Tin tức giáo dục 24h: Toàn cảnh gian lận điểm thi Sơn La; số phận những thí sinh được sửa điểm

Thế Anh |

Gian lận, nâng điểm bài thi ở Sơn La đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp và tinh vi hơn cả Hà Giang; Nhiều thí sinh có điểm thi cao vượt trội ở Sơn La là con cháu của ai?... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Gian lận, nâng điểm bài thi ở Sơn La phức tạp và tinh vi hơn cả Hà Giang

 

Trưa 23.7 đã diễn ra buổi công bố kết quả đợt rà soát bất thường trong điểm thi THPT quốc gia 2018 của Sơn La. Theo ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng (Bộ GDĐT), sau khi tiến hành chấm thẩm định 110 bài thi môn Ngữ văn nghi vấn có dấu hiệu điểm cao bất thường, kết quả cho thấy 12 bài thi có điểm thấp hơn so với chấm lần đầu từ 1,0 điểm trở lên. Xem chi tiết tại đây.

Nhiều thí sinh có điểm thi cao vượt trội ở Sơn La là con cháu của ai?

 

Những ngày qua, Tổ công tác của Bộ GDĐT với sự phối hợp của Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đã tích cực rà soát, kiểm tra những thông tin về bất thường trong điểm thi của Sơn La với tinh thần, trách nhiệm cao.

Kết quả bước đầu đã phát hiện ra những bất thường trong điểm thi. Đặc biệt là có sự chỉnh sửa, nâng điểm thi của hàng chục bài thi. Trong top những thí sinh có điểm thi cao nhất của tỉnh Sơn La, có không ít em là con, cháu của các cán bộ, lãnh đạo phòng, ban của tỉnh. Xem chi tiết tại đây.

Hàng loạt cán bộ sai phạm nghiêm trọng vì sửa bài, nâng điểm thi ở Sơn La

 

Trong cuộc họp báo, khi được phóng viên hỏi về cảm xúc khi là người trực tiếp đi tìm ra những sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) ngậm ngùi nói: "Tôi đã trải qua 5 đêm mất ngủ, 2 đêm chập chờn. Chúng ta không dung túng sai phạm nhưng phải tìm ra sai phạm ở đâu, rút ra bài học kinh nghiệm, cải tiến về mặt kỹ thuật". Xem chi tiết tại đây.

Số phận thí sinh được sửa bài, nâng điểm thi ở Sơn La sẽ ra sao?

Về hướng xử lý với những bài thi Ngữ văn có điểm chênh lệch này, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho biết, ngay trong chiều 23.7, Sở GDĐT Sơn La sẽ chính thức cập nhật kết quả chấm thẩm định trên hệ thống. Sở sẽ thông báo cho những thí sinh có điểm thi chênh lệch biết. Như vậy, những thí sinh được nâng điểm môn Ngữ văn sẽ được trả lại điểm thật. Xem chi tiết tại đây.

Thế Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.