Tình hình sức khỏe của 1.900 lưu học sinh Việt Nam tại Daegu

Đặng Chung |

Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, hiện tình hình sức khỏe của lưu học sinh Việt Nam ở thành phố Daegu (Hàn Quốc) vẫn ổn định. Lưu học sinh cần bình tĩnh, chủ động trong việc phòng trách dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Theo thông tin từ Cục Hợp tác Quốc tế (Bộ Giáo dục và Đào tạo), số lưu học sinh Việt Nam đang học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở Hàn Quốc là khoảng 14.000 người. Ngoài ra còn nhiều du học sinh sang học tiếng để tìm việc làm hoặc tiếp tục học nghề, học lên đại học.

Riêng tại thành phố Daegu, hiện có khoảng 500 người đang học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 1.400 người đang học tại tỉnh Gyeongbuk (bao gồm cả hạt/huyện Cheongdo). Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng cộng số lưu học sinh Việt Nam tại vùng tâm dịch (thành phố Daegu và tỉnh Gyeongbuk) là hơn 1.900 người.

Theo đại diện Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc đã gửi đến lưu học sinh hướng dẫn phòng tránh dịch bệnh, khuyến cáo không di chuyển đến nơi có dịch. Hiện các lưu học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc có sức khỏe ổn định, chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các lưu học sinh không hoang mang, bình tĩnh, chủ động trong việc phòng trách dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ GDĐT, qua các kênh của cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài, các hội sinh viên thường xuyên cập nhật tình hình lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài để phối hợp cơ quan có liên quan hỗ trợ khi cần thiết.

Cục Hợp tác Quốc tế cũng lưu ý các lưu học sinh về việc Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã mở đường dây nóng bảo hộ công dân trực 24/24, sẵn sàng tiến hành các biện pháp hỗ trợ và bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, nếu lưu học sinh có nguyện vọng về nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ căn cứ tình hình thực tế để phối hợp với Bộ Ngoại giao có kiến nghị với Ban Chỉ đạo quốc gia xem xét, giải quyết.

Sáng 24.2, Yonhap dẫn nguồn nhà chức trách y tế Hàn Quốc xác nhận có thêm 161 ca mới nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này là 763 người.

Số lượng ca nhiễm tại Hàn Quốc tăng vọt trong vài ngày gần đây, sau khi nhà chức trách nước này phát hiện một nhóm bệnh nhân liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu và bệnh viện ở Thành phố Cheongdo.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sẽ lùi kế hoạch tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), việc nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 và việc lùi thời gian tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia chắc chắn sẽ làm thay đổi kế hoạch học tập và tuyển sinh chính quy năm 2020.

Lùi thi THPT quốc gia vào cuối tháng 7, lịch tuyển sinh 2020 xáo trộn

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố các mốc thời gian dự kiến điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2019-2020. Theo đó, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sẽ diễn ra từ  23-26.7, lùi lại một tháng so với mọi năm. Điều này đồng nghĩa, kế hoạch tuyển sinh sẽ phải lùi lại với thời gian tương ứng.

Học sinh đi học lại từ đầu tháng 3, không học bù, học dồn

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh được kiểm soát như hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đề nghị các địa phương cho học sinh trở lại trường từ đầu tháng 3 và lùi thời gian kết thúc năm học sang tháng 6, thi THPT quốc gia vào cuối tháng 7. Với những điều chỉnh này, theo đánh giá của các địa phương, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mà không cần tổ chức học bù, không gây áp lực cho giáo viên và học sinh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sẽ lùi kế hoạch tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Theo bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), việc nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 và việc lùi thời gian tổ chức thi Trung học phổ thông quốc gia chắc chắn sẽ làm thay đổi kế hoạch học tập và tuyển sinh chính quy năm 2020.

Lùi thi THPT quốc gia vào cuối tháng 7, lịch tuyển sinh 2020 xáo trộn

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố các mốc thời gian dự kiến điều chỉnh khung kế hoạch năm học 2019-2020. Theo đó, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sẽ diễn ra từ  23-26.7, lùi lại một tháng so với mọi năm. Điều này đồng nghĩa, kế hoạch tuyển sinh sẽ phải lùi lại với thời gian tương ứng.

Học sinh đi học lại từ đầu tháng 3, không học bù, học dồn

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh được kiểm soát như hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đề nghị các địa phương cho học sinh trở lại trường từ đầu tháng 3 và lùi thời gian kết thúc năm học sang tháng 6, thi THPT quốc gia vào cuối tháng 7. Với những điều chỉnh này, theo đánh giá của các địa phương, sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mà không cần tổ chức học bù, không gây áp lực cho giáo viên và học sinh.