mộ" lao động với mức lương hấp dẫn

THƯ HẠNH |

Tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến kết nối 6 tỉnh, thành phố phía Bắc thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia với hơn 30.000 chỉ tiêu tuyển dụng.

Nhiều tỉnh dự chi hàng tỉ đồng thưởng lớn để chiêu mộ người tài về dạy học

Huyên Nguyễn |

Để thu hút người tài, giáo sư, giáo viên giỏi... nhiều tỉnh thành đang đưa ra những chính sách hấp dẫn, trong đó, có thể hỗ trợ tới 1 tỉ đồng.