Tin tức giáo dục 24h: Xác minh vụ “cô giáo quyền lực” im lặng khi lên lớp; Bạo lực giáo viên gia tăng

T.H |

Những thông tin về mảng tối trong học đường như giáo viên bị hành hung, cô giáo quyền lực im lặng khi đến lớp tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm trong 24h qua.

1. Cô giáo “quyền lực” từng bị phản ánh xúc phạm nặng nề học sinh

Theo ông Bùi Minh Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Long Thới (TPHCM), sau khi tiếp nhận thông tin từ báo chí về việc học sinh Trường THPT Long Thới khóc khi nói về việc cô giáo dạy Toán lên lớp chỉ giao bài tập cho học sinh làm, không nói gì với học sinh, nhà trường đã tiến hành xác minh về sự việc này. Chi tiết xem tại đây.

Liên quan tới vụ việc, chiều 27.3, đại diện Sở GDĐT TPHCM đã xuống trường xác minh sự việc. Hiệu trưởng nhà trường cho biết đến nay vẫn chưa có kết quả về vụ việc, vì có nhiều vấn đề chưa rõ ràng, cần được xác minh thêm. Theo nguồn tin khác, trong thời gian công tác tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, cô giáo này từng bị học sinh và phụ huynh có đơn tố gửi đi nhiều cơ quan chức năng và báo chí về việc có lời lẽ xúc phạm nặng nề học sinh. Chi tiết xem tại đây.

2. Ai bảo vệ nhà giáo?

Việc phụ huynh ở Nghệ An xông vào trường học, đánh đập giáo viên thực tập, ép phải quỳ xin lỗi đã gây phẫn nộ trong dư luận. Nhiều độc giả cho rằng cần xử lý thật nghiêm phụ huynh có hành vi bạo lực này, để làm gương cho người khác. Chi tiết xem tại đây.

Giáo viên - một nghề vẫn được xem là cao quý - đang phải đối mặt với tình trạng bạo hành ngày càng gia tăng. Ai sẽ bảo vệ nhà giáo, để hằng ngày lên lớp, thầy cô không phải lo bị học trò đánh, phụ huynh chửi? Chi tiết xem tại đây.

Nhiều chuyên gia nhận định, môi trường giáo dục đang dần bị phụ huynh nghĩ theo hướng thương mại hoá theo kinh tế thị trường. Vậy làm sao để trong sạch, lành mạnh môi trường giáo dục. Chi tiết xem tại đây.

3. Phụ huynh lo ngại lớp mẫu giáo tư thục có thể tăng lên 70 trẻ

Dự thảo sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục vừa được Bộ GDĐT đưa ra lấy ý kiến quy định về cơ cấu tổ chức và quản lý hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, được sửa đổi về số trẻ em được tăng từ không quá 50 trẻ lên thành không quá 70 trẻ.

Nhiều phụ huynh cũng bày tỏ lo ngại sĩ số tăng lên sẽ gây khó khăn trong chăm sóc trẻ. Phụ huynh còn lo ngại hiện tượng bạo hành trẻ thời gian gần đây thường xảy ra ở cơ sở mầm non nhỏ lẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Chi tiết xem tại đây.

4. Ngưỡng điểm đầu vào Đại học Y Hải Phòng

ĐH Y Hải Phòng vừa công bố chỉ tiêu dự kiến cũng như ngưỡng điểm xét tuyển đầu vào năm 2018. Theo đó, trường có 1.100 chỉ tiêu và ngưỡng điểm xét tuyển các ngành thấp nhất là 18 và cao nhất lên tới 22,5 điểm. Chi tiết xem tại đây.

T.H
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.