Tin tức giáo dục: học bạ chiếm 25% điểm tuyển sinh ngành Công an 2019

Thế Anh |

Điểm thi THPT QG chỉ chiếm 75% điểm tuyển sinh ngành công an; Trường ĐH Điện Lực tăng cường hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp; ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM tuyển sinh 2 ngành mới... là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Điểm thi THPT QG chỉ chiếm 75% điểm tuyển sinh ngành Công an

Nhiều điều chỉnh mới trong tuyển sinh CAND năm 2019. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều điều chỉnh mới trong tuyển sinh CAND năm 2019. Ảnh: Huyên Nguyễn

Theo đó, điểm xét tuyển vào các trường Công an năm 2019 gồm điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển trong kỳ thi THPT quốc gia (chiếm tỉ lệ 75% điểm xét tuyển), điểm trung bình kết quả học tập trong 3 năm THPT (chiếm tỉ lệ 25% điểm xét tuyển).

Trường sử dụng nhiều tổ hợp để xét tuyển sẽ xác định chỉ tiêu với từng tổ hợp. Cụ thể, tổ hợp A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh) chiếm 30%; tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) chiếm 30%; tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử) chiếm 40% tổng chỉ tiêu được giao. Xem chi tiết tại đây.

Trường ĐH Điện Lực tăng cường hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp

TS. Trương Huy Hoàng ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty LG Việt Nam.
TS. Trương Huy Hoàng ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty LG Việt Nam.

Hiện nay, ĐH Điện lực đang có quan hệ hợp tác toàn diện với nhiều Cty, tập đoàn lớn như LG Việt Nam, TCty Điện Lực Hà Nội, Cty Thủy điện Hòa Bình, Cty Nhiệt điện Phả Lại, Hiệp hội kiểm toán hành nghề Việt Nam VACPA, Hiệp hội kế toán công chức Anh quốc ACCA, Tập đoàn FLC...

Những đối tác đó hỗ trợ nhà trường rất nhiều trong các lĩnh vực nghiên cứu, sáng tạo, phát triển các sản phẩm công nghệ; hoạt động tuyển dụng – đào tạo...

Theo lãnh đạo nhà trường, gắn kết đào tạo giữa nhà trường và DN là yêu cầu khách quan trên tinh thần nguyên lý giáo dục nghề nghiệp. Xem chi tiết tại đây.

ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM tuyển sinh 2 ngành mới

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngoài những chuyên ngành của năm 2018, mùa tuyển sinh năm 2019, trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TPHCM dự kiến mở 2 ngành đào tạo mới là Truyền thông đa phương tiện và Quản lý thông tin; thêm ngành chất lượng cao Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; thêm tổ hợp môn Văn - Sử - Địa cho việc xét tuyển ngành Đô thị học…

Ngành Truyền thông đa phương tiện trong năm đầu tiên tuyển 60 chỉ tiêu khối C00, D01, D14. Sinh viên ngành này sẽ được đào tạo bởi Khoa Báo chí và Truyền thông.

Quản lý thông tin tuyển 60 chỉ tiêu khối A01, C00, D01, D14. Sinh viên ngành này sẽ được đào tạo bởi Khoa Thư viện - Thông tin học.

Sau 1 tháng thực hiện Sữa học đường ở Hà Nội: Vẫn còn những băn khoăn

Đến ngày 23.1, số trẻ thực uống toàn thành phố đạt tỉ lệ gần 74%. Ảnh: Theo báo Kinh tế Đô thị
Đến ngày 23.1, số trẻ thực uống toàn thành phố đạt tỉ lệ gần 74%. Ảnh: Theo báo Kinh tế Đô thị

Theo ông Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Chính trị tư tưởng Sở GDĐT Hà Nội, sau 1 tháng thực hiện chương trình, đánh giá chung cho thấy, 100% các cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông, hợp tác làm tốt các bước chuẩn bị và cho trẻ uống sữa đảm bảo an toàn ngay từ ngày đầu tiên.

Tuy nhiên, đến nay vẫn có đơn vị tỉ lệ đăng ký tham gia chương trình còn thấp. Cùng với đó, nhiều đơn vị, trường học nêu ý kiến băn khoăn về công tác vận chuyển, bảo quản sữa, thu gom rác… khi triển khai cho học sinh uống sữa. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục: Thực hư giáo viên thi dạy giỏi cấm cửa học sinh kém

Thế Anh |

Thực hư thông tin giáo viên thi dạy giỏi, cấm học sinh kém không được vào lớp; Thư mời họp đề gửi "khai sinh không cha", cô giáo bị xử lý nội bộ, Thu tiền “chống trượt” môn tiếng Anh: Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục: 89 học sinh nhập viện, nghi ngộ độc nước súc miệng

Thế Anh |

Súc miệng ngừa sâu răng ở lớp, 89 học sinh đau bụng nhập viện cấp cứu; Thanh tra vào cuộc vụ Hiệu trưởng bị "tố" lạm thu và chi vô tội vạ; Giáo sư Nguyễn Ngọc Giao qua đời...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục: Cười nghiêng ngả chuyện CEO Amazon thời còn đi học

Thế Anh |

CEO Amazon bỏ ước mơ trở thành nhà vật lý vì một bài toán khó; Hà Nội “chống chọi” thế nào với sĩ số 69 học sinh/lớp?; Bé gái 5 tuổi xin ăn nuôi cả gia đình ở Nam Định đã được tới trường... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tin tức giáo dục: Thực hư giáo viên thi dạy giỏi cấm cửa học sinh kém

Thế Anh |

Thực hư thông tin giáo viên thi dạy giỏi, cấm học sinh kém không được vào lớp; Thư mời họp đề gửi "khai sinh không cha", cô giáo bị xử lý nội bộ, Thu tiền “chống trượt” môn tiếng Anh: Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Tin tức giáo dục: 89 học sinh nhập viện, nghi ngộ độc nước súc miệng

Thế Anh |

Súc miệng ngừa sâu răng ở lớp, 89 học sinh đau bụng nhập viện cấp cứu; Thanh tra vào cuộc vụ Hiệu trưởng bị "tố" lạm thu và chi vô tội vạ; Giáo sư Nguyễn Ngọc Giao qua đời...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Tin tức giáo dục: Cười nghiêng ngả chuyện CEO Amazon thời còn đi học

Thế Anh |

CEO Amazon bỏ ước mơ trở thành nhà vật lý vì một bài toán khó; Hà Nội “chống chọi” thế nào với sĩ số 69 học sinh/lớp?; Bé gái 5 tuổi xin ăn nuôi cả gia đình ở Nam Định đã được tới trường... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.