Tính tự lập của nam sinh thủ khoa khối A Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Nam sinh Nguyễn Anh Quân (lớp 12A1 trường THPT Nguyễn Huệ, huyện Kỳ Anh) trở thành thủ khoa khối A Hà Tĩnh với tổng điểm 3 môn đạt 29,2. Em là một tấm gương về tính tự lập vì từ nhỏ đã phải sống với ông bà ngoại, do cha mẹ đều làm việc xa nhà.

Em Quân có điểm thi môn Hóa 10; Vật lý 10, Toán 9,2.

Từ sáng nay, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, ngôi nhà của gia đình em Quân ở thôn Yên Sơn, xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) đông vui người ra vào hỏi thăm, chúc mừng khi biết Quân đạt điểm cao, là thủ khoa khối A của Hà Tĩnh.

“Nửa đêm qua, khi biết điểm của con mình tôi vui quá không thể ngủ được. Đến giờ tôi vẫn cảm thấy lâng lâng hạnh phúc. Sáng nay, tôi đã gọi điện sang nước ngoài để báo tin mừng cho bố cháu” - mẹ Quân, chị Hoàng Thị Thảo (40 tuổi) chia sẻ.

Quân bên mẹ và em gái còn nhỏ. Ảnh: TT.
Quân bên mẹ và em gái còn nhỏ. Ảnh: NH.

Bà Trần Thị Hoàn - bà ngoại Quân không giấu nổi xúc động: “Chúng tôi luôn biết cháu chăm ngoan, học giỏi nhưng không nghĩ sẽ điểm cao như vậy. Nghĩ lại quãng thời gian khó khăn, tôi càng tự hào về nỗ lực và thành tích của Quân”.

Bà Hoàn cũng cho biết, khi Quân vào lớp 1, do hoàn cảnh gia đìnhkhó khăn, bố mẹ cháu phải xa các con đi xuất khẩu lao động ở Malaysia. Cũng từ đó, Quân và chị gái đều do ông bà chăm sóc, nuôi nấng.

Đều đặn mỗi buổi sáng, ông bà ngoại thay nhau chở 2 chị em Quân đến trường bằng chiếc xe đạp cũ kỹ. Đoạn đường từ nhà đến trường chừng 7km, gồ ghề, đầy rẫy ổ trâu, ổ gà, nhiều lúc 2 bà cháu phải xuống xe để dắt bộ.

Dù khó khăn, nhưng thành tích học tập của Quân khiến mỗi lần đi họp phụ huynh, ông bà rất hãnh diện với đứa cháu ngoại.

Điều ông bà vui mừng nhất là cháu Quân rất ngoan, ý thức tự lập, tự học tập cao, không phải nhắc nhở gì.

Đến năm Quân học lớp 8, khi đời sống cũng dần ổn định, mẹ Quân quyết định trở về quê để có điều kiện chăm sóc các con và phụng dưỡng ông bà. Còn bố Quân hiện vẫn đang xuất khẩu lao động ở nước ngoài để duy trì kinh tế cho gia đình.

Quân chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè ở ngôi trường THPT Nguyễn Huệ. Ảnh: TT.
Quân chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè ở ngôi trường THPT Nguyễn Huệ. Ảnh: NH.

Quân chia sẻ, từ năm lớp 8, em bắt đầu yêu thích môn Vật lý. Ngoài nội dung môn học thú vị thì chính cô giáo Hoàng Thị Huế là người đã phát hiện và bồi dưỡng bộ môn này cho em.

Môn học đó đã mang lại nhiều giải cao tại các kì thi học sinh giỏi cho Quân, gồm thủ khoa giỏi huyện (Lớp 8); Giải nhì huyện và tỉnh (Lớp 9); Giải 3 giỏi tỉnh (Lớp 11); Giải Nhì giỏi tỉnh (Lớp 12).

Ngoài môn Vật lý, Hóa học cũng là môn học Quân yêu thích. Nhiều năm liền, điểm tổng kết của 2 môn học này của Quân đều trên 9,0. Đặc biệt năm lớp 12, điểm tổng kết Hóa học và Vật lý của em đạt hơn 9,5 điểm.

Quân cho biết em dự định sẽ nộp hồ sơ vào khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Thầy Võ Văn Quốc - chủ nhiệm lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Huệ nhận xét: Quân là học sinh rất xuất sắc. Em không chỉ học tốt các môn thi khối mà còn học đều các môn.

Ngoài học tốt, Quân còn nằm trong ban cán sự lớp, luôn xông xáo, nhiệt tình với các hoạt động của lớp, của trường. Đặc biệt, điều khiến thầy cô và bạn bè khâm phục ở em là ý thức tự lập, vượt lên hoàn cảnh để học tập tốt.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thủ khoa khối A01 toàn quốc có IELTS 8.5, không đi học thêm

Vân Trang |

Với tổng điểm là 29,8, Lò Hải Long - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) xuất sắc trở thành thủ khoa khối A01 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Cách học nhẹ nhàng của thủ khoa khối A1 Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Với tổng điểm 29,35, em Nguyễn Thị Khánh Linh (lớp 12A1, trú xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) là thủ khoa khối A1 tỉnh Hà Tĩnh và xếp thứ 4 toàn quốc ở khối này.

Thủ khoa Đặng Thu Uyên và cú bẻ lái bất ngờ vào năm cuối

Tường Vân |

Em Đặng Thu Uyên học sinh lớp 12A8, Trường THPT Đoan Hùng đã xuất sắc trở thành thủ khoa toàn tỉnh Phú Thọ và top 5 thí sinh có điểm thi khối C cao nhất toàn quốc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ khoa khối A01 toàn quốc có IELTS 8.5, không đi học thêm

Vân Trang |

Với tổng điểm là 29,8, Lò Hải Long - học sinh lớp 12A1, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) xuất sắc trở thành thủ khoa khối A01 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Cách học nhẹ nhàng của thủ khoa khối A1 Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Với tổng điểm 29,35, em Nguyễn Thị Khánh Linh (lớp 12A1, trú xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) là thủ khoa khối A1 tỉnh Hà Tĩnh và xếp thứ 4 toàn quốc ở khối này.

Thủ khoa Đặng Thu Uyên và cú bẻ lái bất ngờ vào năm cuối

Tường Vân |

Em Đặng Thu Uyên học sinh lớp 12A8, Trường THPT Đoan Hùng đã xuất sắc trở thành thủ khoa toàn tỉnh Phú Thọ và top 5 thí sinh có điểm thi khối C cao nhất toàn quốc.