Tin tức giáo dục 24h: Vẫn chưa “hạ nhiệt” vụ hồ sơ GS, PGS; Xác minh vụ cô giáo quỳ gối xin lỗi

PV |

Tiếp tục phát hiện thêm 1 trường hợp không đạt chuẩn GS-PGS do bị tố đạo văn; Cô giáo phải quỳ gối xin lỗi các vị phụ huynh ở Long An; Học sinh lớp 3 trả lại 44 triệu đồng nhận bằng khen của Bộ trưởng… là những thông tin giáo dục nổi bật nhất trong 24h qua.

1. Rà soát hồ sơ GS, PGS: Thêm 1 trường hợp không đạt chuẩn do bị tố đạo văn

Ngày 5.3, Bộ GDĐT đã chính thức công bố công khai kết quả rà soát đợt 1 hồ sơ ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (HĐCDGSNN) đã tổ chức rà soát 1.226 hồ sơ ứng viên. Kết quả rà soát đến thời điểm 5.3, có 1.131/1.226 hồ sơ ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017  bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, không có đơn thư tố cáo. Như vậy so với 94 trường hợp công bố trước đây, nay đã nâng lên thành 95 trường hợp không đạt tiêu chuẩn. Chi tiết xem tại đây

2. Tiếp vụ "cô giáo quỳ xin lỗi" ở Long An

Chiều 5.3, UBND huyện Bến Lức đã cử tổ công tác đến Trường TH Bình Chánh để xác minh các nội dung liên quan vụ cô giáo Bùi Thị Cẩm Nhung của trường "quỳ gối xin lỗi" các cha mẹ học sinh (CMHS).

Kết quả xác minh cho thấy, trong thời gian về dạy ở trường, cô Nhung có phạt học sinh sai với qui định của ngành, như bắt học sinh quỳ gối. Việc ấy làm CMHS bức xúc, dẫn đến việc đáng tiếc (cô Nhung quỳ trước các CMHS) vào ngày 28.2.

Tại cuộc họp, một CMHS dự họp đã yêu cầu cô giáo Nhung thử quỳ trên ghế để biết cảm giác khổ sở của HS như thế nào! Theo các CMHS có mặt, trước khi quỳ, cô Nhung có hỏi các CMHS: "Các anh chị muốn tôi quỳ bao lâu?". Một người trả lời: "Cô bắt HS quỳ bao lâu thì cô quỳ như vậy". Cô Nhung đã im lặng quỳ trên ghế, những người có mặt cũng im lặng nhìn. Chi tiết xem tại đây

3. Bộ trưởng Bộ GDĐT phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về việc xét duyệt GS, PGS

Ngày 5.3, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ GDĐT, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước và Hội đồng chức danh cần nghiêm túc rút kinh nghiệm một cách sâu sắc vì để tình trạng còn nhiều hồ sơ ứng viên chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn. Chi tiết xem tại đây

4. Học sinh lớp 3 trả lại 44 triệu đồng nhận bằng khen của Bộ trưởng

Em Nguyễn Nhựt Nam - học sinh lớp 3A, Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) vừa được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT vì hành động nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất. Chi tiết xem tại đây

PV
TIN LIÊN QUAN

Tin tức giáo dục 24h: Robot có thay thế con người? Đừng vì “sét đánh” mà chọn nghề

TH |

Nhiều câu hỏi tiếp tục được đặt ra về vấn đề rà soát chất lượng GS, PGS; thành lập hội đồng kỉ luật lãnh đạo, nhân viên trường học đi lễ giờ hành chính; chọn nghề cần kĩ càng như chọn người yêu... là những thông tin gây chú ý trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Xin rút chức danh PGS vì đạo văn; Hiệu trưởng, hiệu phó "tung tăng" đi lễ ngày làm việc

TH |

Trong 24h qua, những thông tin về công nhận chức danh GS, PGS cùng việc công chức, viên chức đi lễ trong ngày làm việc tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin tức giáo dục 24h: Thông tin bất ngờ về rà soát chức danh GS, PGS; hàng ngàn học sinh chưa tới trường

TH |

Thông tin nhiều hồ sơ đề nghị công nhận chức danh GS, PGS phải để lại tiếp tục xem xét; học sinh chưa tới trường sau nghỉ tết, phương án tuyển sinh mới... là những thông tin về giáo dục hấp dẫn trong 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Tin tức giáo dục 24h: Robot có thay thế con người? Đừng vì “sét đánh” mà chọn nghề

TH |

Nhiều câu hỏi tiếp tục được đặt ra về vấn đề rà soát chất lượng GS, PGS; thành lập hội đồng kỉ luật lãnh đạo, nhân viên trường học đi lễ giờ hành chính; chọn nghề cần kĩ càng như chọn người yêu... là những thông tin gây chú ý trong 24h qua.

Tin tức giáo dục 24h: Xin rút chức danh PGS vì đạo văn; Hiệu trưởng, hiệu phó "tung tăng" đi lễ ngày làm việc

TH |

Trong 24h qua, những thông tin về công nhận chức danh GS, PGS cùng việc công chức, viên chức đi lễ trong ngày làm việc tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận.

Tin tức giáo dục 24h: Thông tin bất ngờ về rà soát chức danh GS, PGS; hàng ngàn học sinh chưa tới trường

TH |

Thông tin nhiều hồ sơ đề nghị công nhận chức danh GS, PGS phải để lại tiếp tục xem xét; học sinh chưa tới trường sau nghỉ tết, phương án tuyển sinh mới... là những thông tin về giáo dục hấp dẫn trong 24h qua.