Tin tức giáo dục: Một học sinh lớp 1 bị cô giáo tát chảy máu tai

Thế Anh |

Học sinh lớp 1 bị cô giáo tát nhập viện do làm cả hai đề kiểm tra; Đại diện Bộ GDĐT tiết lộ độ khó trong đề thi thật THPT quốc gia 2019; Trường THPT chuyên ĐH sư phạm công bố lịch tuyển sinh năm 2019...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Học sinh lớp 1 bị cô giáo tát nhập viện do làm cả hai đề kiểm tra

Cháu Trương Ngọc Hải. Ảnh: VOV
Cháu Trương Ngọc Hải. Ảnh: VOV

Thông tin từ lãnh đạo Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết, vào ngày 28.12.2018, cô Lê Thị H (40 tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1.1) tổ chức kiểm tra môn viết cho học sinh. Em Trương Ngọc Hải (học sinh của lớp 1.1) làm xong phần bài tập, nhưng làm luôn cả 2 đề A và B.

Việc em Hải làm là sai với quy định, do mỗi học sinh chỉ được phép làm 1 đề nên cô giáo H đến bàn học xách tai và tát vào má, khiến em bị chảy máu vùng tai, choáng, phải nhập viện để khám, chụp chiếu.

Sau khi xác định hành vi của cô H là sai trái, vi phạm điều cấm của ngành giáo dục, lãnh đạo nhà trường đã họp và kỷ luật cô H bằng hình thức phê bình trong Chi bộ và trước Hội đồng sư phạm. Bản thân cô H hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật.

Đại diện Bộ GDĐT tiết lộ độ khó trong đề thi thật THPT quốc gia 2019

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GDĐT
Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GDĐT

Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bộ GDĐT – cho biết, đề thi tham khảo mà Bộ đã công bố có giá trị tham khảo rất tốt cho định hướng dạy học và ôn tập của học sinh. Vì vậy, học sinh cứ bám theo đề tham khảo để ôn tập. Mức độ khó dễ của đề thi thật THPT quốc gia 2019 về căn bản sẽ như tinh thần đề tham khảo đã công bố.

Trong kỳ thi năm nay, riêng về đề thi, nội dung nằm trong chương trình phổ thông, chủ yếu lớp 12. Đề thi sẽ đảm bảo số lượng câu hỏi đủ lớn phục vụ xét tốt nghiệp, sau đó là một số câu hỏi có tính chất phân hóa dần phục vụ cho tuyển sinh. Xem chi tiết tại đây.

Trường THPT chuyên ĐH sư phạm công bố lịch tuyển sinh năm 2019

trường THPT chuyên ĐH Sư phạm.
Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm.

Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm vừa công bố sẽ tuyển sinh 350 chỉ tiêu vào lớp 10 năm 2019.

Trong đó, trường dành 10% chỉ tiêu để xét các đối tượng tuyển thẳng bao gồm những học sinh đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc T.Ư và môn đạt giải phải đúng với môn chuyên đăng ký xét tuyển thẳng.

Trường THPT chuyên ĐH sư phạm cũng tuyển sinh trên toàn quốc. Học sinh dự thi phải có hạnh kiểm tốt, học lực khá trở lên vào cuối năm học lớp 9 và xếp loại tốt nghiệp THCS năm 2018  đạt khá trở lên.

Thí sinh thi Đường lên đỉnh Olympia được vào thẳng đại học

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trường ĐH Kinh tế quốc dân vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2019 của trường này với một trong các đối tượng được tuyển thẳng là thí sinh tham gia vòng thi tuần cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" trên Đài truyền hình Việt Nam. Thí sinh này cần có tổng điểm thi THPT quốc gia 2019 của 3 môn bất kỳ (có môn Toán) đạt từ 18 điểm trở lên (gồm cả điểm ưu tiên).

Đối tượng được xét tuyển thẳng nữa là thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/06/2019) đạt IELTS 6.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 550 trở lên và có tổng điểm thi THPT quốc gia 2019 của môn Toán và 1 môn bất kỳ (trừ môn Tiếng Anh) đạt từ 14 điểm trở lên (gồm cả điểm ưu tiên).

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Đại diện Bộ GDĐT tiết lộ độ khó trong đề thi thật THPT quốc gia 2019

Bích Hà |

Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), mức độ khó-dễ trong đề thi thật THPT quốc gia 2019 về căn bản sẽ như tinh thần đề tham khảo mà Bộ đã công bố. Học sinh yên tâm bám theo đề thi tham khảo để ôn tập.

Nhiều ĐH công bố phương án tuyển sinh, thêm cơ hội được tuyển thẳng

Bích Hà |

Trong hai ngày cuối tuần 5-6.1, tiếp tục có thêm nhiều trường đại học (ĐH) công bố phương án tuyển sinh 2019. Các trường đều dành không ít chỉ tiêu tuyển thẳng cho các thí sinh.

Mang “Tết sum vầy” đến với giáo viên, học sinh vùng cao

Đặng Chung |

Mong muốn mang đến cái Tết đầy đủ, ấm áp hơn với học trò vùng cao và các thầy cô giáo kiên trì bám bản, những ngày đầu năm 2019, Đoàn thanh niên Tổng LĐLĐVN, cùng Công đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình tình nguyện "Tết sum vầy - Đông ấm cho em". Trong chương trình, những món quà ý nghĩa đã được trao tới các thầy cô và học trò nghèo.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đại diện Bộ GDĐT tiết lộ độ khó trong đề thi thật THPT quốc gia 2019

Bích Hà |

Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), mức độ khó-dễ trong đề thi thật THPT quốc gia 2019 về căn bản sẽ như tinh thần đề tham khảo mà Bộ đã công bố. Học sinh yên tâm bám theo đề thi tham khảo để ôn tập.

Nhiều ĐH công bố phương án tuyển sinh, thêm cơ hội được tuyển thẳng

Bích Hà |

Trong hai ngày cuối tuần 5-6.1, tiếp tục có thêm nhiều trường đại học (ĐH) công bố phương án tuyển sinh 2019. Các trường đều dành không ít chỉ tiêu tuyển thẳng cho các thí sinh.

Mang “Tết sum vầy” đến với giáo viên, học sinh vùng cao

Đặng Chung |

Mong muốn mang đến cái Tết đầy đủ, ấm áp hơn với học trò vùng cao và các thầy cô giáo kiên trì bám bản, những ngày đầu năm 2019, Đoàn thanh niên Tổng LĐLĐVN, cùng Công đoàn Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái đã tổ chức chương trình tình nguyện "Tết sum vầy - Đông ấm cho em". Trong chương trình, những món quà ý nghĩa đã được trao tới các thầy cô và học trò nghèo.