Tin tức giáo dục: Phụ huynh nên giữ con ở nhà nếu trời quá lạnh

Thế Anh |

Toán học Việt Nam đứng đầu ASEAN, vượt Singapore; Khuyến cáo phụ huynh chủ động giữ con ở nhà nếu thời tiết quá lạnh; Hơn 600 học sinh tại Quảng Trị bỏ học trong năm học 2017-2018... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Khuyến cáo phụ huynh chủ động giữ con ở nhà nếu thời tiết quá lạnh

Có thể thấy rất nhiều địa phương hôm nay có nhiệt độ dưới 10 độ C, đặc biệt là các tỉnh vùng núi phía bắc.
Nhiều địa phương hôm nay có nhiệt độ dưới 10 độ C, đặc biệt là các tỉnh vùng núi phía bắc.

Sau 4 ngày nghỉ lễ, hôm nay 2.1,  học sinh cả nước sẽ trở lại học bình thường. Tuy nhiên do thời tiết nhiều nơi có rét đậm, rét hại, nên Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) các địa phương này đã phát đi thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học để tránh rét.

Thông báo rõ quy định nghỉ rét với tất cả các học sinh và phụ huynh qua các phương tiện liên lạc (qua tin nhắn, sổ liên lạc điện tử hoặc loa truyền thanh của nhà trường, địa phương, dán thông báo trước cổng trường...) để quản lí và đảm bảo sức khoẻ của học sinh trong thời gian nghỉ. Xem chi tiết tại đây.

Toán học Việt Nam đón tin vui đầu năm mới, vượt Singapore 11 bậc

Mới đây, nhóm Trắc lượng khoa học Việt Nam (Scientometrics for Vietnam - S4VN) đã có những thống kê, nghiên cứu và giới thiệu báo cáo của nhóm về kết quả công bố quốc tế trên các tạp chí ISI (là những tạp chí quốc tế có uy tín về nghiên cứu khoa học) của ngành toán Việt Nam.

Theo báo cáo, số lượng công bố ISI của ngành toán học Việt Nam trong năm 2018 dẫn đầu các nước ASEAN và vượt cả Singapore.
Theo báo cáo, số lượng công bố ISI của ngành toán học Việt Nam trong năm 2018 dẫn đầu các nước ASEAN và vượt cả Singapore.

Năm 2018, Việt Nam xếp thứ 32 trên thế giới về công bố ISI, vượt Singapore 11 bậc (Singapore xếp thứ 43). Xem chi tiết tại đây.

 

 

TPHCM tuyên dương 9 công dân trẻ tiêu biểu năm 2018

Ngày 2.1, TPHCM đã tổ chức tuyên dương 9 công dân trẻ tiêu biểu TPHCM năm 2018. Tham dự buổi lễ tuyên dương có ông Nguyễn Thiện Nhân - Bí thư Thành ủy TPHCM.

 

Các công dân trẻ tiêu biểu vinh dự được tuyên dương bao gồm: Phan Thị Lan Anh (Kho bạc Nhà nước TPHCM), Nguyễn Ngọc Chiến (Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé), Lê Chí Cường (ĐH Công nghiệp TPHCM, Phó Chủ tịch Hội LHTN P.3, Q.Gò Vấp), Nguyễn Hải Đăng (vận động viên cầu lông), Cao Thanh Hiếu (Trường THCS Nguyễn Du, Q.Gò Vấp), Hồ Đức Hoàn (Công ty cổ phần chỉ số tín nhiệm quốc tế Ebrand Index Value), Nguyễn Hải Long (Sở Tư pháp TPHCM), ca sĩ Trần Chí Thiện và Tôn Thất Vĩnh (ĐH Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia TPHCM). Xem chi tiết tại đây.

Hơn 600 học sinh tại Quảng Trị bỏ học trong năm học 2017-2018

 

Theo lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh Quảng Trị, trong năm học 2017-2018, có đến 643 học sinh bỏ học. Tuy nhiên tỉ lệ huy động học sinh trên địa bàn trong độ tuổi đến trường đã tăng; số học sinh bỏ học ngày càng giảm.

Con số 643 học sinh bỏ học trong năm 2017-2018 được xem là một nỗ lực của ngành Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Trị. Bởi so với năm học trước, số học sinh bỏ học đã giảm gần 400 em... Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục: Thí sinh liệt nửa người đỗ vào hai trường đại học

Thế Anh |

Cái kết đẹp cho câu chuyện về nghị lực của thí sinh liệt nửa người; Bòn rút tiền học, hiệu trưởng ở Đà Lạt nhận án kỷ luật; 1,2 triệu người tham gia tìm hiểu về Di sản Phong Nha – Kẻ Bàng... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Bức tranh giáo dục 2018, tối hay sáng?

Thế Anh |

Hai nữ sinh bận áo dài - quần đùi "hối hận, mong được trường bảo vệ"; Những phát ngôn ấn tượng nhất về giáo dục năm 2018, Cậu bé đến trường bằng đôi tay, khát khao vào đại học... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Nhiệt độ hạ thấp, học sinh Hà Nội được nghỉ học

Thế Anh |

Giáo viên băn khoăn về đề thi môn Ngữ văn minh họa THPT quốc gia; Học sinh mầm non, tiểu học ở Hà Nội được nghỉ nếu dưới 10 độ C; ĐH Kinh tế TPHCM dành 35 tỉ đồng học bổng cho SV năm 2019...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin tức giáo dục: Thí sinh liệt nửa người đỗ vào hai trường đại học

Thế Anh |

Cái kết đẹp cho câu chuyện về nghị lực của thí sinh liệt nửa người; Bòn rút tiền học, hiệu trưởng ở Đà Lạt nhận án kỷ luật; 1,2 triệu người tham gia tìm hiểu về Di sản Phong Nha – Kẻ Bàng... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Bức tranh giáo dục 2018, tối hay sáng?

Thế Anh |

Hai nữ sinh bận áo dài - quần đùi "hối hận, mong được trường bảo vệ"; Những phát ngôn ấn tượng nhất về giáo dục năm 2018, Cậu bé đến trường bằng đôi tay, khát khao vào đại học... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Nhiệt độ hạ thấp, học sinh Hà Nội được nghỉ học

Thế Anh |

Giáo viên băn khoăn về đề thi môn Ngữ văn minh họa THPT quốc gia; Học sinh mầm non, tiểu học ở Hà Nội được nghỉ nếu dưới 10 độ C; ĐH Kinh tế TPHCM dành 35 tỉ đồng học bổng cho SV năm 2019...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.