Tin tức giáo dục: 89 học sinh nhập viện, nghi ngộ độc nước súc miệng

Thế Anh |

Súc miệng ngừa sâu răng ở lớp, 89 học sinh đau bụng nhập viện cấp cứu; Thanh tra vào cuộc vụ Hiệu trưởng bị "tố" lạm thu và chi vô tội vạ; Giáo sư Nguyễn Ngọc Giao qua đời...là những tin tức giáo dục nổi bật trong 24h qua.

Súc miệng ngừa sâu răng ở lớp, 89 học sinh đau bụng nhập viện cấp cứu

Một số em vẫn còn nằm viện điều trị, nhưng sức khỏe đã hồi phục. Ảnh: Nhật Hồ
Một số em vẫn còn nằm viện điều trị, nhưng sức khỏe đã hồi phục. Ảnh: Nhật Hồ

Sáng 11.1, có 84/89 học sinh Trường tiểu học 1 Khánh Bình (Trần Văn Thời, Cà Mau) phải vào viện cấp cứu sau khi súc miệng bằng dung dịch Flour ngừa sâu răng tại lớp.

Các học sinh này có hiện tượng nôn, đau đầu, nhà trường cùng với cơ quan chuyên môn đã nhanh chóng đưa 45 em đến Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời, 17 em được đưa đến Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau và 22 em đến Bệnh viện đa khoa thành phố Cà Mau.

Được biết, chương trình nha học đường cho học sinh súc miệng bằng dung dịch Flour để phòng sâu răng. Chương trình do Trung tâm Y tế huyện cấp cho Trạm Y tế các xã để phân bổ xuống các điểm trường.

Theo chương trình, hàng tuần, các em học sinh được súc miệng bằng dung dịch Flour 1 lần. Xem chi tiết tại đây.

Thanh tra vào cuộc vụ Hiệu trưởng bị "tố" lạm thu và chi vô tội vạ

Trường mầm non Q.T, TP. Thanh Hóa.
Trường mầm non Q.T, TP. Thanh Hóa.

UBND TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang giao cho thanh tra vào cuộc để kiểm tra, xác minh vụ việc liên quan đến đơn tố cáo của 13 giáo viên Trường mầm non Q.T (TP. Thanh Hóa) đối với bà N.T.H.L - Hiệu trưởng nhà trường.

Theo đó, bà L. bị các giáo viên tố về việc chỉ đạo thu nhiều khoản tiền sai quy định như: Tiền học phẩm, tiền hoạt động lễ hội, đồ dùng phục vụ bán trú, vệ sinh lớp học và bớt tiền ăn, tiền học phí bán trú, lạm quyền, chiếm đoạt tài sản. Xem chi tiết tại đây.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Giao qua đời

GS Nguyễn Ngọc Giao. Ảnh: Hội Đông y TP HCM.
GS Nguyễn Ngọc Giao. Ảnh: Hội Đông y TP HCM.

Sau thời gian lâm bệnh nặng, Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Ngọc Giao - Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TPHCM vừa qua đời tại nhà riêng chiều 9.1.

GS Nguyễn Ngọc Giao có trên 50 năm đứng trên bục giảng và là nhà khoa học có nhiều đóng góp trong ngành khoa học vật lý. Ông có hơn 10 năm là Uỷ viên Hội đồng tổ chức các trường đại học khối Pháp ngữ AUPELF-UREF (Conseil d’ Administration).

Ông được phong tặng nhiều danh hiệu cao quý. Nhà giáo Ưu tú (1990) và Nhà giáo Nhân dân (2002), GS.TS.NGND Nguyễn Ngọc Giao còn được tặng Huân chương Lao động hạng II (2000), hạng III (1995), Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng III (1985) và nhiều huy chương, kỷ niệm chương, bằng khen của các cấp. Xem chi tiết tại đây.

Thầy Hiệu trưởng nói gì trước thông tin bị “tố” bóp cổ học sinh

Thầy Phạm Xuân Hùng – Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Cư.
Thầy Phạm Xuân Hùng – Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Cư.

Thầy Phạm Xuân Hùng – Hiệu trưởng Trường THCS Quảng Cư, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa), người vừa qua bị phụ huynh tố có hành động bóp cổ học sinh Trương Đình Đ (là học sinh lớp 8D của trường) xảy ra vào ngày 6.1 đã chính thức lên tiếng.

Theo thầy Hùng, không hề có chuyện thầy bóp cổ học sinh và hiện tại bên gia đình học sinh cũng đã trực tiếp sang xin lỗi và rút đơn phản ánh khi nhận thấy sự việc không đúng sự thật. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm học sinh xếp hình bản đồ, lay động ngàn trái tim

TẠ QUANG |

Trong ngày hội Măng non với chủ đề sẵn sàng vì biển đảo quê hương diễn ra ngày 11.1 tại trường THCS Bảo Sơn (Lục Nam, Bắc Giang), hàng trăm học sinh đứng bên nhau, tay nắm chặt tay, cùng xếp thành hình bản đồ Việt Nam thân thương.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của học sinh, giáo viên Đà Nẵng

Bích Hà |

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, học sinh, giáo viên, cán bộ công tác trong ngành giáo dục ở Đà Nẵng sẽ được nghỉ 10 ngày.

Chương trình tiểu học mới hướng đến dạy 2 buổi/ngày, địa phương lo

Đặng Chung |

Chương trình giáo dục phổ thông mới quy định, cấp tiểu học sẽ thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, trong khi không phải nơi nào cũng đáp ứng được điều kiện về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Điều này đang khiến một số địa phương lo lắng trong việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hàng trăm học sinh xếp hình bản đồ, lay động ngàn trái tim

TẠ QUANG |

Trong ngày hội Măng non với chủ đề sẵn sàng vì biển đảo quê hương diễn ra ngày 11.1 tại trường THCS Bảo Sơn (Lục Nam, Bắc Giang), hàng trăm học sinh đứng bên nhau, tay nắm chặt tay, cùng xếp thành hình bản đồ Việt Nam thân thương.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của học sinh, giáo viên Đà Nẵng

Bích Hà |

Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, học sinh, giáo viên, cán bộ công tác trong ngành giáo dục ở Đà Nẵng sẽ được nghỉ 10 ngày.

Chương trình tiểu học mới hướng đến dạy 2 buổi/ngày, địa phương lo

Đặng Chung |

Chương trình giáo dục phổ thông mới quy định, cấp tiểu học sẽ thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, trong khi không phải nơi nào cũng đáp ứng được điều kiện về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Điều này đang khiến một số địa phương lo lắng trong việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.